Người dân chật vật rời Thủ đô về quê nghỉ Tết

Tranh thủ thời tiết tạnh ráo và một chút ấm áp, hôm nay 30/1, hàng nghìn người dân, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên Hà Nội nườm nượp kéo nhau đổ về các bến xe bắt xe về quê nghỉ Tết…
Người dân chật vật rời Thủ đô về quê nghỉ Tết Công nhân nào sẽ được hỗ trợ xe về quê đón Tết Bính Thân?
Người dân chật vật rời Thủ đô về quê nghỉ Tết Đưa hơn 20.000 công nhân về quê đón tết Bính Thân
Người dân chật vật rời Thủ đô về quê nghỉ Tết Hàng nghìn công nhân được đi tàu xe về quê miễn phí

Chưa đầy chục ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Hôm nay 30/1, hầu hết các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đều đã cho sinh viên nghỉ Tết. Vì thế, đây cũng là thời điểm các bến tàu, bến xe tấp nập sinh viên, người dân các tỉnh nườm nượp kéo nhau về quê đón Tết.

Người dân chật vật rời Thủ đô về quê nghỉ Tết
Người dân nườm nượp đổ về bến đón xe về quê nghỉ Tết (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, vì sau nhiều ngày mưa rét kéo dài, tranh thủ thời tiết hôm nay hửng tạnh, khô ráo, nhiệt độ ấm dần lên, đồng thời lại trùng vào ngày cuối tuần nên lượng người đổ dồn về các bến xe lớn như Mỹ Đình, Giáp Bát,….tăng mạnh.

Sáng sớm nay, tuy tiết trời vẫn còn chút mưa bụi, rét buốt, song trên các ngả đường hàng vạn công nhân, sinh viên tách xách nách mang, quần áo lỉnh kỉnh đổ về các bến xe khách đón xe.

Người dân chật vật rời Thủ đô về quê nghỉ Tết
Dòng người đông đúc, lỉnh kỉnh đồ đạc ngồi trong nhà chờ của bến xe (Ảnh minh họa)

Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, từ lúc 8h00 sáng, mọi người đổ về kín sân bến. Tại các vị trí từ sảnh trước cửa bến, nhà chờ xe, quầy bán vé cho đến bãi sân sau của bến, dòng người đông đúc, chen lấn, xô đẩy vội vã mua vé tìm xe về các tỉnh.

Tương tự như bến xe Mỹ Đình, tại các bến xe khác như bến Giáp Bát, bến Gia Lâm, hay bến xe Nước Ngầm ngay trong sáng nay lượng khách đổ về các bến xe này cũng bắt đầu đông hơn ngày thường.

Người dân chật vật rời Thủ đô về quê nghỉ Tết
Bãi sân sau của bến xe chật ních người (Ảnh minh họa)

Anh Đỗ Công Chính (quê Nam Định) chia sẻ: “Tranh thủ hôm nay thời tiết tốt hơn, mình đưa vợ và các con ra bắt xe về quê trước, còn mình phải ở lại làm việc rồi về sau.”

Vì lượng khách dồn về các bến xe trong ngày hôm nay càng lúc càng đông, nên nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại cho hành khách, các bến xe đã đưa ra các biện pháp tăng cường chuyến xe và có những kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn phục vụ cho hành khách.

Cũng vì lý do trên, nên hôm nay, trên các ngả đường, người dân hết sức khó khăn, chật vật do tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. Đặc biệt, trên các tuyến đường Cầu Giấy, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng hướng đổ về bến xe Mỹ Đình, hay trên đường Giải Phóng kéo về bến xe Giáp Bát, các phương tiện giao thông đông nghẹt, tắc nghẽn trong khoảng thời gian dài.

