Nghệ sĩ với xu hướng viết tự truyện: Con dao hai lưỡi

Những năm gần đây, xu hướng nghệ sĩ viết tự truyện không còn quá xa lạ, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ. Không ít cuốn tự truyện lọt top sách bán chạy, trở thành hiện tượng của ngành xuất bản. Tuy nhiên, tự truyện, hồi ký nếu không đúng tầm cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi. 
nghe si voi xu huong viet tu truyen con dao hai luoi Hà Nội gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức
nghe si voi xu huong viet tu truyen con dao hai luoi Triển lãm ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 47
nghe si voi xu huong viet tu truyen con dao hai luoi Đoàn múa “Beryozka” của Nga lưu diễn tại Việt Nam
nghe si voi xu huong viet tu truyen con dao hai luoi Bất ngờ với câu chuyện của nghệ sĩ xiếc bị chém đứt gân tay năm 19 tuổi

Mang nhiều giá trị tư liệu

Xuất bản tự truyện, hồi ký là việc nhiều nghệ sĩ và những người nổi tiếng trên thế giới vẫn thường làm. Tự truyện là những tác phẩm văn học thuộc thể loại tự sự, thường được viết bằng văn xuôi trong đó tác giả tự kể lại và miêu tả cuộc đời mình. Theo nhà văn Trần Thanh Cảnh, Hội Nhà văn Việt Nam, nghệ sĩ thường có hai xu hướng viết tự truyện. Một là chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm đã qua sau nhiều năm làm nghề hoặc trước khi từ dã sân khấu. Hai là kể về đời tư, những sự thật gây sốc mà đằng sau đó chủ yếu là một chiêu đánh bóng tên tuổi hoặc để kiếm bộn tiền.

nghe si voi xu huong viet tu truyen con dao hai luoi
Nghệ sỹ Trần Tiến trong buổi ra mắt tự truyện “Ngẫu hứng”. Ảnh: Hà nội mới

Ở Việt Nam, trong trào lưu xuất bản tự truyện, hồi kí cũng đã có những cuốn sách hữu ích, giúp cho công chúng hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp người nghệ sĩ. Những cuốn hồi ký của các nhà văn lớn như “Những ngày thơ ấu” của Nguyên Hồng, “Cát bụi chân ai” của Tô Hoài dù có những sự thật gây sốc trong làng văn nghệ. Nhưng đó vẫn là những cuốn hồi ký giá trị, vì đã ghi lại cuộc đời những con người có ảnh hưởng lớn và qua đó, ta thấy được những biến động của lịch sử, của thời cuộc. Tương tự một loạt những tự truyện có giá trị tư liệu như “Tự truyện Trần Văn Khê - Những câu chuyện từ trái tim” của GS Trần Văn Khê, “Tâm Thành và Lộc đời” của nghệ sĩ Thành Lộc, “Đằng sau những nụ cười” của ca sĩ Khánh Ly, “Để gió cuốn đi” của nghệ sĩ Ái Vân…

Tháng 9 năm ngoái, nhạc sĩ Trần Tiến đã cho ra mắt “Ngẫu hứng Trần Tiến” như một cách vẽ lại chân dung chính mình bằng con chữ. Trần Tiến đã viết lại những hỉ, nộ, ái, ố, những cảm nhận háo hức, đắm say suốt quãng đời phiêu lãng, du ca thông qua những câu chuyện nhỏ dung dị, được ghép nối với nhau thành một cuốn tự truyện đậm chất ngẫu hứng. Đọc tự truyện của Trần Tiến, khán giả thấy một con người đời thường, “ngẫu hứng”, phiêu bạt nhưng đầy chất lãng tử. Trần Tiến đã dẫn dắt độc giả qua những trải nghiệm của ông với những cay đắng, chua chát, cũng như những bước ngoặt đã đẩy cuộc đời ông phiêu bạt nhiều nơi. Đó là những lý giải vì sao nhạc của ông, mỗi bài hát đều như một cuộc đời.

