Nghệ sĩ và ngày Tết cổ truyền

Vì đặc thù nghề nghiệp, nên Tết luôn là dịp đặc biệt để các nghệ sĩ thể hiện sự quan tâm đến gia đình mình. Hãy cùng chúng tôi gặp gỡ để lắng nghe các văn nghệ sĩ được công chúng yêu mến  họ nói về cách đón Tết của mình như thế nào.
nghe si va ngay tet co truyen Nghệ sĩ tuổi Dậu tâm sự về “năm tuổi”

NSƯT Chí Trung

Tôi thường hay “trốn” Tết

nghe si va ngay tet co truyen

Từ bé, tôi đã có thói quen cứ đến giao thừa là mang xe ra khỏi nhà, đi dọc khắp các con phố. Lúc ấy, ngắm xung quanh mọi người rất đầm ấm yên vui, pháo nổ râm ran, sương khói lãng đãng. Đến nay khi có gia đình thì tôi lại thích tắt điện thoại nằm trong nhà trùm chăn xem phim, nhiều lúc vợ tôi cũng bực mình lắm. Tôi “trốn” như vậy đến hết chiều ngày mùng 2, bắt đầu thấy nhớ xã hội và bật điện thoại lên. Người thân và bạn bè tôi đều biết tính mình thế rồi nên “kệ”.

Thông thường nhà tôi rất ít khi đi mua đào hay quất. Thường thì cứ chiều muộn 30 Tết, tôi mới xách xe ra đường, nhìn thấy những chị bán đào quất ế, lại mua cho người ta. Tôi thấy thương họ mà mua, chứ không phải mua vì niềm vui của mình. Nói vậy chứ mình cũng không phải là người vô trách nhiệm, vẫn lau chùi dọn dẹp nhà cửa, vẫn giúp vợ tất cả việc sắm sửa này khác. Tết, tôi rất thích ăn vì vợ tôi nấu ăn rất ngon.

Cuộc sum họp bắt buộc của gia đình tôi là bữa cơm chiều ngày 30 và buổi sáng mùng 1 là phải cùng nhau đi lễ chùa, chào ông bà nội ngoại. Thường thì vào chiều 30 họ hàng tôi tề tựu đông đủ, cùng nhau uống vài chén rượu. Đấy là lúc mình cảm thấy Tết nhất, Tết thực sự.

NSND Trung Hiếu

Tết là thời gian các thế hệ nghệ sĩ được gặp mặt

nghe si va ngay tet co truyen

Nói thật năm nay tôi không có cảm giác Tết đến nhiều, có thể do có nhiều việc cuốn mình vào. Còn nói đến áp lực, đúng là tôi cũng bị áp lực hơn hẳn khi chỉ là người nghệ sĩ đơn thuần. Thế nhưng, đó cũng là công việc chung mà anh em nào cũng phải gánh vác, chỉ có điều mình gánh vác hơn một chút. Năm nay chắc là tôi sẽ trực Tết nhiều hơn mọi năm.

Năm nào cũng vậy, vào ngày 23 âm lịch, Nhà hát Kịch Hà Nội cũng mời tất cả các nghệ sĩ đang hoạt động tại nhà hát và cả những cán bộ lão thành, nghệ sĩ về hưu đóng góp công sức cho Nhà hát Kịch Hà Nội đến để gặp mặt tổng kết trò chuyện, giao lưu, chia sẻ.. Ngày 23 gần như là một ngày truyền thống gặp mặt của các thế hệ nghệ sĩ của nhà hát. Tôi rất vui, vì đây là một ngày thật sự được sống trong không khí đầm ấm như một gia đình của những người con lâu ngày về gặp mặt.

Đến ngày 29 Tết, tôi và một số anh chị em nghệ sĩ nữa sẽ cúng giao thừa tại Nhà hát Kịch Hà Nội, sau đó cùng nhau đi lễ cầu bình an ở đền Ngọc Sơn, rồi đến một vài chùa khác nữa, đi qua từng nhà chúc Tết. Khi hết mọi nhà thì trời cũng gần sáng để về nhà mình.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Tết năm nay sẽ bận rộn hơn

nghe si va ngay tet co truyen

Linh rất thích không khí ấm cúng của gia đình trong những ngày Tết. Năm nào cũng vậy, đến ngày giáp Tết là Linh lại cùng bố mẹ đi chọn cành đào cho gia đình. Bố mẹ Linh thường nhắc là khi cành đào có nhiều lộc, lá và hoa nở đẹp thì mang lại nhiều tài lộc cho gia đình trong năm mới.