Người dân chật vật rời Thủ đô về quê nghỉ Tết
Tại các tuyến đường hướng về bến xe tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài (Ảnh minh họa)

Theo bạn Trần Thị Thanh Mai (sinh viên năm nhất, trường Đại học Thương Mại) chia sẻ: “Bắt đầu từ hôm nay, em chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết kéo dài 15 ngày theo kế hoạch của nhà trường. Vì đây là năm đầu tiên em đi học xa nhà về quê đón Tết, nên sáng sớm nay, em rất háo hức ra bến xe khách Mỹ Đình để bắt xe về quê ở Hà Nam dù lúc đó, trời vẫn còn mưa khá dày. Từ nhà trọ ra bến xe mất khoảng 5km nên em bắt xe ôm đi cho tiện. Nhưng khi di chuyển từ đường Cầu Giấy ra bến xe, một đoạn đường dài bị ùn tắc giao thông, các phương tiện chen chúc, nhích dần mất gần 1 giờ đồng hồ mới ra bến xe.”

Nhiều sinh viên khác chia sẻ, ngoài phải chịu tình trạng tắc đường họ còn phải chen lấn, chịu cảnh nhồi nhét, khó thở trên các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt. Họ hết sức mệt mỏi vì bị kẹt xe khi chọn các loại phương tiện khác nhau. Việc gọi taxi hay tìm xe ôm cũng rất khó khăn, phải đợi rất lâu mới có. Nhiều tài xế còn chớp thời cơ tăng giá lên đắt hơn so với ngày thường rất nhiều.

Người dân chật vật rời Thủ đô về quê nghỉ Tết
Dòng người đông đúc xếp hàng chờ mua vé (Ảnh minh họa)

Lực lượng Công an, Cảnh sát, thanh tra giao thông đã kết hợp với cả các đoàn thanh niên điều khiển, phân luồng giải quyết tình trạng ách tắc và kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên các tuyến vận tải hành khách, ngăn chặn hiện tượng xe dù, đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón Tết.

Đinh Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.

Tin khác

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Mỗi buổi sáng, không ít cổng trường trên địa bàn Hà Nội lại trở thành những “điểm nóng” giao thông, nơi dòng xe cộ và học sinh giao thoa dày đặc. Chính vì vậy, câu chuyện bảo đảm an toàn cho trẻ không thể chỉ dừng ở việc nhắc nhở hay phân luồng tạm thời, mà phải được giải quyết từ gốc, đó là quy hoạch.
Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Hoạt động vận tải luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, phục vụ đời sống, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức thượng tôn pháp luật của các đơn vị kinh doanh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.
Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý rất nhiều phương tiện cố tình dừng đỗ trái phép trên tuyến đường dẫn vào Sân bay Nội Bài, bất chấp hệ thống biển báo dày đặc. Đáng nói, nhiều tài xế còn dùng đủ mánh khóe như ngắt nguồn điện, "núp" vào lùm cây để né tránh sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát.
Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Trong những năm gần đây, hệ thống xe buýt Hà Nội đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, công nghệ và chất lượng dịch vụ. Không chỉ đơn thuần là phương tiện vận tải công cộng, xe buýt Thủ đô đang dần trở thành điểm nhấn của văn minh đô thị. Những chiếc xe sạch sẽ, an toàn; tài xế, nhân viên phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp; cùng các tiện ích hiện đại được triển khai rộng rãi... Tất cả tạo nên một diện mạo xe buýt mới thân thiện, gần gũi hơn với người dân, góp phần củng cố niềm tin, khuyến khích cộng đồng lựa chọn xe buýt như một phương thức di chuyển bền vững và tiện ích.
Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ngành đường sắt đô thị (ĐSĐT) một cách hệ thống, đồng bộ, theo chuẩn quốc tế, tạo nền tảng để Thành phố nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực ĐSĐT.
Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), hơn 61% trường hợp vi phạm nồng độ cồn nằm trong độ tuổi từ 36 đến 55 tuổi. Đây là nhóm tuổi được xem là trụ cột kinh tế, nguồn lực lao động chủ lực của gia đình và xã hội. Dữ liệu này không chỉ là lời cảnh báo về tình trạng chấp hành luật giao thông, mà còn đặt ra vấn đề nghiêm trọng về ý thức trách nhiệm xã hội của một bộ phận người tham gia giao thông.
Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang đẩy mạnh tổng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển, sử dụng xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, hoặc mô tô kéo theo xe, vật khác và chở hàng hóa cồng kềnh.
Xem thêm
Phiên bản di động