Hay vài năm trước, cố nhạc sĩ Trần Lập cũng ra mắt tự truyện “Bên kia bức tường” với lời chia sẻ, sở dĩ viết tự truyện vì anh muốn kể lại câu chuyện chân thật, giản dị nhưng cũng đầy chìm nổi của ban nhạc Bức Tường.Từ cuộc “chào đời” âm thầm, bí mật trong lòng đội văn nghệ Trường Đại học Xây dựng, qua vô vàn khó khăn, có những lần suýt giải tán, nhưng từng bước một lên đỉnh vinh quang cho tới khi tạm dừng cuộc chơi vào năm 2006 và tái hợp vào năm 2012. Nhưng với những người không còn trẻ lắm, thì những hồi ức của anh đã lay động khơi gợi lên hồi ức thanh xuân cũng như truyền cảm hứng cho chính họ.

Mục đích đánh bóng tên tuổi?

Gần đây, hàng loạt nghệ sĩ trẻ đua nhau ra mắt tự truyện. Chỉ sau 48 giờ phát hành, “Chạm tới giấc mơ” – cuốn tự truyện của chàng ca sĩ Sơn Tùng – MTP đã bán ra được hơn 10 nghìn bản. Hiện tự truyện “Chạm tới giấc mơ” đang lọt vào top những cuốn sách bán chạy nhất trên hệ thống các kênh phát hành sách trực tuyến. Sau đợt phát hành đầu tiên, Sơn Tùng M-TP và ê-kíp cũng đã lên kế hoạch cho đợt tái bản tiếp theo của quyển sách. Nhiều người đặt câu hỏi, với 5 năm làm nghề và với tuổi đời còn quá trẻ Sơn Tùng M-TP sẽ viết gì trong cuốn sách?

Chưa hết bất ngờ vì sự kiện trên thì dư luận lại xôn xao khi nghe tin ca sĩ Hoàng Thùy Linh chuẩn bị ra mắt tự truyện “Vàng Anh và Phượng Hoàng” với tâm sự: “Tôi nợ cái tên Vàng Anh một lời xin lỗi chân thành. Sau 10 năm, tôi đã đủ dũng khí để đối diện. Hôm nay, Hoàng Thùy Linh của hiện tại chính thức đối diện với Hoàng Thùy Linh cách đây 10 năm”. Vẫn biết ít ai đứng dậy được sau scandal clip sex “gây bão” một thời và ít nhiều khẳng định được tên tuổi của mình như Hoàng Thùy Linh, song việc cũ đáng buồn ấy có cần xới lại hay không khi bản thân người trong cuộc đã cố gắng thoát ra để khẳng định mình? Ngay khi tiết lộ về dự định này, nhiều khán giả đã cho rằng phải chăng đây là một chiêu trò để đánh bóng tên tuổi?

Cách đây hơn 10 năm, cuốn tự truyện “Lê Vân yêu và sống” của nghệ sĩ Lê Vân đã gây bão dư luận. Không biết bao nhiêu giấy mực, bao cuộc tranh cãi, thảo luận liên quan đến cuốn sách này. Đem chuyện riêng tư ra nói, yêu ai, ai yêu, như thế nào, những quan hệ bạn bè, đồng nghiệp… Và nhất là quan hệ ruột thịt. Người ta truyền nhau những câu đại loại “gia đình tôi năm người nhìn về năm hướng”…Trong đó cả những nhà đạo đức, nhà văn hóa cũng phải lên tiếng về những chuẩn mực cư xử trong gia đình, xã hội. Nhưng tổn thương nhất có lẽ chính là những người trong cuộc, khi mà những sự việc của quá khứ đã qua đi lại trở về và làm nhức nhối khi bị mang ra mổ xẻ, phân tích. Sau khi ra mắt hồi kí, Lê Vân đã không một lần xuất hiện trở lại ở chốn đông người, không tham gia bất kỳ vai diễn nào.