Sống trong khu vực phố cổ, xung quanh nhà Linh lúc nào cũng tấp nập người qua lại, không khí luôn vội vã xô bồ, nhưng đến 25-28 Tết thì mọi thứ dường như chậm lại chút, đường phố dù vẫn còn đông người, nhưng yên bình hơn với quang cảnh người đi mua đào, sắm cành quất hay đồ trang trí trong gia đình. Đến chiều 30 thì các con phố trở nên yên tĩnh trở lại, rất hiếm khi phố cổ được như thế. Linh rất thích lấy xe đi dạo và cảm nhận không khí của phố cổ, lúc đó thì phố mới là chính nó, trầm mặc và rất ưu tư trước thềm năm mới.

Thông thường mọi năm Linh đều đón Tết cùng gia đình, vài năm trở lại đây Linh cùng bạn bè đón giao thừa tại bờ hồ Hoàn Kiếm. Tới mùng 1 Tết thì gia đình tụ họp tại nhà để chụp một kiểu ảnh gia đình. Rồi ăn bữa ăn đầu năm mới ở nhà cô dì chú bác…Bố mẹ rất chiều con gái, nhưng đến Tết thì hai chị em Linh phải chia nhau giúp đỡ bố mẹ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, đó là một cảm giác hay, thỉnh thoảng Linh lại tìm thấy những kỷ niệm của những năm cũ. Nhiều cảm xúc lẫn lộn rất khó tả trong năm mới đang cận kề. Năm nay, trên cương vị mới, chắc chắn Linh sẽ bận rộn hơn, nhưng mình cũng sẽ dành thời gian nhiều nhất có thể để được tụ họp bên gia đình và bạn bè.

Đạo diễn Lê Hồng Quang

Tết là thời gian dành cho gia đình mình

nghe si va ngay tet co truyen

Với tôi, những ngày Tết là ngày hàn huyên sum vầy, chứ không đơn giản là tụ tập ăn uống, đây là văn hóa từ nghìn xưa cha ông để lại. Chính vì vậy, Tết là khoảng thời gian ý nghĩa để những người thân ở bên cạnh gia đình. Tuy vậy, Tết năm nay tôi có thay đổi một chút, đó là tôi mới nhận lời đạo diễn cho chương trình Táo quân trên sóng đài VTC nên nhiều khả năng 27 -28 Tết vẫn sẽ phải trực.

Sau khi đã thu xếp xong hết công việc, khoảng ngày 29 âm, cả gia đình nhà tôi sẽ về quê ăn Tết, tập tục này được duy trì từ nhiều năm trước đó. Ở nhà lúc này cả gia đình sẽ mỗi người một chân một tay dọn dẹp nhà cửa, gói và nấu bánh chưng, đây cũng là lúc cả gia đình, họ hàng được quây quần bên nhau để nhìn lại một năm đã qua.

Do là con trưởng trong nhà, nên tôi sẽ phải trực trong ngày mùng 1Tết để chào bà con họ hàng sang thăm, các ngày sau đó thì đỡ hơn, mọi người thay phiên nhau trực và đi chúc Tết họ hàng, bạn bè.

Nghệ sĩ hài Trường Giang

Hạnh phúc được mang nụ cười đến khán giả vào năm mới

nghe si va ngay tet co truyen

Từ khi trở thành một trong những danh hài được “săn đón” nhiều nhất trong giới showbiz Việt, Trường Giang luôn gắn bó với sân khấu trong dịp Tết. Cống hiến miệt mài từ sáng đến tối mịt, nhưng Trường Giang vẫn luôn dành một khoảng thời gian quý giá cho gia đình.

Nghệ sĩ Trường Giang chia sẻ: Đêm giao thừa, sau khi diễn xong, Giang sẽ về quê ở Đồng Nai, quây quần bên gia đình. Sớm mùng 1, cả nhà cùng đến mộ, thắp hương cho mẹ. Sau đó, Giang trở lại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục công việc.

Lịch diễn dày đặc nên không tránh được mệt mỏi, nhưng mỗi khi bước lên sân khấu, nhận được tràng pháo tay cổ vũ là lửa nghề lại dâng tràn trong Trường Giang. Anh kể, nhiều người từng hỏi: “Ngày Tết không được vui vầy cùng gia đình có thấy tủi không?”. Và anh luôn hóm hỉnh trả lời: “Tết người ta đi chơi phải tốn tiền, còn mình đi diễn có tiền tại sao lại tủi?”.

