Ngành Tuyên giáo Thủ đô, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động

Sáng 31/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo thành phố năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
nganh tuyen giao thu do doi moi sang tao hieu qua trong hoat dong Ngành Tuyên giáo Thủ đô đồng hành cùng Thành phố phát triển
nganh tuyen giao thu do doi moi sang tao hieu qua trong hoat dong
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các cấp ủy trực thuộc Thành ủy cùng dự.

Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động

Năm 2019 là năm nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội, và chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Phát huy tinh thần chủ động, dự đoán đúng tình hình, nắm bắt kịp thời dư luận, Ngành Tuyên giáo Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

nganh tuyen giao thu do doi moi sang tao hieu qua trong hoat dong
Bí thư Thành Ủy Hoàng Trung Hải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong kết quả đã đạt được phải kể đến Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu ban hành các văn bản, hướng dẫn các quận, huyện, thị uỷ, Đảng uỷ khối, Đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ tổ chức triển khai việc học tập, quán triệt nội dung các nghị quyết, chỉ thị, thông báo kết luận của Trung ương đến cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ kịp thời, hiệu qủa.

Điểm mới là việc học tập, quán triệt nghị quyết được tổ chức trực tuyến, đại biểu không phải di chuyển từ cơ sở lên quận. Ban Tuyên giáo Thành uỷ cũng chủ động, tích cực tham mưu giúp Thành uỷ, các cấp uỷ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương của Thành uỷ về văn hoá, khoa giáo, báo chí xuất bản; tham mưu triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và học tập chuyên đề năm 2019; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ và biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân.

nganh tuyen giao thu do doi moi sang tao hieu qua trong hoat dong
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen của Thường vụ Thành ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2019

Cùng với đó Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Thành phố. Chủ động hướng dẫn, triển khai tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Thành phố; các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước. Tiêu biểu là tuyên truyền sự kiện Hội nghị Thượng đình Mỹ - Triều lần thứ 2 tại Hà Nội. Ban tuyên giáo đã ban hành 2 công văn chỉ đạo tuyên truyền sự kiện gắn với tuyên truyền 20 năm Hà Nội được Unesco trao tặng danh hiệu “Thành phố vì Hoà Bình”, công tác tuyên truyền đã tạo được ý thức tốt của nhân dân Thủ đô đối với sự kiện và đã góp phần phục vụ tốt việc tổ chức Hội nghị Thưởng đỉnh Mỹ - Triều và được lãnh đạo Thành phố đánh giá cao, bạn bè Quốc tế ghi nhận.

Trong công tác báo chí xất bản, kết quả nổi bật là Ban Tuyên giáo đã quản lý và định hướng các cơ quan báo chí của Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố; chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của của Thủ đô trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…

nganh tuyen giao thu do doi moi sang tao hieu qua trong hoat dong
Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao cờ thi đua xuất sắc của TP cho các tập thể

Trong đó chú trọng các nội dung: Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp; các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng; các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2019; kết quả xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; thực hiện 2 quy tắc ứng xử của Thành phố...

Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trước những vụ việc “nóng”, phức tạp mà dư luận và nhân dân quan tâm. Năm 2019 là năm thứ 2 Ban Tuyên giáo tham mưu tổ chức thành công 2 giải báo chí, giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và giải báo chí về phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh thành phố Hà Nội.

Ngoài ra Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng chủ động tham mưu hiệu quả việc triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; chỉ đạo công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực...

nganh tuyen giao thu do doi moi sang tao hieu qua trong hoat dong
Các đại biểu dự hội nghị

Xác định năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Hà Nội và cả nước, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã xây dựng 11 nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên giáo của thành phố. Trong đó Ban chỉ đạo tập trung tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tuyên truyền thí điểm mô hình Chính quyền đô thị. Tham mưu, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35- NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08- Qđi/TW. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thành phố.

Ban cũng sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, định hướng thông tin báo chí xuất bản; nắm bắt và dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân…Tiếp tục triển khai tuyên truyền thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” và thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của thành phố...

Khẳng định vai trò quan trọng của Ngành Tuyên giáo Thủ đô

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh:năm 2019, Thành phố đã đạt được kết quả toàn diện, kết quả đó có vai trò đóng góp quan trọng của ngành tuyên giáo Thủ đô.

Kết quả nổi bật là ngành Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy từ Thành phố đến quận, huyện, cơ sở, có nhiều đổi mới trong học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành phố, trong đó tăng cường trực tuyến, kết nối đến tận cơ sở. Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ của từng địa phương;Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII cũng như Chị thị 05 của Bộ Chính trị.

Ngành Tuyên giáo cũng phối hợp hiệu quả với các cơ quan trong tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu về kinh tế - xã hội, và giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách đặt ra trong cuộc sống người dân. Đặc biệt trong thực hiện Nghị quyết 15 cũng như Chỉ thị 15, cấp ủy Đảng các cấp và Ngành Tuyên giáo vào cuộc quyết liệt qua đó giảm được số cơ sở Đảng và điểm bức xúc ở địa phương, góp phần quan trọng ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của Thành phố.

Biểu dương những thành tích đã đạt được của Ban tuyên giáo các cấp, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng lưu ý những hạn chế. Đó là chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, giáo dục chính trị còn chưa cao, cần nâng cao chất lượng trong thời gian tới. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết tổng kết chỉ thị, nghị quyết ở một số cấp ủy Đảng chưa tốt; một số trường hợp, thông tin cho người dân chưa kịp thời, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Năng lực dự báo tình hình và vấn đề mới nảy sinh và đề xuất giải pháp còn hạn chế…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị trong thời gian tới ngành Tuyên giáo Thủ đô cần tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền, tổ chức các hoạt động một cách thiết thực; trước mắt, cần tập trung triển khai các kế hoạch tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII và đại hội Đảng toàn quốc…Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, các chương trình đề án công tác tuyên giáo, công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới tư duy về công tác báo chí; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, sớm phát hiện những trường hợp nguy cơ gây mất ổn định, tăng cường các biện pháp xử lý phòng ngừa…

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ có quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Thủ tướng Chính phủ cũng tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo. UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 6 tập thể.

T.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động