Người khai sáng cho ngành bỏng Việt Nam

Trong buổi tôi trò chuyện với ông, giọng ông “sền sệt” chất biển miền Trung như một lời giới thiệu rằng ông sinh ra và lớn lên ở miền nắng gió. Sự giản dị, thân thiện ấy đã góp phần khắc họa rõ nét về một vị tướng tài năng, nhân hậu như chính cái nghề “lương y như từ mẫu” mà ông đã và đang cống hiến. Ông là Thiếu tướng, Thày thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Năm - nguyên Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia.
nguoi khai sang cho nganh bong viet nam Cách xử trí khi bị bỏng lửa, dầu ăn và nước sôi
nguoi khai sang cho nganh bong viet nam Lặng thầm đóng góp của phụ nữ ngành Y tế Thủ đô
nguoi khai sang cho nganh bong viet nam Viện Bỏng Quốc gia cắt thi đua của điều dưỡng vi phạm quy tắc ứng xử
nguoi khai sang cho nganh bong viet nam
Thiếu tướng, Thày thuốc nhân dân, GS.TS Lê Năm

Cả cuộc đời cống hiến cho khoa học

Sinh năm 1952 tại vùng quê nghèo huyện Cam Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) tuổi thơ của ông Lê Nam là những chuỗi ngày dài đầy nắng và gió. Ông kể: “Vì lớn lên với biển, buồn vui với biển, nên thấy biển quê mình nắng nóng hơn, nhiều gió Lào hơn, mùa đông rét hơn và bão cũng dữ dội hơn thì phải. Hồi ấy, mình đi học xa lắm, nhà cách trường hơn 6 cây số, nhưng chưa bao giờ biết đến chiếc xe đạp như chúng bạn. Lên 7 tuổi, đã phải tranh thủ đi làm thêm để lấy tiền đi học và phụ giúp bố mẹ. Bữa ăn chỉ có khoai, sắn, nhưng cũng chỉ bữa đói, bữa no. Nhưng kết quả học của tôi cũng luôn đạt xuất sắc”.

Về duyên định với ngành y, ông Lê Năm kể: “Năm 1970, lần đầu tiên mình bước vào kỳ thi đại học. Vì ước ao được làm bác sĩ, nên hồ sơ ban đầu mình đăng ký là vào Trường Đại học Quân y (nay là Học viện Quân y). Nhưng không hiểu sao, thời điểm đó, hồ sơ của tôi lại bị “gạt” và được chuyển sang Trường Đại học Thương nghiệp (Đại học Thương mại ngày nay) học. Không đạt được kỳ vọng, chàng trai Lê Năm vẫn luôn nung nấu ý chí tương lai được làm bác sĩ. Thế rồi, năm 1972, cuộc chiến tranh chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, những sinh viên như ông đã “xếp bút nghiên” lên đường làm nhiệm vụ và ông cũng không thể ngờ rằng, chính môi trường quân đội đã giúp ông “tìm lại” được ước mơ lớn nhất cuộc đời.

Ông đã được Trường Đại học Quân y tuyển chọn để đào tạo trở thành bác sĩ phục vụ lâu dài trong quân đội. Sau 6 năm theo học tại Trường Đại học Quân y (1973 - 1979), ông được điều về công tác tại Bệnh viện Quân khu 4 (thuộc Bệnh viện dã chiến TP.Vinh). Đó là những ngày đầu tiên ông công tác trong một bệnh viện lớn và cũng là thời gian ông “bén duyên” với chuyên ngành bỏng. Với bản lĩnh sẵn sàng đối mặt với khó khăn, không ngại gian khổ, ông ngày đêm lao vào công việc. Người đã giúp ông bước một bước ngoặt lớn trong cuộc đời là Nhà khoa học, Giáo sư Lê Thế Trung - Giám đốc Đại học Quân y lúc bấy giờ.

nguoi khai sang cho nganh bong viet nam
Thiếu tướng, Thày thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Năm - được vinh danh “Tri thức tiêu biểu năm 2014”.

Tiếp đó, được sự giúp đỡ của nhiều giáo viên trong trường, năm 1987, ông được cử đi thực tập sinh ở Liên Xô (cũ) và ông cũng là người đầu tiên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ về lĩnh vực bỏng. Trở về nước năm 1990, ông cùng các đồng nghiệp tiếp tục lăn lộn, phát triển chuyên ngành bỏng. Sau 10 năm, khoa bỏng của Học viện Quân y đã được “lột xác” trở thành Viện Bỏng Quốc gia với cơ ngơi khang trang và đội ngũ y, bác sĩ chuyên ngành bỏng hàng đầu đất nước. Từ những minh chứng bằng kết quả học tập, nghiên cứu, năm 2000, GS.TS Lê Năm đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia.

Luôn trăn trở với nghề

Khi mới nhận nhiệm vụ làm Giám đốc Viện, GS.TS Lê Năm không ít lần tâm sự với bạn bè, đồng nghiệp về nỗi lo lắng của mình về trách nhiệm và hướng hoạt động của Viện. Vừa kể, ông vừa xoay xoay cốc trà trên tay, như thể “lục lọi” những ký ức cũ: “Trong đầu tôi lúc đó luôn nung nấu khát vọng phải đổi mới, phải cải cách. Phải cải cách, nếu không là tự đánh mất chính mình, là tụt hậu”. Nhưng cải cách như thế nào mới chính là câu hỏi lớn cần đặt ra. Và rồi như người ta nói cứ đi thì sẽ đến, sau nhiều trăn trở, tìm tòi, ông đã tìm ra được con đường sáng: “Tôi đã mừng rơi nước mắt sau khi được tham dự Hội thảo Bỏng quốc tế tại Pháp năm 2001 và từ đây, tôi đã tìm thấy cho mình chân trời để đi tới”.

nguoi khai sang cho nganh bong viet nam
Ảnh hồi trẻ của Thiếu tướng Lê Năm và vợ là bà Phạm Thị Trọng.

