Nhiều khởi sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Năm 2015 đã qua. Dẫu còn biết bao bộn bề, trăn trở về những việc chưa làm được với người bệnh và nhân dân, nhưng toàn ngành y tế vẫn có quyền tự hào trước những dấu ấn công tác trong năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng.
Nhiều khởi sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân 50% trường học thiếu cán bộ chuyên trách y tế
Nhiều khởi sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân Mỹ xuất hiện virus Zika cực kỳ nguy hiểm
Nhiều khởi sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân Ngành y tế Hà Nội hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản năm 2015

Chăm lo sức khỏe cho hơn 90,5 triệu người trong điều kiện thiếu trước, hụt sau quả là một trách nhiệm rất nặng nề và có thể coi là “quá tải” với ngành y tế Việt Nam. Nhưng trong năm 2015, toàn ngành y tế đã nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, điều đầu tiên đáng ghi nhận là tình trạng quá tải BV đã được cải thiện rõ rệt. Trước kia, rất nhiều BV tuyến trung ương phải nằm ghép 2, 3 người một giường, thậm chí nhiều BV bệnh nhân phải nằm cả dưới gầm giường vì quá tải, thì đến nay, tình trạng bệnh nhân nằm ghép hầu như không còn, thậm chí nhiều BV còn được trang bị cơ sở vật chất như khách sạn. Để làm được điều này là nhờ vào nguồn ngân sách từ trái phiếu và các nguồn xã hội hóa kết hợp công-tư. Điển hình là việc gần 100 BV tuyến tỉnh, 600 BV huyện đã được xây mới hoặc nâng cấp.

Nhiều khởi sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (bên trái ảnh) thăm và tặng quà các bệnh nhân.

Trong thành tựu này có sự góp sức vào việc xây dựng và vận hành rất hiệu quả hệ thống BV vệ tinh, chuyển giao công nghệ tuyến trung ương cho các BV tỉnh. Hiện có 5 chuyên khoa (ung bướu, tim mạch, nhi, chấn thương chỉnh hình, ngoại sản) đã được chuyển giao và thực hành tốt tại khoảng bệnh viện tuyến tỉnh. Nhờ đó mà nhiều BV đã làm được những kỹ thuật khó như các BV tuyến trung ương, điển hình như: BV Bắc Giang có thể mổ được tim, BV Đà Lạt (Lâm Đồng) có thể can thiệp tim mạch, BV tỉnh Quảng Ninh có thể thụ tinh được trong ống nghiệm, BV tỉnh Nghệ An có thể ghép thận, BV tỉnh Ninh Thuận đã làm rất tốt về chấn thương chỉnh hình.

Một thành tựu khác có thể coi là “đột phá” của ngành y tế là sự vào cuộc đồng bộ “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Bởi lẽ trước kia, người bệnh khi đến BV khám, chữa bệnh vẫn mang nặng tư tưởng “xin – cho” mà chưa thực sự hài lòng về thái độ phục vụ của các cán bộ y tế. Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định: “Sự thay đổi thái độ của cán bộ y tế để hướng tới sự hài lòng của người bệnh phải từ “trong tim, trong óc” chứ không phải chỉ là khẩu hiệu. Mỗi người bệnh khi đến với các dịch vụ y tế, người bệnh không đến để xin mà họ phải trả phí dịch vụ, tuy nhiên là phí dịch vụ cao cấp. Như vậy, người thầy thuốc muốn làm tốt dịch vụ, BV muốn hoạt động phải có nguồn thu thì phải coi người bệnh là trung tâm. Đây không phải là thực hiện chỉ để ký cam kết mà phải thực hiện quyết liệt, lâu dài”.

