Nguyễn Tuấn Hoàng – Thủ khoa kép với đam mê Toán học

“Em thấy, mình và Toán học như hai người bạn tri kỉ. Em không coi đó là một môn học, mà em coi đó là thế giới khác, một thế giới cần khám phá không ngừng”, đó là chia sẻ của em Nguyễn Tuấn Hoàng, thủ khoa kép trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2017 vừa qua tại Hà Nội.
nguyen tuan hoang thu khoa kep voi dam me toan hoc Chênh lệch từ 0,25 điểm được điều chỉnh điểm bài thi tự luận
nguyen tuan hoang thu khoa kep voi dam me toan hoc Đổi mới chấm thi THPT Quốc gia 2017: Liệu có đảm bảo chính xác, khách quan?

Tài năng được khẳng định

Ngày 21/6 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã công bố kết quả của top 10 thí sinh có số điểm cao nhất kì thi. Trong đó, thí sinh Nguyễn Tuấn Hoàng, đã xuất sắc vượt 76.000 thí sinh dành vị trí thủ khoa kì thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội với tổng số điểm 18.75 (Ngữ văn 9, Toán 9.75).

Đồng thời, Tuấn Hoàng trở thành tân học sinh trường THPT Amsterdam Hà Nội với 45/50 điểm khối chuyên Toán, là thủ khoa kì tuyển sinh đầu vào của trường. Trước đây, thi tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2013-2014 Tuấn Hoàng cũng dành thủ khoa khối THCS - Amsterdam với điểm tuyệt đối môn Toán. Cậu học sinh được mệnh danh “Thủ khoa kép” của Amsterdam Hà Nội.

nguyen tuan hoang thu khoa kep voi dam me toan hoc
Nguyễn Tuấn Hoàng dành được nhiều huy chương trong các cuộc thi quốc tế về Toán học trên thế giới

Một kết quả đáng kinh ngạc khâm phục, cậu học sinh đam mê Toán học ấy đã liên tiếp chứng minh tài năng với kết quả: Top 3, Top 5 thí sinh điểm cao nhất khối chuyên Toán của trường chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội và trường chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

“Em muốn đăng kí thi nhiều trường, vừa được rèn luyện thêm đề thi, cũng như được cọ sát với các bạn học sinh khối chuyên nhiều hơn. Tất cả những việc đó, đã bổ trợ cho mục đích cuối cùng của em là thi chuyên Toán Amsterdam Hà Nội, ngôi trường em đã gắn bó suốt 4 năm cấp II”, Tuấn Hoàng chia sẻ.

Toán học là bạn tri kỉ

Khi được hỏi về niềm đam mê của mình, Hoàng rất hào hứng kể: “Em thấy, mình và Toán học như hai người bạn tri kỉ. Em không coi đó là một môn học, mà em coi đó là thế giới khác, một thế giới cần khám phá không ngừng.

Em thích nhất là giải các bài tập hình học. Phản ứng đầu tiên khi đọc đề bài là trong đầu đã tưởng tượng ra vẽ hình như thế nào và làm sao để chứng minh được các góc, các cạnh hình học đó một cách chính xác và nhanh nhất. Quan trọng nhất là em nghĩ được ra rất nhiều ý tưởng về các hướng giải trong cùng một bài toán. Mỗi lúc miệt mài tìm được cách giải mới, mình như càng bị lực hút của nó kéo vào mạnh hơn, không ngừng nghĩ về những con số, những hình học.

Hoàng cho rằng: “Toán học rèn luyện tư duy lô-gic vì vậy rất có ý nghĩa trong cuộc sống”. Để học tốt và không ngừng nâng cao hiểu biết về toán, Hoàng thường tìm đọc rất nhiều tài liệu, kể cả những tài liệu bằng tiếng Anh. Có những bài Toán khó phải mất nhiều ngày mới giải được nhưng em vẫn cố gắng vì nếu không sẽ bứt rứt, không làm việc gì khác được.

nguyen tuan hoang thu khoa kep voi dam me toan hoc

Nguyễn Tuấn Hoàng đạt giải Xuất sắc với 32/35 điểm cuộc thi Vô địch Toán cấp trung học của Úc – AIMO tổ chức

Tuấn Hoàng bắt đầu làm quen với các phép tính từ khi 4 tuổi, từ những con số và phép tính đơn giản nhất 1 + 1 = 2. Được bố mẹ chỉ dạy và giáo dục nền tảng vững chắc từ khi còn rất nhỏ, cho nên cậu học trò ấy đã đat được rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn.

