Nhiều hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong thanh niên

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho hay, với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, “Tháng Thanh niên năm 2019” sẽ có nhiều chương trình, hoạt động trọng tâm hướng tới cộng đồng, thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong thanh niên nhằm mang lại những hiệu quả lâu dài.
nhieu hoat dong thuc day tinh than sang tao trong thanh nien Phẫu thuật cứu thanh niên bị đâm thấu cổ nguy kịch
nhieu hoat dong thuc day tinh than sang tao trong thanh nien Quận đoàn Hai Bà Trưng ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện
nhieu hoat dong thuc day tinh than sang tao trong thanh nien Hiệu quả nhìn từ một mô hình

Chiều 12/3, thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết: Hưởng ứng “Tháng Thanh niên năm 2019” do Trung ương Đoàn phát động, Ban Thường vụ Thành đoàn đã xây dựng kế hoạch hành động và ra quân, triển khai tới các cấp Đoàn.

nhieu hoat dong thuc day tinh than sang tao trong thanh nien
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến thông tin tại hội nghị. (ảnh: NC)

Trong đó, 15 chỉ tiêu cơ bản đã được Thành đoàn Hà Nội xác định, bao gồm: 100% Đoàn, xã, phường, thị trấn đồng loạt tổ chức ra quân 1 ngày Chủ Nhật xanh; có ít nhất 1 hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh; 1 hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Mỗi quận đoàn đầu tư, trang bị, hỗ trợ xây dựng một trong các công trình: Sân chơi thiếu nhi, tranh tường bích họa, nhà vệ sinh thân thiện tại trường học ngoại thành; trang trí tủ điện trên các tuyến phố.

Mỗi huyện đoàn thực hiện chỉnh trang, trang bị một trong các công trình” nhà vệ sinh thân thiện, đường hoa, tuyến đường bê tông hóa. Cả khối công nhân viên chức hỗ trợ các quận, huyện thực hiện chỉnh trang, hỗ trợ xây dựng một trong các công trình: Nhà nhân ái, nhà vệ sinh thân thiện… 100% đoàn thanh niên khối Đại học, Học viện, Cao đẳng tổ chức “Ngày đoàn viên” gắn với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, văn hóa thể thao, sân chơi học tập cho đoàn viên, thanh niên. Mỗi chi đoàn có 2 ý tưởng sáng tạo tham gia vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam…

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, đã có 10 đội hình thanh niên được thành lập gồm: Đội hình chung tay xây dựng Nông thôn mới; đội hình đảm bảo trật tự văn minh đô thị; đội hình hỗ trợ quảng bá hình ảnh di tích danh thắng Hà Nội; câu lạc bộ 05; đội hình camera 360 trẻ; đội hình Hà Nội xanh; đội hình thầy thuốc trẻ Thủ đô tình nguyện vì cộng đồng; đội hình tư vấn, hỗ trợ giải quyết các TTHC cho nhân dân; đội hình Tri thức trẻ vì giáo dục; đội hình vì đàn em thân yêu…

Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Thành đoàn tổ chức liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; hội khỏe Thanh niên Thủ đô; tuyên dương 88 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; tổ chức Ngày đoàn viên 2019 gắn với các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, văn hóa thể thao, tạo sân chơi học tập cho đoàn viên, sinh viên…

Theo anh Nguyễn Đức Tiến, bám sát các chủ đề thành phố đang triển khai, Thành đoàn Hà Nội đã xác chủ đề cho Tháng thanh niên tình nguyện mỗi năm. Năm 2019, Tháng thanh niên tình nguyện được tập trung vào các nhóm nội dung chính về: trật tự văn minh đô thị; cải cách hành chính, xây dựng văn hóa ứng xử thanh lịch văn minh...

Để nâng cao hoạt động trong tháng thanh niên, Thành đoàn Hà Nội đã gắn với từng chỉ tiêu cho từng cơ sở đoàn, định hướng cụ thể yêu cầu các cơ sở Đoàn nắm bắt điểm mạnh, điểm yếu, đặc thù địa phương, đơn vị mình, cũng như nhu cầu thực tế của thanh niên, để tổ chức các hoạt động. Đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra để những hoạt động này thật sự có ý nghĩa thiết thực với thanh niên và cộng đồng.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tin khác

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Xem thêm
Phiên bản di động