“Mở đường” cho thanh niên lập nghiệp:

Hiệu quả nhìn từ một mô hình

(LĐTĐ) Từ lâu, quanh câu chuyện dạy nghề sao cho chất lượng nhân lực bảo đảm, đáp ứng nhu cầu của xã hội luôn là vấn đề bức thiết, nhận được nhiều sự quan tâm. Thực tế cho thấy, gắn dạy nghề với doanh nghiệp, đồng thời tính đến yếu tố cung - cầu của thị trường sẽ luôn mang lại nhiều hiệu quả. Chương trình đào tạo nghề từ “Sáng kiến thanh niên lập nghiệp - YCI”, do Trung tâm REACH kết hợp với các khách sạn 5 sao tại Hà Nội tổ chức là một ví dụ điển hình.
hieu qua nhin tu mot mo hinh Mở ra con đường lập nghiệp cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn
hieu qua nhin tu mot mo hinh Ra mắt Sàn ý tưởng thanh niên nông thôn khởi nghiệp

Đổi thay những phận đời

Tôi biết đến Phạm Văn Cường trong một buổi tổng kết 5 năm triển khai chương trình YCI. Nghe kể, Cường là một thanh niên giàu nghị lực, quê ở mãi tận huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Phạm Văn Cường có một hoàn cảnh gia đình hết sức đặc biệt, bố mất khi Cường còn nhỏ, người mẹ cần mẫn mỗi ngày phải bươn trải đủ thứ nghề để nuôi hai anh em Cường.

hieu qua nhin tu mot mo hinh
Nhiều học viên sau quá trình đào tạo có việc làm ngay sau lễ tốt nghiệp

Ngay từ nhỏ, Cường đã đam mê nấu ăn, mơ ước sẽ mở được nhà hàng của riêng mình. Cường đã học tập chăm chỉ để tốt nghiệp Trung học Phổ thông, sau đó tìm một vài nơi để học làm bếp với hy vọng có việc làm đỡ đần mẹ. Tuy nhiên, ở đâu người ta cũng đòi hỏi về kinh nghiệm và bằng cấp nên anh đành phải vào khu công nghiệp Bình Dương làm công nhân.

Tại đây, Cường được một người bạn cho biết về Trung tâm REACH - một tổ chức hoạt động phi lợi nhuận chuyên đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Nhận ra đây là cơ hội cho mình, Cường nộp đơn và được nhận thực tập 6 tháng tại khách sạn Hilton Hanoi Opera.

YCI là sáng kiến toàn cầu nhằm giải quyết vấn đề thất nghiệp trong giới trẻ, do Cộng đồng Hợp tác du lịch quốc tế (thuộc khối Cộng đồng Doanh nghiệp toàn cầu) khởi xướng năm 1997 và đã có mặt tại 23 nước trên thế giới. Chương trình tập trung hướng nghiệp và đào tạo kỹ năng nghề khách sạn và dịch vụ du lịch cho thanh niên.

Tháng 6/2013, YCI Global đã chọn Trung tâm REACH - tổ chức hoạt động phi lợi nhuận chuyên đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn của nước ta - là đối tác địa phương thực hiện chương trình “Sáng kiến thanh niên lập nghiệp” tại Việt Nam.

Chương trình ưu tiên các ứng viên xuất thân từ gia đình hộ nghèo, cận nghèo, thanh niên mồ côi hoặc cha mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, thanh niên di cư có hoàn cảnh khó khăn… Ngoài được đào tạo nghề miễn phí, các học viên được hỗ trợ sinh hoạt phí, chi phí đi lại và cấp đồng phục trong 6 tháng học tập.

Tháng 2/2016, sau khi tốt nghiệp, Phạm Văn Cường làm đầu bếp trên du thuyền Legend ở Hạ Long. Sau khi hết giai đoạn thử việc, bằng năng lực của bản thân, anh được thăng chức lên Bếp phó. Hiện nay, Cường đã là Bếp trưởng của du thuyền Legend khi mới 25 tuổi.