Anh chân thành: “Với người nghệ sĩ hài, được mang niềm vui, nụ cười đến cho khán giả vào dịp đầu năm mới là hạnh phúc vô biên. Tết mà không có show mới buồn, vì lúc ấy khán giả đã lãng quên mình…”.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa hoàn thành việc duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.

Tin khác

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

(LĐTĐ) 60 gương mặt vừa lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam mùa 2 năm 2024. Trong đó, 2 gương mặt đã để lại nhiều ấn tượng với Ban Tổ chức bởi nổi bật ở lĩnh vực thể thao.
Miss Grand Vietnam 2024 chính thức trở lại

Miss Grand Vietnam 2024 chính thức trở lại

(LĐTĐ) Ngày 9/4, cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 công bố thể lệ, mở cổng nhận hồ sơ dự thi, chính thức tìm kiếm gương mặt kế nhiệm Hoa hậu Lê Hoàng Phương.
Lộ diện 5 "Anh trai vượt ngàn chông gai" đầu tiên

Lộ diện 5 "Anh trai vượt ngàn chông gai" đầu tiên

(LĐTĐ) Nhà sản xuất vừa công bố 5 nghệ sĩ đầu tiên tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2024. Bằng Kiều là cái tên nhận được sự chú ý nhất bởi đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ 7X tham gia chương trình âm nhạc với vai trò là người chơi. Giọng ca Trái tim bên lề chia sẻ bản thân anh cũng suy nghĩ khá lâu trước khi nhận lời góp mặt trong show truyền hình này.
Việt Nam đăng cai tổ chức Nam vương Thế giới 2024

Việt Nam đăng cai tổ chức Nam vương Thế giới 2024

(LĐTĐ) Sau thành công khi đăng cai Miss Grand International, Sen Vàng tiếp tục là đơn vị đăng cai tổ chức Mr World 2024 - Nam vương Thế giới 2024 vào tháng 9/2024.
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tất bật với dự án cộng đồng đầu năm 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tất bật với dự án cộng đồng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Đầu năm 2024, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà tất bật với các dự án thiện nguyện, hướng đến cộng đồng. Ngoài việc đảm nhận vai trò đại sứ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh, cô còn tham gia chương trình Chủ nhật xanh lần thứ 152 và dự án Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới.
Xem trực tiếp chung kết Miss World 2024 kênh nào?

Xem trực tiếp chung kết Miss World 2024 kênh nào?

(LĐTĐ) Đêm Chung kết Miss World 2024 - Hoa hậu Thế giới 2024 sẽ được tiếp sóng trực tiếp vào 21h ngày 9/3 (giờ Việt Nam) trên kênh VTV9.
Sơn Tùng M-TP bất ngờ tung ảnh bên Hải Tú trong dự án sắp ra mắt

Sơn Tùng M-TP bất ngờ tung ảnh bên Hải Tú trong dự án sắp ra mắt

(LĐTĐ) Trong poster về dự án mới của Sơn Tùng M-TP, hình ảnh và tên của Hải Tú xuất hiện cho thấy cô thực sự tham gia sản phẩm đầu năm 2024 của nam ca sĩ quê Thái Bình.
Bella Vũ khai Xuân với trang phục áo dài và jeans cực chất

Bella Vũ khai Xuân với trang phục áo dài và jeans cực chất

(LĐTĐ) Chào đón Tết Giáp Thìn 2024, Bella Vũ và anh trai Oscar Vũ đã thực hiện bộ ảnh dạo phố ngày Xuân với trang phục áo dài và jeans đậm chất Gen Z.
Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật chia sẻ kế hoạch đón Tết

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật chia sẻ kế hoạch đón Tết

(LĐTĐ) Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, vợ chồng nghệ sĩ Thu Trang - Tiến Luật đã thực hiện bộ ảnh Tết trong trang phục áo dài. Năm nay, vui xuân cùng gia đình, Thu Trang - Tiến Luật vẫn dành thời gian diễn kịch Tết.
"Chúng ta của 8 năm sau" đóng máy, Phan Minh Huyền đưa con trai đi chợ Tết

"Chúng ta của 8 năm sau" đóng máy, Phan Minh Huyền đưa con trai đi chợ Tết

(LĐTĐ) Sau khi đoàn phim “Chúng ta của 8 năm sau” đóng máy, Phan Minh Huyền đã dành thời gian đưa con trai đi chợ Tết sau quãng thời gian bận rộn phải đi quay triền miên.
Xem thêm
Phiên bản di động