Ngăn chặn nạn lô đề trong công nhân

Xa gia đình, sống và làm việc trong điều kiện lương thấp, đời sống tinh thần nghèo nàn, không ít CNLĐ ngoại tỉnh đã tìm đến lô đề, cờ bạc. Khi thua lô đề, cờ bạc, NLĐ sinh tật trộm cắp, cướp giật hoặc ẩu đả. Tình trạng này khiến đằng sau vẻ bình yên của nhiều khu nhà trọ là ngổn ngang những nỗi bất an. 
"Nữ quái" chơi lô đề hết... 80 tỷ
Hà Nội: Nhóm đòi nợ tiền lô đề bằng “luật rừng” lĩnh án
Bắt đối tượng cướp bông tai vàng của cụ bà để chơi lô đề

Tệ nạn lô đề

Tan ca chiều, một nhóm công nhân KCN Nam Thăng Long (Đông Anh) ùa vào quán trà đá ngay gần cổng KCN. Trong không gian ồn ào, một công nhân lớn tiếng: “ Tối qua mơ bà già tao ra thăm mới lạ chứ, tối nay tao “ốp” con 73 theo tuổi của bà, đứa nào thích thì thêm vào”. Nghe vậy, cả hội xúm vào bình luận "chiều nay về con nào" một cách náo nhiệt. Câu chuyện tiếp theo là bàn về địa điểm nhậu nhẹt nếu trúng đề. Bàn xong, nam công nhân khơi mào câu chuyện rút điện thoại gọi ai đó: “U ơi, ghi cho con con 73, hai củ (triệu đồng-PV) nhé”.

Không riêng tại KCN Nam Thăng Long, lô đề dường như không còn là chuyện xa lạ đối với CNLĐ ở nhiều KCN khác như KCN Thạch Thất - Quốc Oai; KCN Nội Bài (Sóc Sơn), KCN Quang Minh (Mê Linh) v.v... Nguyễn Ngọc Sơn, Cty Young Fast, KCN Thạch Thất- Quốc Oai cho biết, đầu giờ chiều nhiều công nhân trong phân xưởng đã thì thầm bàn tán để chọn số. Khoảng 17h, lấy lí do đi bảo trì máy hoặc làm một việc gì đó, một trong số những công nhân này sẽ ra ngoài quán nước để ghi đề. “Giao dịch” diễn ra rất nhanh. Nếu trúng thì chỉ cần 10 phút sau khi có kết quả sẽ được nhận tiền ngay”.

Ngăn chặn nạn lô đề trong công nhân

Tệ nạn lô đề núp bóng tinh vi dưới các quán bán nước, trà đá.

Ảnh minh họa

Nhiều công nhân đang làm việc trong KCN Nội Bài (Sóc Sơn) và KCN Quang Minh (Mê Linh) cho biết, hiện nay tại các KCN này, nhất là những khu vực gần khu ở trọ dành cho công nhân, xuất hiện ngày càng nhiều quán trà đá có ghi đề. Khách hàng vào quán uống nước chủ yếu là thanh niên công nhân các nhà máy.

Qua tìm hiểu được biết, tệ nạn lô đề trong công nhân bắt nguồn từ thực trạng đời sống vật chất, tinh thần của họ còn nghèo nàn, thiếu thốn. Không ít công nhân ban đầu tìm đến với lô đề như một thú tiêu khiển giải sầu đồng thời cũng muốn tìm vận may cho mình, dù nhỏ nhoi. Được một lần khiến họ thấy ham và chơi tiếp, thua thì đánh nhiều hơn để mong gỡ. Cứ như vậy, không ít NLĐ lún ngày càng sâu trong vòng xoáy của tệ nạn lô đề.

Trong khi đó, theo phản ánh của nhiều cán bộ CĐCS, tệ nạn lô đề phổ biến tại các khu nhà trọ công nhân cũng có sự giúp sức của những chủ lô đề núp bóng dưới những quán nước, quanh các khu nhà trọ công nhân. "Tan ca, công nhân ghé quán uống cốc trà đá giải khát, các chủ cờ bạc được dịp tỉ tê, mời chào đánh đề vui chơi có thưởng, nhiều người muốn kiếm tiền nhanh đã trở thành "mồi ngon" của các chủ cờ bạc, lô đề", Nguyễn Ngọc Sơn - Cty Young Fast, KCN Thạch Thất- Quốc Oai đúc kết.

Tại cuộc đối thoại với lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội được tổ chức tháng 5 vừa qua, một số cán bộ CĐCS trong KCN Quang Minh, Mê Linh và KCN Nội Bài (Sóc Sơn) phản ánh, ngoài quán nước kiêm ghi lô đề, hiện nay tại các KCN, KCX trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành cũng đã xuất hiện những quán hàng rong và các điểm thu mua phế liệu làm ảnh hưởng đến trật tự trong các KCN&CX.

Để người lao động yên tâm sản xuất, các cán bộ CĐCS đề xuất: “Ban quản lý các khu công nghiệp nên lập các tổ an ninh trong KCN và các địa bàn tập trung đông công nhân ở trọ; tăng cường công tác tuần tra và quyết tâm dẹp bỏ các tệ nạn nói trên.

Điêu đứng cuộc đời

Nhiều công nhân chơi đề với giấc mơ nhanh chóng thay đổi cuộc đời nhưng kết cục cuộc sống của họ bị đẩy vào cảnh nợ nần chồng chất, có người rơi vào vòng tù tội.

Nguyễn Văn Hùng, 26 tuổi (quê ở Thanh Hóa), KCN Bắc Thăng Long, nhờ chăm chỉ làm việc và sống tiết kiệm, mỗi tháng Hùng cũng để dành được ít tiền gửi về quê phụ giúp bố mẹ nuôi em ăn học. Thế rồi, trong một lần lê la cùng chúng bạn ở quán nước cổng KCN, Hùng được bạn bè rủ rê "chơi thử một con đề cho biết". Lần ấy, Hùng trúng lớn, và đồng tiền kiếm được một cách quá dễ như ma lực cuốn Hùng vào thú đề đóm. Được thì ít, thua thì nhiều, gần đây, Hùng ôm khoản nợ hơn 100 triệu đồng vì chơi đề. Các chủ đề săn lùng bắt trả nợ và liên tục đe dọa khiến Hùng phải nghỉ việc về quê.

Bác Nguyễn Văn Bổng (nhà gần KCN Quang Minh, Hà Nội) tâm sự: "Cuộc sống khó khăn, nhiều công nhân đã hy vọng “đổi đời” bằng việc chơi cờ bạc, lô đề nhưng cuối cùng ngập sâu vào nợ nần. Để có tiền, nhiều người bỏ bê công việc lao vào con đường trộm cắp, cướp giật tài sản.

Ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch CĐ các KCN&CX Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, dưới sự chỉ đạo của CĐ các KCN & KCX, nhiều CĐCS đã tích cực tuyên truyền, vận động CNLĐ tránh xa các tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn cờ bạc. Nhưng do còn thiếu các chế tài mạnh nên tệ nạn này chưa giảm. Các cấp CĐ Hà Nội đã có ý kiến phản ánh lên chính quyền và một số cơ quan chức năng, đề nghị các lực lượng này vào cuộc mạnh mẽ hơn để bài trừ, ngăn chặn tệ nạn này trong CNLĐ. Đã đến lúc không thể thờ ơ với thực trạng nguy hại đang tàn phá cuộc sống yên bình của CNLĐ.

Ngọc Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Xem thêm
Phiên bản di động