Nhập nhèm chất lượng rau hữu cơ

Không thuốc bảo vệ thực vật, không chất bảo quản, không biến đổi gen... rau hữu cơ đã và đang được nhiều người tin dùng. Đánh trúng vào tâm lý ấy, rất nhiều cửa hàng rau quả tại các thành phố đã chuyển sang đầu tư bán sản phẩm rau hữu cơ có giá đắt gấp 3-5 lần so với rau thông thường. Thế nhưng, không ít người tỏ ra nghi ngại về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm, bởi để có được một vườn rau hữu cơ đạt chuẩn không phải là chuyện dễ dàng.
Các thực phẩm chống độc siêu hạng
Vườn rau mini khắp ngõ phố Hà Nội
Cách đơn giản để biết rau "ngậm" hóa chất hay không
Rau cải bắp - món ngon chữa được nhiều loại bệnh

“Bùng nổ” rau hữu cơ

Vài năm trở lại đây, người tiêu dùng không còn quá xa lạ với khái niệm rau hữu cơ. Loại sản phẩm này đã bắt đầu có được chỗ đứng trên thị trường, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Nhu cầu sử dụng rau hữu cơ ngày một nhiều, khiến cho các cửa hàng rau hữu cơ phát triển như “nấm sau mưa”.

Dạo qua một số cửa hàng, siêu thị ở Hà Nội trên phố Trần Thái Tông, Hoàng Đạo Thúy, Thái Hà, Trần Duy Hưng, không khó để người viết bắt gặp các cửa phân phối thực phẩm rau hữu cơ, kèm theo đó là những tờ quảng cáo bắt mắt như: “Sản phẩm 100% hữu cơ, siêu sạch, tự nhiên” hay “Thực phẩm dinh dưỡng”… Giá thành của sản phẩm này theo đó thường cao hơn từ 3 – 5 lần so với những sản phẩm thông thường như rau cải ngọt, mùng tơi, rau dền đều có giá 32.000đ/kg, cải hỏa tiễn, mướp nhật có giá 70.000đ/kg…

Mặc dù giá rau hữu cơ không hề rẻ, nhưng đây lại là nhóm thực phẩm được rất nhiều gia đình có điều kiện ưu chuộng, bởi niềm tin về độ an toàn của nó. Trao đổi với PV, chị Quỳnh Chi (ở Ngô Sĩ Liên, Văn Miếu, Hà Nội) cho biết, giá rau hữu cơ thậm chí còn đắt hơn cả thịt nhưng trong thời điểm này, các loại rau thông thường bị sử dụng quá nhiều thuốc sâu, chất bảo quản, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân khi sử dụng. Vì thế, rau hữu cơ luôn là lựa chọn của chị mỗi khi đi chợ.

Nhập nhèm chất lượng rau hữu cơ
Cơ quan chức năng cần có những quy định cụ thể về chất lượng sản phẩm rau hữu cơ

Hiện nay, cùng với sự quảng bá mạnh mẽ của các cơ sở sản xuất, rau hữu cơ đã được rất nhiều người nội trợ tin dùng. Tuy nhiên, khi được hỏi về độ an toàn thực sự hay nguồn gốc, xuất xứ thì rất ít người tiêu dùng lại mơ hồ về sản phẩm. “Trên rất nhiều tuyến phố không khó để chúng tôi tìm mua được rau hữu cơ.

Về độ sạch, độ an toàn của nó thì đã được quảng cáo rất nhiều và thể hiện trực tiếp trên bao bì sản phẩm. Thế nhưng, làm sao để biết sản phẩm đó có đạt chuẩn 100% rau hữu cơ, sản phẩm đó do đơn vị nào cấp giấy chứng nhận, cơ sở đó có đủ năng lực hay không thì người tiêu dùng chúng tôi không thể thẩm định được”, chị Thu (Mai Dịch, Cầu Giấy) tỏ ra lo ngại.

Rau hữu cơ liệu có sạch?

Được biết, hệ thống tiêu chuẩn ngành về nông nghiệp hữu cơ tuy đã được ban hành nhưng chưa được quy định cụ thể. Do đó, đến thời điểm hiện tại, chưa có cơ quan nào trong nước chứng nhận về sản xuất và kinh doanh sản phẩm hữu cơ, hầu hết các sản phẩm hiện nay đều là do tổ chức nước ngoài hoặc được chứng nhận theo tiêu chuẩn nước ngoài. Vì thế, rất nhiều người tiêu dùng nhầm lẫn giữa rau hữu cơ và rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap.

Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, cho rằng, hiện nay rau hữu cơ đang được rất nhiều người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn. Bởi thế nó rất dễ bị làm giả, làm nhái, bởi quy trình trồng rau hữu cơ thường phải khép kín với những khu vực, cơ sở vật chất riêng biệt.