Theo Thiếu tướng Lê Năm, muốn thành công, phải biết kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, kỹ thuật cao và chỉ khi nào làm được kỹ thuật cao, thì Viện Bỏng Quốc gia mới có thể có tiếng nói với bạn bè quốc tế. Chả thế mà người ta vẫn nói đùa về ông là “tình báo y tế”. Vì mỗi lần đi công tác nước ngoài, ông thường chú trọng quay phim, chụp ảnh những viện, trung tâm điều trị về bỏng hiện đại của thế giới hay những tài liệu về kỹ thuật bỏng mới thế giới đang phát triển để về nước nghiên cứu kinh nghiệm và chia sẻ với đồng nghiệp. Ông vẫn thường nói với các bác sĩ của ông rằng, mỗi nước, mỗi trung tâm đều có một thế mạnh và điểm yếu riêng, biết cái mạnh mà học, biết cái yếu, cái sai lầm mà tránh thì sẽ giúp mình tiến nhanh và không lãng phí tiền của.

Sau mỗi chuyến công tác như thế, ông lại mang về Viện Bỏng những kỹ thuật mới, đem lại kết quả cao trong điều trị. Từ đó, hàng loạt những kỹ thuật mới đã được triển khai tại viện như kỹ thuật siêu lọc máu, kỹ thuật oxy cao áp, kỹ thuật ghép da kiểu mảnh siêu nhỏ, kỹ thuật giãn vạt da, kỹ thuật vi phẫu thuật… Kết quả đến như một điều kỳ diệu, nhiều bệnh nhân bỏng sâu đến 78% và diện bỏng nặng đến 90% đã được chữa khỏi hoàn toàn bằng công nghệ mới, sử dụng bằng trung bì lợn. Để rồi, Viện Bỏng không chỉ được biết đến là “con chim đầu đàn của ngành bỏng Việt Nam” mà nó còn được bạn bè quốc tế nhắc đến như một địa chỉ tin cậy.

Nói về những thành công của ngày hôm nay, Thiếu tướng, Thày thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Năm cho rằng, những gì ông có được ngày hôm nay không phải là thành quả của một cá nhân, mà là công lao của cả một tập thể đồng lòng. Vì chỉ có sự đồng lòng và quyết tâm của cả một tập thể mới có thể làm được nhiều điều lớn lao đến vậy. Và, bất kỳ vị tướng nào thì đằng sau họ vẫn một gia đình. Nếu hậu phương không vững chắc sẽ giống như biển không lặng sóng thì “con thuyền” không thể xa khơi. Đó là những hàm ý sâu sắc, chứa chan lòng biết ơn của vị tướng già khi kể về người vợ - bà Phạm Thị Trọng. Ông nói: “Cả đời mình chỉ luôn một mục đích là nghiên cứu khoa học và cống hiến cho khoa học. Nhưng nếu bên cạnh mình không có đồng đội, sau lưng mình không có hậu phương vững chắc, thì có lẽ cũng không có được thành quả như hôm nay.

Dù Thiếu tướng Lê Năm không phải là người “đặt viên gạch đầu tiên” cho ngành bỏng Việt Nam, nhưng một điều chắc chắn, ông chính là người có công rất lớn trong việc “khai sáng” cho ngành bỏng nước nhà.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Chiều 22/12, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Nhật Bản

Góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Nhật Bản

Ngày 22/12, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội do ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng

Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), Đoàn công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã vượt qua những cung đèo quanh co, hun hút của miền Tây Bắc để đến với đồng bào và những người lính đang ngày đêm bám trụ nơi phên dậu Tổ quốc. Giữa vùng biên giới xa xôi, khắc nghiệt của Lai Châu, bình yên vẫn được gìn giữ bền bỉ từng ngày, bắt đầu từ những bước chân lặng lẽ, thầm lặng mà kiên cường của người lính biên phòng nơi tuyến đầu.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương, báo công tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương, báo công tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên

Nhân kỷ niệm 53 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2025), sáng 22/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng các tổ chức chính trị - xã hội phường long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong trận bom B52 tháng 12/1972 tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên (số 51 phố Khâm Thiên).
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Mới đây, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 22/12, Đảng ủy phường Tây Hồ đã phối hợp với Viettel Hà Nội và Viettel Tây Hồ tổ chức buổi sinh hoạt chính trị quý IV/2025 theo hình thức xem phim điện ảnh “Mưa đỏ”.

Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/12 đến ngày 12/12), toàn Thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã; giảm 45 trường hợp so với tuần trước.
Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV

Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV

Hệ thống Tiêm chủng VNVC vừa chính thức ra mắt và triển khai tiêm vắc xin phòng vi rút hợp bào hô hấp (RSV) công nghệ mới. Vắc xin do Tập đoàn dược phẩm GSK (Anh) nghiên cứu sản xuất, kịp thời bổ sung giải pháp hiệu quả cao giúp phòng ngừa chủ động, kịp thời cho nhóm người cao tuổi, người có bệnh mạn tính, nguy cơ cao trước các bệnh hô hấp nguy hiểm.
Cứu sống bệnh nhân Malaysia sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng trên nền suy tim

Cứu sống bệnh nhân Malaysia sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng trên nền suy tim

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân người nước ngoài mắc viêm phổi kèm sốc nhiễm khuẩn nặng trên nền suy tim và tăng huyết áp. Bệnh nhân là ông O. P. H (51 tuổi, quốc tịch Malaysia), hiện đang là giảng viên tại một trường đại học ở Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động