Cũng chung một ước mơ như Cường, Hảng A Chơ, dân tộc Mông (Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) cho biết, bản thân thích nghề đầu bếp khi được xem chương trình vua đầu bếp trên ti vi, và mong ước sẽ được làm nghề đầu bếp. Nghe kể, gia đình Hảng A Chơ nằm mãi ở huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Giấc mơ của Hảng A Chơ chỉ dần thành hiện thực nhờ một người bạn theo học ở REACH giới thiệu về YCI và đăng ký theo học sau khi thi tốt nghiệp lớp 12. Do chăm chỉ, chịu khó, lại có năng khiếu, kết thúc khóa học, Hảng A Chơ được Khách sạn Hilton Hanoi Opera nhận vào vị trí nhân viên thời vụ của bộ phận bếp. Nhờ công việc này Hảng A Chơ có thể theo đuổi đam mê của mình, tự nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình.

Cơ hội cho thanh niên yếu thế

Theo một thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi lao động thất nghiệp và thiếu việc làm gia tăng qua mỗi năm. Đáng nói, tình trạng này tăng nhanh ở thanh niên khu vực nông thôn. Hằng năm, số lượng học sinh, sinh viên ra trường rất lớn nhưng chỉ có số ít tìm được việc làm ổn định. Hơn nữa, sau khi ra trường, rất ít em tìm được việc làm theo đúng chuyên môn, nghề nghiệp được đào tạo. Phần lớn họ phải làm những công việc tạm thời, không ổn định.

Tại hội thảo đánh giá hiệu quả triển khai các nhóm chính sách của Nhà nước về học nghề và tạo việc làm do Đoàn Khối các cơ quan T.Ư, Ban Kiểm tra T.Ư Đoàn và Đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân là do công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp, thu thập thông tin, nhu cầu về dạy nghề còn nhiều bất cập.

Chính sách pháp luật của Nhà nước về dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên được triển khai thực hiện chưa đồng bộ, chưa có ưu đãi tốt cho đối tượng thanh niên nông thôn, vùng sâu. Việc làm của một bộ phận thanh niên, nhất là thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học là thách thức lớn; các nguồn lực hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp còn hạn chế, thiếu cụ thể.

Bên cạnh đó, các dự án cho vay giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia chủ yếu tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp. Đối tượng cho vay là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh chỉ chiếm dưới 10%. Mức cho vay thấp, lãi suất chưa linh hoạt, nhu cầu vay lớn, nhưng nguồn vốn chỉ đáp ứng từ 30 đến 35%.

Trở lại với hiệu quả mang lại từ Chương trình đào tạo nghề từ “Sáng kiến thanh niên lập nghiệp - YCI”, thực tế nhu cầu về thị trường việc làm hiện nay cho thấy, ngành Du lịch hiện thiếu nhân lực trẻ, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Theo Trung tâm REACH sở dĩ chương trình mang lại nhiều kết quả khả quan một phần xuất phát từ sự “khép kín” từ khâu đào tạo đến đáp ứng cung – cầu. Cụ thể, REACH chịu trách nhiệm hỗ trợ tìm việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp. Mục tiêu đặt ra là trên 80% học viên sẽ tìm được công việc trong ngành du lịch khách sạn cao cấp.

Ngoài ra, chương trình “Sáng kiến thanh niên lập nghiệp” được thiết kế riêng, phù hợp với khả năng đáp ứng của thanh niên, có tính đến nhu cầu về lao động của những ngành nghề đang phát triển nhằm đem đến cơ hội việc làm tốt hơn cho các học viên. Trong 5 năm qua, ngành được chú ý nhiều nhất là đào tạo nhân viên khách sạn cao cấp. Tất cả học viên tham gia các khóa học được đào tạo trong 750 giờ - kết hợp cả lý thuyết và thực hành.

Họ được chỉ dạy bởi các nhân viên cao cấp và quản lý bộ phận tại những khách sạn quốc tế sang trọng, được trực tiếp tham gia vào các công việc của một nhân viên khách sạn, liên tục thay đổi vị trí để trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm. 80% thời lượng khóa học, học viên được giảng dạy và đào tạo theo tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao. Thời lượng còn lại, họ được học thêm tiếng Anh chuyên ngành, kỹ năng sống, kiến thức quản lý tài chính cá nhân và tham gia hoạt động ngoại khóa.

Nhờ sự đào tạo sát sườn, gắn với thực tế này, ngay tại thời điểm tốt nghiệp các khóa học phần lớn học viên đều được nhận làm việc tại các khách sạn, chuỗi nhà hàng cao cấp trên địa bàn Hà Nội. Mới đây nhất, YCI khóa 2018 – 2019 đã kết thúc khóa đào tạo với sự hợp tác của REACH cùng các khách sạn 5 sao như: Hilton Hanoi Opera, Hilton Garden Inn Hanoi, InterContinental Hanoi Westlake, JW Marriott Hanoi….