Nhà văn Trần Thanh Cảnh cho rằng, có trăm ngàn lý do để nghệ sĩ cho ra mắt tự truyện, nào là gần công chúng hơn, nói rõ những điều dư luận nghi vấn, hâm nóng tên tuổi, chia sẻ về nghề... Tuy nhiên, ra mắt tự truyện cũng như “con dao hai lưỡi”, rất dễ trở nên phản tác dụng và gây những hệ quả không mong muốn. Đương nhiên sách càng rắc rối, càng sốc thì càng thu hút độc giả. Người đọc chỉ tò mò mỗi nghệ sĩ yêu bao nhiêu người, lằng nhằng tình ái ra sao, tố nhau thế nào... Người muốn chia sẻ tài năng, tâm huyết thì ít mà chủ yếu tiết lộ đời tư, sự thật gây sốc thì nhiều.

“Sẽ chẳng có giới hạn nào trong chuyện tiết lộ đời tư hay sự thật gây sốc bởi chỉ có người trong cuộc mới hiểu còn tin hay không là thuộc về khán giả. Rốt cuộc, dù là để đánh bóng tên tuổi, để gần hơn với khán giả hay gì đi chăng nữa thì điều đọng lại với người hâm mộ vẫn chỉ là tài năng, tâm huyết của nghệ sĩ cho nghệ thuật chứ không phải là những câu chuyện gây sốc. Vì thế, người nghệ sĩ nên cân nhắc trước khi ra mắt tự truyện của riêng mình bởi nó là con dai hai lưỡi” – nhà văn Trần Thanh Cảnh cho hay.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

(LĐTĐ) Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô năm 2024, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc tổ chức các đêm diễn phục vụ nhân dân một số quận, huyện trên địa bàn thành phố trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

(LĐTĐ) Được phát động từ ngày 14/6 đến ngày 10/7, cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen" năm 2024 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và 500 thí sinh nữ tham gia.
Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử

Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử

(LĐTĐ) Nhằm tuyên truyền sâu, rộng 2 bộ Quy tắc ứng xử trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô, duy trì thành nề nếp, thường xuyên, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã ban hành kế hoạch 495/KH-SVHTT tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.
Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo tại lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo tại lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

(LĐTĐ) Đến với lễ hội Sen Hà Nội đang được tổ chức tại quận Tây Hồ, người dân và du khách không chỉ được hòa mình vào không khí ngát hương sen mà còn được chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm độc đáo.
Quảng bá, vinh danh nghề làm trà sen Hà Nội tới du khách

Quảng bá, vinh danh nghề làm trà sen Hà Nội tới du khách

(LĐTĐ) Công việc ướp trà sen được truyền từ nhiều đời nay tại các gia đình ở phường Quảng An (quận Tây Hồ) nhưng hiện chỉ còn một số gia đình còn gìn giữ. Bởi thế, Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024 sẽ góp phần quảng bá tinh hoa sen Hà thành cũng như động viên các nghệ nhân trong việc gìn giữ nghề của cha ông.
Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

(LĐTĐ) Ở Hà Nội, nhắc đến hoa sen người ta nghĩ ngay đến sen Bách Diệp của vùng đất Tây Hồ. Để bảo tồn và phát huy văn hóa đặc sắc và giá trị kinh tế của sen, Hà Nội đã mở rộng các vùng trồng sen ở nhiều quận, huyện, thị xã, đến nay có khoảng hơn 600ha trồng sen, tập trung ở nhiều địa phương.
Xác lập 2 kỷ lục tại Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

Xác lập 2 kỷ lục tại Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

(LĐTĐ) Vào lúc 20h tối nay 12/7, tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (ngõ 612, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) sẽ chính thức khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024, với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị hứa hẹn thu hút số đông người dân và du khách quốc tế.
Hà Nội: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của Thành phố năm 2024

Hà Nội: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của Thành phố năm 2024

(LĐTĐ) Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 16-17/11

Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 16-17/11

(LĐTĐ) Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2024, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 17/11 tại khu vực Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh thuộc phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trưng bày “Thắp ngọn lửa hồng” kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

Trưng bày “Thắp ngọn lửa hồng” kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024), sáng 9/7, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Thắp ngọn lửa hồng”.
Xem thêm
Phiên bản di động