LĐLĐ quận Hà Đông:

Nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn

Sáng 19/1/2017, LĐLĐ quận Hà Đông đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn (CĐ) năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố.
nhieu doi moi sang tao trong hoat dong cong doan Tạo niềm tin với người lao động
nhieu doi moi sang tao trong hoat dong cong doan Hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ trọng tâm
nhieu doi moi sang tao trong hoat dong cong doan Vững mạnh về mọi mặt
nhieu doi moi sang tao trong hoat dong cong doan
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến, tặng cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho LĐLĐ quận Hà Đông

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động CNVCLĐ và hoạt CĐ năm 2016. Trong năm 2016, LĐLĐ quận đã chủ động phối hợp với UBND quận Hà Đông ban hành văn bản liên tịch chỉ đạo các CĐCS phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp triển khai việc tổ chức Hội nghị dân chủ đầu năm đảm bảo đúng nội dung, tiến độ. Số đơn vị đã mở Hội nghị dân chủ: 174/210 đơn vị, đạt 82,8%. Trong đó, có 115/115 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC-VC, đạt 100% và 59/59 đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ đạt 62,1%.

Xác định công tác đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ngay từ đầu năm LĐLĐ quận Hà Đông đã chủ động, tham mưu với UBND quận Hà Đông ban hành quyết định kiểm tra tại 38 đơn vị về thực hiện trích nộp kinh phí CĐ theo Nghị định 191 của Chính phủ, chế độ chính sách đối với lao động nữ, kết hợp tuyên truyền vận động thành lập CĐCS…

Thông qua kiểm tra phát hiện, kiến nghị kịp thời cấp có thẩm quyền xử lý doanh nghiệp vi phạm và đề nghị các doanh nghiệp ký hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ; xây dựng, điều chỉnh và đăng ký nội quy lao động, ban hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động, tập huấn và bổ sung các thiết bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy…Đồng thời, LĐLĐ quận cũng đã thực hiện phát động nhiều phong trào thi đua trong đoàn viên, công chức, viên chức với những mô hình hiệu quả, cách làm mới thiết thực và được đánh giá cao.

Tại Hội nghị, đồng chí Phùng Thị Khanh, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông đã phát động phong trào thi đua năm 2017, gắn với chủ đề hoạt động là “Năm vì lợi ích đoàn viên” với những nội dung cụ thể như: Tập trung nâng cao chất lượng CĐCS ngoài nhà nước; tích cực tuyên truyền vận động thành lập CĐCS và kết nạp đoàn viên đoàn viên, hoàn thành chỉ tiêu được giao phó; tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp đến 100% CĐCS và 100% đoàn viên, CNVCLĐ…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao nỗ lực, cùng những thành tích LĐLĐ quận Hà Đông đã đạt được trong năm 2016. Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng đã biểu dương LĐLĐ quận, trong năm qua đã có nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo trong các phong trào thi đua và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ như: Công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS; Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích cho NLĐ…Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị, năm 2017, bên cạnh việc tiếp tục đổi mới các hoạt động, các phong trào thi đua, LĐLĐ quận Hà Đông cần chủ động chuẩn bị cho Đại hội CĐ quận; đánh giá lại đội ngũ cán bộ CĐ, tổ chức CĐ...Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, đồng lòng, dốc sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

nhieu doi moi sang tao trong hoat dong cong doan
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tặng quà Tết cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hà Đông

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2016, tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã tặng cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ Thành phố cho LĐLĐ quận Hà Đông và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2016, trong đó có đồng chí Đào Quang Huy, Phó chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông. Ngoài ra, LĐLĐ quận cũng trao tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trong năm 2016.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, cùng lãnh đạo quận và LĐLĐ quận Hà Đông tổ chức trao trợ cấp và quà tết cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu. Đây là hoạt động thường niên của các cấp CĐ từ công đoàn cơ sở đến CĐ ngành và Thành phố mỗi dịp Tết đến xuân về.

nhieu doi moi sang tao trong hoat dong cong doan
Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Phùng Thị Khanh, tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017.
Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động