Lần đầu tiên nước ta đã được thế giới công nhận hệ thống quản lý quốc gia về vắc xin (NRA) của Việt Nam đã đạt tiêu chuẩn của WHO. Việt Nam là một trong 39 quốc gia trên thế giới đạt tiêu chuẩn khắt khe này của WHO và được thế giới công nhận về chất lượng vắc-xin. “Đây là một cơ hội trong ngành công nghiệp sản xuất vắc-xin của Việt Nam, giúp Việt Nam có cơ hội phát triển nền kinh tế trong sản xuất vắc xin, đảm cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Trong tương lai, Việt Nam có thể nghiên cứu đầu tư sản xuất các loại vắc-xin mới. Vì chỉ khi được WHO công nhận tiêu chuẩn này thì vắc-xin của Việt Nam mới được thế giới thừa nhận, xuất khẩu sang các nước tiên tiến trên thế giới, thậm chí cung cấp vắc xin cho Liên minh toàn cầu về vắc-xin để sử dụng” - Thứ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long cho biết.

Năm 2015, cũng là một năm với nhiều biến động về kinh tế, tài chính, nên đã ít nhiều ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân. Tuy nhiên, với mong muốn giúp người dân được phục vụ tốt nhất, ngành y tế đã quyết tâm đổi mới về cơ chế tài chính gắn với cải cách thủ tục hành chính. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong khi điện, nước, lương… và các chi phí đầu vào đều tăng, nhưng chi phí chăm sóc sức khỏe con người lại chưa được chú ý. Trong thời gian tới, cần xây dựng Luật BHYT điều chỉnh và lộ trình BHYT toàn dân và đây có thể coi là sản phẩm văn minh nhân loại trong lĩnh vực an sinh xã hội. Luật sẽ mang lại lợi ích cho người dân như những người nghèo có BHYT sẽ được nhà nước chi trả 100% mà không phải đồng chi trả như trước, người cận nghèo, sinh viên, người nông dân… đều được hỗ trợ tốt hơn trước.

Kết thúc năm 2015 với việc Bộ Y tế đổi mới toàn diện về chiến lược, biện pháp, truyền thông toàn ngành, song theo Bộ trưởng Bộ Y tế, việc chủ động cung cấp thông tin cho báo chí phải trung thực, minh bạch, kể cả những mặt được và chưa được, đặc biệt là các chính sách về y tế hay vấn đề tiêm chủng vừa qua là rất cần thiết. Với việc chủ động cung cấp thông tin, người dân sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về y tế cũng như nhìn nhận vấn đề ở nhiều khía cạnh. Đánh giá một cách toàn diện, tiêm chủng mở rộng chính là thành quả của toàn nhân loại, trong đó Việt Nam là một nước được thế giới ghi nhận cao. Trong gần 3 thập kỷ qua, có những bệnh như: Bại liệt, uống ván sơ sinh, bạch hầu, sởi… trước kia được tiêm chủng tỉ lệ tử vong rất cao, nhưng hiện nay, bởi những nỗ lực của ngành y tế mà tỉ lệ trẻ được tiêm chủng phòng các bệnh trên được đầy đủ, nhờ đó dịch bệnh đã được khống chế...

Dù vậy, bên cạnh thành tựu âm thầm của ngành y tế, đây đó vẫn còn tình trạng người dân phàn nàn, thậm chí bất bình trước thái độ cửa quyền, hách dịch hoặc vòi vĩnh của một số thầy thuốc, nhân viên y tế. Đó là một thực tế. Nhưng “con sâu” không thể “bỏ rầu nồi canh”.

Những thành tích nói trên cho thấy nỗ lực của những người làm công tác y tế. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng như các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua nâng cao y đức theo lời Bác Hồ dạy, phong trào “Xây dựng bệnh viên xuất sắc toàn diện” đã và đang là điểm tựa và định hướng hết sức đúng đắn giúp ngành y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết về công tác cán bộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Dịp Tết Dương lịch năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h00 ngày 1/1/2026, tại 6 điểm trên địa bàn, gồm: Trụ sở Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội; Đảo dừa - Công viên Thống Nhất; khuôn viên đường đua F1; Vườn hoa Lạc Long Quân và Hồ Văn Quán.
Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Trong không khí trang trọng sáng 26/12, tại Hà Nội, Lễ trao Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” 2025 đã tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả xuất sắc với những bức ảnh phản ánh chân thực đời sống xã hội, thời sự và thể thao Việt Nam.
Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.

Tin khác

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Xem thêm
Phiên bản di động