Ngành y tế Hà Nội tiên phong trong cuộc chiến chống thuốc lá

Thuốc lá có tác hại khủng khiếp với sức khỏe con người. Với trình độ chuyên môn của mình, hơn ai hết, các cán bộ, nhân viên ngành y tế hiểu rất rõ điều  này. Đồng thời với chức năng là nơi điều trị, chăm sóc sức khỏe, hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh cho tất cả mọi người, ngành y tế Hà Nội đã xác định mục tiêu đi tiên phong trong cuộc chiến phòng, chống, đẩy lùi tác hại thuốc lá.
Nhiều hoạt động trong phòng chống tác hại của thuốc lá
Bảo vệ sức khỏe từ việc chống thuốc lá nhập lậu

Ngay từ đầu năm 2015, Sở Y tế Hà Nội đã xây dựng kế hoạch phòng chống thuốc lá với mục tiêu đặt ra là “nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành y tế Thủ đô và người bệnh về tác hại của hút thuốc lá, của khói thuốc thụ động, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong việc cấm hút thuốc lá trong các bệnh viện, cơ sở y tế và công sở thuộc ngành y tế Hà Nội” đồng thời giao cho CĐ ngành Y tế Hà Nội tổ chức phát động và duy trì phong trào thi đua xây dựng cơ sở y tế không hút thuốc trong toàn ngành.

Ông Trịnh Huy Toàn, Chủ tịch CĐ ngành Y tế Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội, CĐ ngành Y tế Hà Nội đã sớm tổ chức phát động phong trào thi đua, xây dựng đơn vị không khói thuốc lá, với một số nội dung chủ yếu như: 100% các đơn vị trực thuộc ngành có niêm yết quy định cấm hút thuốc lá tại nơi có nhiều người qua lại; có treo biển báo cấm hút thuốc lá trong phòng họp, phòng làm việc, buồng bệnh, cầu thang, các khu vực công cộng khác; không có hiện tượng mua bán, quảng cáo các sản phẩm thuốc lá trong khuôn viên cơ quan; 100% số cán bộ y tế không hút thuốc lá tại nơi làm việc, tiếp, đón, khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Ngành y tế Hà Nội tiên phong trong cuộc chiến chống thuốc lá
Các cơ sở y tế đều treo biển cấm hút thuốc lá

Nghiêm cấm buôn bán thuốc lá ở các quầy dịch vụ, ăn uống, giải khát trong bệnh viện, cơ quan, đơn vị. CĐ ngành cũng chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá của đơn vị; Đầu tư kinh phí cho hoạt động phong trào. Chính quyền phối hợp với tổ chức CĐ, Đoàn Thanh niên chủ động triển khai các nội dung theo kế hoạch; có giải pháp giúp đỡ CNVCLĐ nghiện thuốc lá sử dụng sản phẩm thay thế, tiến tới không hút thuốc lá; Tự giác thực hiện nội quy, quy định của cơ quan; Nhân viên y tế nêu cao tinh thần và ý thức trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cộng đồng hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về tác hại đối với sức khoẻ, đồng thời, tư vấn và hỗ trợ những người đang hút thuốc để họ từ bỏ thuốc lá. Đặc biệt, CĐ ngành yêu cầu các đơn vị đưa nội dung thực hiện và không hút thuốc lá vào đánh giá thi đua hàng năm của tập thể và cá nhân trong đơn vị...

Song song với việc phát động, đề ra các chỉ tiêu về phòng chống tác hại của thuốc lá, Sở Y tế Hà Nội cũng giao cho các phòng ban chức năng thực hiện hàng loạt các nhiệm vụ cụ thể, liên quan đến công tác phòng chống thuốc lá, chẳng hạn giao phòng Nghiệp vụ Y tế phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn Giám sát và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá cho các đơn vị liên quan; giao Thanh tra Sở y tế là đơn vị thường trực trong công tác kiểm tra, giám sát, xử phạt các hành vi vi phạm hút thuốc tại nơi công cộng theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; phân công Trung tâm Truyền thông - GDSK Hà Nội tổ chức các hoạt động truyền thông về Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và các văn bản liên quan về phòng chống tác hại thuốc lá; chỉ đạo mạng lưới truyền thông các trung tâm y tế, các bệnh viện tuyên truyền cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong các cơ sở y tế, thực hiện sản xuất và cung cấp các tài liệu truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá để phân phối đến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư...

Có thể nói, những cố gắng, nỗ lực ngành Y tế Hà Nội chưa thể đẩy lùi triệt để được khói thuốc trong các cơ sở y tế, nguyên nhân chủ yếu do lượng bệnh nhân và người nhà đến khám, điều trị quá đông, liên tục thay đổi nên công tác giám sát, tuyên truyền gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, những cố gắng, nỗ lực ấy cũng đã tạo ra những bước chuyển biến rõ rệt, đem lại hiệu quả đáng ghi nhận trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá của ngành y tế Thủ đô. Nếu như trước đây, trong các cơ sở y tế vẫn còn tình trạng cán bộ, y, bác sỹ hút thuốc lá hoặc cảnh người nhà, người đến thăm bệnh nhân hút thuốc lá diễn ra phổ biến tại các phòng bệnh và khuôn viên bệnh viện thì hiện nay, tình trạng người nhà, người đến thăm người bệnh hút thuốc lá tại khuôn viên và phòng bệnh cũng đã giảm đi rõ rệt. Đến bất cứ một bệnh viện, cơ sở y tế nào trên địa bàn thành phố, người ta cũng bắt gặp những biển thông báo “Cấm hút thuốc lá” được treo dán ở những nơi dễ nhìn nhất. Tình trạng hút thuốc lá của cán bộ y tế gần như không còn. Người ta dễ dàng gặp cảnh các cán bộ y tế nghiêm khắc nhắc nhở những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi thấy họ hút thuốc.

Xây dựng bệnh viện không khói thuốc cũng chính là bảo vệ sức khỏe cán bộ y tế giúp họ làm việc hiệu quả hơn, bảo vệ được hình ảnh đẹp của người thầy thuốc, tạo môi trường và không khí trong lành giúp người bệnh điều trị bệnh hiệu quả hơn, giảm thiệt hại về kinh tế do chi phí hút thuốc giảm, giảm chi phí vệ sinh môi trường và phòng - chống cháy, nổ. Với mục tiêu này, lãnh đạo ngành Y tế Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, ngành Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục tiên phong, quyết liệt hơn nữa trong cuộc chiến đẩy lùi tác hại của thuốc lá với đời sống con người.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động