Tổng số học viên tốt nghiệp khóa học là 33 học viên trong đó 21 nam, và 12 nữ. Số lượng học viên dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay với 15 em, học viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo là 6 học viên, 7 học viên mồ côi cha hoặc mẹ. Đáng chú ý, ngay tại thời điểm tốt nghiệp, 29/33 học viên đã được nhận làm việc tại các khách sạn, chuỗi nhà hàng cao cấp trên địa bàn Hà Nội.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm – Giám đốc Trung tâm REACH cho biết: Sau 6 năm được triển khai tại Việt Nam với 233 học viên đã tốt nghiệp, tỉ lệ duy trì được việc làm là hơn 85%, chương trình YCI đã khẳng định được uy tín và chất lượng. Số học viên được tiếp nhận vào các khách sạn 5 sao quốc tế là các khách sạn thành viên YCI ngày càng tăng, số học viên còn lại đều làm trong hệ thống các khách sạn và nhà hàng 4 - 5 sao tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác.

Vì các kết quả đáng khích lệ này, với mục tiêu giúp đỡ nhiều hơn nữa các bạn thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, REACH đang có kế hoạch mở rộng chương trình YCI thông qua mở rộng mạng lưới các khách sạn đối tác tham gia chương trình, tăng số khóa YCI hàng năm, tăng số lượng học viên được tiếp nhận và mở rộng địa bàn thực hiện.

Luyện Đinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã gửi hồ sơ dự án Luật Việc làm (sửa đổi) sang Bộ Tư pháp thẩm định, để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ. Đáng chú ý, ở lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Nhu cầu sử dụng lao động tăng, do tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhiều doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng để sản xuất.
Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

(LĐTĐ) Ngày 11/7, phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố phía Bắc gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn và Ninh Bình đã diễn ra thành công, thu hút hàng nghìn người lao động và hơn 100 doanh nghiệp tham gia. Sự kiện này đã phần nào hiện thực hóa các kế hoạch hỗ trợ, phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh khác trong khu vực.
Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

(LĐTĐ) Là một mô hình đào tạo song song giữa học nghề và học văn hóa phổ thông dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), chương trình học nghề hệ 9+ (Chương trình 9+) hiện đang được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn thành phố Hà Nội thật sự là cơ hội quý cho các em học sinh vừa có thể tiếp tục học tập theo chương trình phổ thông, vừa được đào tạo kỹ năng nghề để có thể lập nghiệp từ sớm.
Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

(LĐTĐ) Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội ổn định đã tạo thời cơ tốt cho các doanh nghiệp trên địa bàn nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, tích cực tuyển dụng lao động đem lại những tín hiệu khả quan cho thị trường lao động Hà Nội.
Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Tại buổi họp Chính phủ thường kỳ chiều 6/7, báo chí quan tâm tới việc tăng lương cơ sở và đặt câu hỏi đến Bộ Nội vụ là trong kỳ nhận lương tháng 7 này, mức lương mới của cán bộ, công chức, viên chức đã được lĩnh ngay hay chưa?
Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh nền kinh tế thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều điểm sáng, thị trường lao động của thành phố Hà Nội cũng tiếp tục đà phục hồi, phát triển. Điều này thể hiện ở việc trong 6 tháng đầu năm, tỉ lệ giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố tăng, số lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp của Thành phố giảm.
Gian nan tìm nguồn lao động

Gian nan tìm nguồn lao động

(LĐTĐ) Nền kinh tế đang dần phục hồi, nhiều doanh nghiệp (DN) tại các tỉnh Đông Nam Bộ đã có đơn hàng và kế hoạch mở rộng sản xuất. Tuy nhiên câu chuyện về lao động (LĐ) vẫn đang là một bài toán nan giải.
Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

(LĐTĐ) Theo luật hiện hành, doanh nghiệp có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm, sau khi tham khảo ý kiến của người lao động, song cơ quan có thẩm quyền khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm có lợi hơn cho người lao động so với quy định chung...
Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động quý II vừa qua là 7,5 triệu đồng/tháng, giảm 137.000 đồng so với quý trước. Nguyên nhân do quý II không còn các khoản thu nhập bổ sung từ tiền làm thêm cuối năm và thưởng Tết Nguyên đán.
Xem thêm
Phiên bản di động