Nâng cao chất lượng đời sống công nhân:

Nhân rộng mô hình siêu thị mini

Nhu cầu mua sắm của công nhân (CN) rất lớn tuy nhiên hầu hết các khu công nghiệp lại ở xa trung tâm, không thuận tiện cho CN đi lại. Do đó việc xây dựng siêu thị mini bán các mặt hàng thiết yếu trong khuôn viên nhà máy đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống CN.
nhan rong mo hinh sieu thi mini Hà Nội: Siêu thị điện máy mini 5 tầng bị bà hoả thiêu rụi

Chợ chưa đáp ứng đủ nhu cầu

17h30, khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Đồng Anh, Hà Nội) đông nghẹt CN tan ca trở về nhà trọ. Ai cũng tranh thủ ghé vào khu chợ gần đó mua mớ rau, quả trứng cho bữa tối. Gọi là chợ nhưng thực chất chỉ là khu vực buôn bán tự phát với một vài cửa hàng di động.

nhan rong mo hinh sieu thi mini
Công nhân Công ty TNHH Canon Việt Nam mua sắm trong siêu thị mini sau giờ tan ca. Ảnh: Nguyễn Công

Chị Trần Thị Lệ, một CN đã làm việc ở đây gần 5 năm chia sẻ: “Bọn mình cũng biết là đồ cũ, nhưng ít tiền thì biết làm sao. Với cả nếu không mua ở đây thì cũng chẳng biết mua ở đâu”.

Ghi nhận tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, nơi có hàng nghìn CN làm việc trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long đang ở trọ và sinh sống nhưng chỉ có chợ Mun với quy mô nhỏ cùng với một vài điểm bán hàng di động. Dù cũng có đủ các mặt hàng phục vụ nhu cầu tối thiểu như quần áo, giầy dép, lương thực, thực phẩm song chưa thể khiến CN an tâm về chất lượng, nhất là về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại siêu thị mini của Công ty TNHH Canon Việt Nam hiện đang bày bán hơn 200 mặt hàng thiết yếu được CN đặc biệt quan tâm. Tất cả các mặt hàng được bày bán đã được kiểm tra chất lượng, nhà cung cấp cũng cam kết bán giá thấp hơn thị trường ít nhất 15%.

Để đảm bảo sức khỏe cho CN, Công đoàn công ty thường xuyên đi kiểm tra các mặt hàng, nhắc nhở nhân viên siêu thị phải chú trọng đến chất lượng, không chạy theo lợi nhuận. Qua đó tạo cảm giác yên tâm cho CN khi sử dụng các mặt hàng bán trong siêu thị.

Chị Vũ Thị Thanh (quê Ninh Bình) chia sẻ: Với mức lương CN (khoảng hơn 5 triệu đồng/ tháng), mình không có điều kiện để đến các siêu thị, trung tâm mua sắm. Nên sau khi tan ca, mình tranh thủ rẽ vào chợ mua chút đồ ăn tối để nghỉ ngơi mai còn đi làm sớm.

Nhu cầu cũng chỉ có bìa đậu, mấy quả cà chua, mớ rau, lạng thịt, đôi ba quả trứng,…cũng chẳng cần đi xa làm gì. Mà thú thật là bọn mình cũng không yên tâm về chất lượng vệ sinh an toàn của các loại thực phẩm đang bầy bán ở chợ, nhưng với giá tiền mỗi bữa ăn khoảng 10.000 đồng/ người thì cũng không thể đòi hỏi được hơn.

Cũng giống như chị Thanh, chị Nguyễn Thị Vân Anh (quê Nông Cống, Thanh Hóa) tâm sự: Trong khu nhà ở CN cũng có siêu thị nhưng không phục vụ đủ nhu cầu. Trong khi đó, CN phải đi làm ca kíp, nhất là với những CN phải ở trọ ngoài như mình thì cũng không tiện đường nên ít khi vào đó. Ngoài ra, ở đây có chợ Mun, một số điểm bán lẻ và các cửa hàng di động.

Tuy nhiên, người bán “hét” giá thực phẩm cao gấp hai, ba lần giá thị trường. Nhiều người vì lợi ích cá nhân lấy hàng kém chất lượng về bán. Còn chị Chu Thị Thủy (quê Nghệ An) cho biết, hầu hết CN ở xa lên đây làm việc đêu ở trọ, thường là 2 – 3 người thuê chung phòng ở với nhau, trừ những người đã có gia đình.

Buổi trưa thì mọi người đều ăn ở công ty. Chỉ còn buổi tối, chị em lại phân công nhau mỗi người đi chợ một ngày hoặc ai về sớm hơn thì đi. Nhiều hôm được nghỉ, mọi người cũng muốn rủ nhau đi mua sắm hay những dịp về quê muốn đi mua chút quà nhưng phải vào tận trung tâm nên cũng ngại.

