LĐLĐ Tỉnh Đồng Tháp

Nhiều hoạt động trong phòng chống tác hại của thuốc lá

Thông qua sự tuyên truyền, vận động của các cấp CĐ, đã có hơn 55.089 CNVCLĐ tỉnh Đồng Tháp bỏ hút thuốc lá, đưa con số CNVCLĐ nói không với thuốc lá trong toàn tỉnh đạt tỷ lệ 80%. Kết quả này có được là do LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đã có những biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ trong cuộc chiến phòng chống tác hại của thuốc lá.
Nỗ lực phòng chống tác hại của thuốc lá
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đấu tranh phòng, chống buôn lậu
Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá
Tổ chức Công đoàn với cuộc chiến đẩy lùi thuốc lá trong CNVCLĐ

Ông Phạm Thanh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo và nữ công LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp cho biết, Đồng Tháp hiện đang có 1508 CĐCS, nghiệp đoàn với 68.172 đoàn viên CĐ. Nhận thức những tác hại nghiêm trọng mà thuốc lá gây ra cho bản thân mỗi NLĐ và toàn xã hội, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để đẩy lùi tác hại của thuốc lá trong CNVCLĐ.

Bắt đầu từ công tác tuyên truyền, LĐLĐ tỉnh đã lồng ghép việc tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá với việc tuyên truyền pháp luật đến CNVCLĐ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đặc biệt, kể từ khi Luật và chiến lược quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá có hiệu lực và khi Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai hướng dẫn số 279- HD/TLĐ, ngày 28/2/2013 về công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, CNVCLĐ, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đã ban hành hướng dẫn chỉ đạo các cấp CĐ tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong CNVCLĐ tỉnh.

Nhiều hoạt động trong phòng chống tác hại của thuốc lá

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, các cấp CĐ trong tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong CNVCLĐ gắn với thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và xây dựng CĐCS vững mạnh. Trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến đoàn viên, CNVCLĐ; một số CĐCS còn lồng ghép việc tổ chức tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá thông qua các hình thức như: Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sân chơi, diễn đàn, với hơn 2.167 cuộc, thu hút 156.145 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham dự.

Sau 2 năm, các cấp CĐ trong tỉnh đã treo hơn 1.200 pa nô, áp phích, khẩu hiệu hành động; treo biển "Cấm hút thuốc lá" tại các phòng làm việc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, qua đó xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp v.v... Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều bổ sung tiêu chí "Cấm hút thuốc lá" vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, coi đây là một chỉ tiêu thi đua trong xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, đảm bảo môi trường xanh, sạch đẹp để cán bọ, đoàn viên, CNVCLĐ nghiêm túc thực hiện. Các CĐCS cũng kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ và gia đình gương mẫu hạn chế hoặc không sử dụng thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

Ông Phạm Thanh Tuấn cho biết: "Hiện nay, số CNVCLĐ nói không với thuốc lá trong tỉnh đạt 80%. Hầu hết CNVCLĐ trẻ mới đi làm là không hút thuốc lá. 20% CNVCLĐ còn lại hút thuốc lá đa số là lớn tuổi, đã hút thuốc lâu năm".

Với những biện pháp đó, các cấp CĐ đã tuyên truyền vận động hơn 55.089 CNVCLĐ bỏ hút thuốc. Ông Phạm Thanh Tuấn cho biết: "Hiện nay, số CNVCLĐ nói không với thuốc lá trong tỉnh đạt 80%. Hầu hết CNVCLĐ trẻ mới đi làm là không hút thuốc lá. 20% CNVCLĐ còn lại hút thuốc lá đa số là lớn tuổi, đã hút thuốc lâu năm".

Cũng theo ông Phạm Thanh Tuấn, mặc dù các cấp CĐ trong tỉnh đã nỗ lực trong cuộc chiến phòng chống tác hại của thuốc lá, tuy nhiên, vẫn còn một số CĐCS chưa thực sự quan tâm đến công tác này. Việc thông tin tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cho CNVCLĐ có nơi, có lúc còn hạn chế, hình thức, hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền cho CNLĐ tại các khu, cụm công nghiệp, còn gặp khó khăn cả về điều kiện và thời gian; tài liệu tuyên truyền còn ít so với nhu cầu thực tế.

Để công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong CNVCLĐ đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, ông Phạm Thanh Tuấn cho biết, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá trong CNVCLĐ, trong đó chú trọng đối tượng là CNLĐ tại các doanh nghiệp; CBCCVC phải gương mẫu chấp hành và thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá. Song song với đó, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp CĐ tiếp tục tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ ký cam kết xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; tăng cường viết tin, bài về công tác phòng chống tác hại thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cấp CĐ rà soát nắm chắc số đối tượng CNVCLĐ còn hút thuốc lá để tuyên truyền, vận động. LĐLĐ tỉnh sẽ tăng cường công tác tham mưu, phối hợp với Ban điều hành phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh trong việc định hướng, tổ chức công tác tuyên truyền và tích cực kiểm tra, giám sát thực hiện môi trường làm việc không khói thuốc lá thông qua việc phúc tra cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Thay mặt LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, ông Phạm Thanh Tuấn kiến nghị, Nhà nước cần tổ chức lực lượng giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại nơi công cộng để thực thi hiệu quả hơn pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Ngọc Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động