Để phân biệt hai sản phẩm này chị Tuyết Nhung, Trưởng ban điều phối PGS Hà Nội (dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ) cho biết, rau hữu cơ là sản phẩm không sử dụng bất kỳ loại thuốc sâu, chất bảo quản nào. Còn rau theo tiêu chuẩn VietGap thì được phép sử dụng với dư lượng cho phép trong sự quản lý, giám sát của cơ quan chức năng. Nói về sản phẩm rau theo tiêu chuẩn PGS, chị Nhung cho hay, đây là chương trình được phát triển bởi Tổ chức Phát triển nông nghiệp châu Á và tổ chức phi chính phủ Đan Mạch (ADDA) phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tổ chức từ năm 2005-2012 tại một số tỉnh miền Bắc nước ta.

Để được chứng nhận là rau hữu cơ, buộc các sản phẩm phải trải qua một chuỗi sản xuất khép kín, tham gia các tiêu chuẩn hữu cơ, cam kết nông dân, đến khâu sơ chế, thương lái và bán hàng. Hệ thống này được quản lý bởi nhóm điều phối và có sự giám sát chặt chẽ…

Hiện nay, tại thị trường phía bắc mới có 3 khu vực là: Lương Sơn (Hòa Bình), Sóc Sơn (Hà Nội), Duy Tiên (Hà Nam) được công nhận là rau hữu cơ theo tiêu chuẩn PGS. Còn tại thị trường miền Nam, hiện đã có Hội An (Quảng Nam), Bến Tre là hai địa điểm mới được hình thành và công nhận rau hữu cơ đạt chuẩn PGS.

Cũng theo chị Nhung, hiện trên thị trường có rất nhiều sản phẩm rau hữu cơ và được chứng nhận bởi các tổ chức, các tiêu chuẩn khác nhau. Mới đây nhất hai địa điểm Long Thành (Đồng Nai), Đơn Dương (Lâm Đồng) là nơi vừa được hệ thống phát triển và phân phối thực phẩm hữu cơ Organica (tổ chức USDA Organica) có trụ sở tại TP. HCM, cấp chứng nhận sản phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn của Mỹ và Liên minh châu Âu. Nói vậy để thấy rằng, với từng ấy đơn vị sản xuất, thì hiện nay nguồn cung không đủ cầu.

Cùng với đó là quá trình quản lý còn chưa chuyên nghiệp, thiếu sự hợp tác từ phía người trồng, sự liên kết giữa các sản phẩm, doanh nghiệp với nhau. Vì thế, việc sản phẩm rau hữu cơ bị làm “nhái”, mạo danh là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trên thực tế, thời gian qua một số cửa hàng kinh doanh rau hữu cơ bị phát hiện trà trộn rau khác. Đơn cử như hệ thống cửa hàng Mr Sạch hay cửa hàng Emart (Linh Đàm) đã bị Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, hệ thống đảm bảo rau hữu cơ PGS đình chỉ tư cách thành viên 1 năm với lý do, nhà phân phối sử dụng rau theo phương pháp hữu cơ nhưng chưa được chứng nhận, sau đó sử dụng bao bì có logo của PGS tiêu thụ. Sau sự việc ấy, Trung tâm điều phối PGS đã có những quy định chặt chẽ hơn như tăng cường giám sát, cam kết quản lí, bán hàng nhằm tiết giảm sản phẩm bị làm giả, làm nhái, nhưng tất cả chỉ là tương đối.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, cho rằng, hiện nay rau hữu cơ đang được rất nhiều người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn. Bởi thế nó rất dễ bị làm giả, làm nhái, bởi quy trình trồng rau hữu cơ thường phải khép kín với những khu vực, cơ sở vật chất riêng biệt. Bên cạnh đó, tất các các tiêu chuẩn như PGS hay USDA Organica, mặc dù có uy tín và có thương hiệu, thế nhưng tất cả những tổ chức, những tiêu chuẩn đó đều là theo tiêu chuẩn nước ngoài. Theo tiểu chuẩn của nước ngoài là tốt, nhưng để quản lý nó rất cần có những quy định, tiêu chuẩn của Việt Nam.

Vì thế, các cơ quan chức năng cần phải ban hành sớm những quy định, tiêu chuẩn để quản lý sản phẩm hữu cơ theo đúng tiêu chuẩn trong nước. Có như vậy sản phẩm rau hữu cơ mới thực sự an toàn và phát triển toàn diện.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.

Tin khác

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

(LĐTĐ) Mới đây, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang. Khi mắc túi thừa bàng quang, người bệnh sẽ cảm thấy đau, nhiễm trùng tiết niệu nhiều lần và rối loạn tiểu tiện do nước tiểu không chảy hết ra ngoài mà đọng lại… Mặc dù là một bệnh lý hiếm gặp nhưng lại khiến người bệnh rất khó chịu, thậm chí có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng nguy hiểm, bao gồm ung thư.
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

(LĐTĐ) Sự kiện diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vào ngày 13 và 14/4/2024 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức.
Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa thai nhi tử vong

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa thai nhi tử vong

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc liên quan đến sự cố ý khoa tử vong thai nhi tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Hà Nội).
Xem thêm
Phiên bản di động