Mô hình siêu thị mini tiện ích

Trong những năm gần đây, một số doanh nghiệp lớn ở các khu công nghiệp - chế xuất trên cả nước đã dành một góc trong khuôn viên nhà máy để xây dựng siêu thị mini bán các mặt hàng thiết yếu cho CN. Đặc biệt, siêu thị không lãi, giá rẻ, hàng chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân “đi chợ” nhất là những khi “bão giá”.

Tại siêu thị mini của Công ty TNHH Canon Việt Nam hiện đang bày bán hơn 200 mặt hàng thiết yếu được CN đặc biệt quan tâm. Tất cả các mặt hàng được bày bán đã được kiểm tra chất lượng, nhà cung cấp cũng cam kết bán giá thấp hơn thị trường ít nhất 15%. Để đảm bảo sức khỏe cho CN, Công đoàn công ty thường xuyên đi kiểm tra các mặt hàng, nhắc nhở nhân viên siêu thị phải chú trọng đến chất lượng, không chạy theo lợi nhuận.

Qua đó tạo cảm giác yên tâm cho CN khi sử dụng các mặt hàng bán trong siêu thị. Ngoài các mặt hàng thiết yếu, đây còn là điểm đến lý tưởng cho CN trong giờ giải lao. Chị Nguyễn Thúy Hòa (quê Hà Giang) phấn khởi cho biết vừa mua được 2 chai nước mắm truyền thống loại 500ml, 35 độ đạm chỉ 50.000 đồng, kèm quà tặng là một chiếc bát thủy tinh. Chị cũng mua 5 kg gạo, 1 chai dầu ăn và thùng sữa tươi, tính ra sẽ tiết kiệm được gần 50.000 đồng so với việc mua từ bên ngoài.

Tan ca lúc 17 giờ, chị Đặng Thu Hương, rẽ vào siêu thị công ty mua sắm ít đồ dùng cho gia đình. Siêu thị cung cấp hầu hết các vật dụng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của gia đình chị. Chị Hương cho biết, từ ngày siêu thị hoạt động, chị không phải mất thời gian đi chợ. Sau giờ làm, chị rẽ vào siêu thị mua các mặt hàng cần thiết khoảng 20 phút.

“Siêu thị bán hàng chất lượng nên ai cũng vui. Mỗi sản phẩm rẻ hơn 5.000 - 10.000 đồng so với bên ngoài. Năm, mười ngàn, con số không lớn nhưng đối với CN xa nhà như mình tiết kiệm đồng nào hay đồng đó”. Còn chị Lê Thị Ánh Hằng đang chăm chú tìm hiểu về các loại sữa bột, vui vẻ nói: “Hơn 7 tháng mang bầu, chủ yếu mình mua sữa trong siêu thị của công ty. Tính ra chỉ còn khoảng một tháng nữa là mình nghỉ chế độ thai sản. Nên mấy hôm nay phải tranh thủ có khuyến mại vào siêu thị để mua đồ cho con. Mỗi ngày mua một vài món, hy vọng đến khi con mình chào đời sẽ có đầy đủ những thứ cần thiết”.

Theo chị Phạm Lan Hương, Cán bộ truyền thông nội bộ của Công ty TNHH Canon Việt Nam, siêu thị mini ra đời là sự nỗ lực rất lớn của Công đoàn công ty nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho CN công ty được “đi chợ” có chất lượng. Điều đáng ghi nhận ở siêu thị mini là mỗi CN có thể mua hàng với hình thức “ghi nợ” theo các mức quy định và trừ vào lương.

Từ đó tạo điều kiện cho CN khó khăn có sản phẩm sử dụng không thiếu thốn khi chờ lương. Vào các dịp lễ lớn, siêu thị còn tổ chức khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng, tặng quà cho người mua. Bên cạnh đó, cán bộ Công đoàn công ty còn thường xuyên khảo sát, tiếp nhận ý kiến đóng góp của CN để bổ sung hàng hóa vào siêu thị cho phù hợp nhu cầu. Tất cả hàng hóa đều được cung cấp từ những đơn vị có uy tín, chất lượng cao, nhằm bảo đảm cho công nhân được sử dụng những mặt hàng tốt nhất.

Có thể thấy, mô hình siêu thị đem lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn Thành phố có rất ít công ty, doanh nghiệp có siêu thị mini phục vụ CN. Vì vậy, việc xây dựng mô hình siêu thị mini, cửa hàng tiện ích trong các nhà máy chuyên phục vụ CN là rất cần thiết để chấm dứt cảnh CN phải đi chợ chiều và phải sử dụng các loại thực phẩm ôi. Từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống cho CN, giúp họ nâng cao sức khỏe để lao động hiệu quả hơn.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động