Nhiều mẹ Việt vẫn mắc phải 4 sai lầm tai hại khiến trẻ dễ ốm vào mùa lạnh

Thời tiết chuyển mùa thu đông tuy lạnh nhưng không nên mặc cho trẻ quá nhiều quần áo cũng không nên tắm bằng nước quá nóng.
nhieu me viet van mac phai 4 sai lam tai hai khien tre de om vao mua lanh 63090 Cảnh báo những bệnh trẻ dễ mắc mùa tựu trường
nhieu me viet van mac phai 4 sai lam tai hai khien tre de om vao mua lanh 63090 Viêm não Nhật Bản B - trẻ dưới 10 tuổi rất dễ mắc bệnh
nhieu me viet van mac phai 4 sai lam tai hai khien tre de om vao mua lanh 63090 Tại sao sức đề kháng của bạn ngày càng giảm đi?
nhieu me viet van mac phai 4 sai lam tai hai khien tre de om vao mua lanh 63090 Dễ mắc bệnh chết người vì những hiểu lầm này

Thời tiết đang trở lạnh, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường là đối tượng dễ bị ảnh hưởng sức khỏe nhất. Vẫn biết các mẹ muốn bảo vệ con khỏi sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này, nhưng có những điều bạn làm tưởng chừng giúp con không bị ốm lại gây phản tác dụng.

1. Giữ con ở trong nhà kín vì sợ thay đổi thời tiết

Mặc dù nhiệt độ lạnh có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ vì sức đề kháng của bé còn kém, nhưng việc giữ trẻ ở trong nhà kín chỉ khiến trẻ trở nên yếu ớt hơn.

Mẹ nên đưa con ra ngoài vào những thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày, khoảng từ 9-10 giờ sáng và khoảng 15-17 giờ chiều vào mùa lạnh. Mẹ cần thực hiện việc tắm nắng cho trẻ vào mùa đông ở những khung thời gian trên trong khoảng 15-20 phút. Vào những ngày rét đậm và có mưa phùn thì mẹ hãy để bé trong nhà.

Khi ra ngoài, mẹ lưu ý mặc quần áo đủ ấm cho bé, đặc biệt chú ý giữ ấm phần đầu, tai, cổ và bàn chân. Bên cạnh đó, bạn cũng kiểm tra thường xuyên xem bé có bị ra mồ hôi không. Nếu thấy có mồ hôi, mẹ cần lau khô người cho con ngay để tránh bị ngấm lạnh.

2. Mặc quá nhiều hoặc quá ít quần áo

Nếu mặc quá nhiều quần áo có thể khiến trẻ cảm thấy ngột ngạt hoặc nóng quá mức, dẫn đến ra mồ hôi. Trong trường hợp mặc không đủ ấm, trẻ có nguy cơ bị hạ thân nhiệt cũng rất nguy hiểm.

nhieu me viet van mac phai 4 sai lam tai hai khien tre de om vao mua lanh 63090
Các mẹ không nên "ủ" con bằng nhiều lớp áo, chăn bông quá dày, kín. (Ảnh minh họa)

Thân nhiệt của trẻ sơ sinh thấp hơn người lớn nhưng không đồng nghĩa với việc bé cần mặc càng nhiều quần áo càng tốt. Việc mặc quần áo quá nhiều sẽ khiến thân nhiệt trẻ tăng cao, gây sốt hoặc cảm lạnh, viêm phổi do ra mồ hôi.

Vào mùa đông, trẻ cũng không cần mặc quần áo quá dày hoặc quá nặng vì sẽ khiến trẻ thấy khó chịu, không thoải mái trong vận động. Nếu thấy con ra mồ hôi, điều này có nghĩa là trẻ đang bị nóng, bạn nên cởi bớt áo ra. Mẹ nên chọn những trang phục nhẹ, có thể thấm mồ hôi, giữ nhiệt tốt như áo len lông cừu, áo nỉ mỏng nhẹ... hạn chế mặc áo len, áo khoác bông quá nặng.

3. Tắm bằng nước quá nóng

Tắm bằng nước quá nóng không giúp trẻ sơ sinh ấm hơn mà còn làm ảnh hưởng đến làn da nhạy cảm của con. Da bé mỏng hơn nên sự cảm nhận nhiệt độ sẽ nhạy hơn người lớn. Nếu bạn cảm thấy nóng thì có thể sẽ là khá bỏng với bé.

nhieu me viet van mac phai 4 sai lam tai hai khien tre de om vao mua lanh 63090
Tắm bằng nước quá nóng còn làm da bị khô nẻ, khiến bé khó chịu. (Ảnh minh họa)

Nhiệt độ nước thích hợp cho trẻ tắm mùa đông là từ 33 - 36 độ C. Nên dùng cổ tay hoặc khuỷu tay để thử độ ấm của nước. Nếu không, hãy chuẩn bị một nhiệt kế để có thể pha nước tắm thích hợp cho trẻ.

4. Để bé tiếp xúc với môi trường thay đổi nhiệt độ đột ngột

Điều này xảy ra khi mẹ để con trong phòng kín có máy sưởi đang ở nhiệt độ cao hoặc đang trong ô tô bước ra ngoài đường. Khi trẻ đang ngồi trong phòng điều hòa, trước khi cho con ra ngoài, bố mẹ nên mặc thêm áo khoác và đi giầy vào cho bé. Vì nếu trường hợp không mặc đủ ấm mà đột ngột đi ra ngoài rất dễ bị sốc nhiệt dẫn đến đột quỵ.

Việc quá lạm dụng máy sưởi sẽ khiến không khí trong phòng khô và bí bách. Điều này sẽ làm bé bị khô da, khô mũi và họng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc hô hấp của bé. Các mẹ nên sử dụng các kem dưỡng ẩm cho bé, kiểm tra nhiệt độ phòng thường xuyên, tốt nhất là khoảng 28 độ C và chỉ bật máy sưởi khi thật sự cần thiết.

Trên đây là một vài sai lầm mà hiện nay vẫn còn nhiều mẹ mắc phải khi chăm sóc con vào mùa đông, cần đặc biệt lưu ý để thay đổi.

Theo Gia đình và xã hội

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.

Tin khác

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

(LĐTĐ) Mới đây, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang. Khi mắc túi thừa bàng quang, người bệnh sẽ cảm thấy đau, nhiễm trùng tiết niệu nhiều lần và rối loạn tiểu tiện do nước tiểu không chảy hết ra ngoài mà đọng lại… Mặc dù là một bệnh lý hiếm gặp nhưng lại khiến người bệnh rất khó chịu, thậm chí có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng nguy hiểm, bao gồm ung thư.
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

(LĐTĐ) Sự kiện diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vào ngày 13 và 14/4/2024 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức.
Xem thêm
Phiên bản di động