Huy chương Vàng cuộc thi “Tìm kiếm tài năng toán học năm 2017” do Hội toán học Việt Nam tổ chức; Giải Nhất cấp thành phố, huy chương Bạc cấp Quốc gia cuộc thi “Giải toán quan mạng Internet 2017; Giải Nhất cấp thành phố, huy chương Đồng cấp Quốc gia cuộc thi “Giải toán trên máy tính cầm tay cấp Quốc gia lần thứ 17”; Top 1% người có số điểm cao nhất cuộ thi toán AMC của Mỹ tổ chức; cùng hàng loạt các huy chương vàng, bạc, đồng trong cấc đấu trường quốc tế.

Lật từng trang giấy khen, Hoàng cười: “Sở hữu hàng trăm bằng khen, giải thưởng các loại từ cuộc thi trong và ngoài nước, nhưng em cũng không ít lần thất bại. Có lần do chủ quan nghĩ rằng bài toán dễ nên làm “nhanh nhảu” và cuối cùng là bài thi được điểm trung bình, lần đó em buồn lắm.

Trước đó, em khá tự tin nhưng kết quả lần thi đó đã dạy em bài học rằng nếu không nỗ lực từng ngày, thất bại sẽ đến bất cứ lúc nào. Vì vậy, em càng quyết tâm vượt bậc hơn và kết quả đã không phụ công em".

Chị Hoàng Ngọc Lan, mẹ Tuấn Hoàng tấm sự: “Con học giỏi, cha mẹ nào cũng vui, nhưng nhiều lúc nhìn con mải học, quên ăn, quên ngủ mà xót con lắm. Trước mỗi kì thi, con học ngày đêm, căng thẳng quá, tôi không cho cháu học nữa mà phải bắt ra ngoài đi chơi với bạn để tư tưởng thoải mái”.

Học thật giỏi, chơi cũng phải thật giỏi

Tiếp tục mạch chuyện, Tuấn Hoàng càng hào hứng: “Nhiều người nghĩ, với thành tích khủng như vậy, chắc em chỉ biết học như “mọt sách”. Nhưng ngoài Toán học, điều em yêu thích nữa là bóng đá. Thời gian rảnh em thường đá bóng cùng các bạn để giảm bớt căng thẳng”.

nguyen tuan hoang thu khoa kep voi dam me toan hoc
Hoàng tham gia các hoạt động thiện nguyện trao quà cho trẻ em vùng cao

Đặc biệt, cậu học trò với nụ cười tỏa nắng ấy, có thêm một biệt tài nữa chơi đàn piano rất hay. “Toán học và âm nhạc giống nhau lắm, đánh đúng nốt thì bản nhạc mới hay và giải đúng số thì đáp án mới chính xác. Ban đầu, học nhạc chỉ vì “nghe lời bố mẹ”. Nhưng càng học, càng thích thú, một phần cũng nhờ bố mẹ kiên trì đồng hành, em đã có những phút thăng hoa cùng nhiều giải thưởng piano.

“Học để đánh đúng nốt nhạc không khó nhưng làm sao thể hiện được tinh thần của tác phẩm và chạm đến cảm xúc của người nghe lại rất khó”, Hoàng chia sẻ.

Một tài năng thực sự chỉ tỏa sáng khi được rèn luyện đúng cách, một nhân phẩm tốt được hình thành khi có môi trường phát triển vững chắc. Tuấn Hoàng – cậu học trò đam mê mãnh liệt với Toán học đang ngày ngày theo đuổi ước mơ của chính mình một cách đầy nhiệt huyết.

Tuấn Minh - Hà Cường

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động