Nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân lao động vẫn là bài toán khó

Lương thấp, vật chất eo hẹp, đời sống tinh thần còn nghèo nàn - đó là những điều không mới đối với CNLĐ, đặc biệt là CNLĐ ở các KCN, KCX. Vấn đề đáng nói những điều này đã được đề cập và mang ra bàn bạc nhiều nhưng đến nay dường như vẫn chưa có biện pháp giải quyết.
Nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân lao động vẫn là bài toán khó Nâng cao hơn nữa đời sống tinh thần cho công nhân lao động
Nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân lao động vẫn là bài toán khó Công đoàn các khu CN-CX Hà Nội Khơi dậy tinh thần sáng tạo trong CNLĐ
Nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân lao động vẫn là bài toán khó Đời sống văn hóa tinh thần của CNLĐ còn khó khăn

Thiếu thốn vật chất, đơn điệu tinh thần

Từ Hải Dương lên Hà Nội làm công nhân may, Phương Thuỷ cùng 3 cô bạn đồng hương, đồng nghiệp sống trong một căn phòng trọ chật hẹp ở gần khu công nghiệp Vĩnh Tuy. Công việc ca kíp mệt mỏi nên về đến nhà, các cô chỉ thèm được lăn ra ngủ. “Ở đây không có ti vi, sách báo, bạn bè, họ hàng thân thích cũng không nên chúng em còn biết làm gì ngoài nói vài câu chuyện phiếm rồi đi ngủ lấy sức” - Thuỷ phân bua. Được hỏi: sao không góp tiền mua radio, sách báo hoặc rủ nhau đi xem kịch, xem phim, Thuỷ lắc đầu quầy quậy: “Giá cả leo thang vùn vụt, đến ăn uống chúng em còn phải dè xẻn thì đâu dám nghĩ đến những việc xa xỉ như vậy”.

Cũng theo Thuỷ và các bạn cùng phòng, các cô rất hiếm khi được xem một buổi biểu diễn văn nghệ hay được tham gia vào hoạt động thể dục thể thao do công ty tổ chức bởi “những đợt hàng gấp, chúng em còn phải làm tăng ca, lấy đâu ra thời gian vui chơi giải trí”…Bởi vậy, mong ước thiết tha của Thủy là được tạo điều kiện để nâng cao đời sống tinh thần bởi nếu không “chúng em sẽ thành những bà khọm già, sống tẻ ngắt ngay khi mới 18 tuổi”.

Nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân lao động vẫn là bài toán khó
CNLĐ rất cần được tham gia vào các hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi

Mong muốn của Thuỷ và các bạn cùng phòng cũng là mong muốn của rất đông CNLĐ. Theo khảo sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam, hiện cả nước có 2,1 triệu lao động đang làm việc tại các KCN, chiếm 21% tổng số lao động và 11% dân số cả nước. Mặc dù hàng năm, giai cấp công nhân đã đóng góp cho cả nước hơn 60% tổng sản phẩm xã hội và 70% NSNN, nhưng đời sống văn hóa, tinh thần của họ vẫn còn hết sức khó khăn.

Là người tham gia khảo sát và lăn lộn với thực tế đời sống công nhân, PGS-TS.Vũ Quang Thọ- Viện trưởng Viện Nghiên cứu công nhân và công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) tỏ ra băn khoăn: "Trong số 2,1 triệu lao động nói trên có rất ít người được quan tâm chăm sóc sức khỏe; được tham gia vào các hoạt động văn nghệ, thể thao, cũng không có mấy người thường xuyên được đi xem các chương trình giải trí ở rạp chiếu phim, hay ca nhạc. Kể cả các công trình như: Nhà văn hóa, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trạm y tế..., phục vụ những nhu cầu thiết yếu nhất của con người, song đến nay vẫn chưa được đảm bảo tại các KCN và KCX".

Cũng theo số liệu của Tổng LĐLĐ Việt Nam, chỉ tính nhà ở, hiện nước ta có trên 70% lao động là người ngoại tỉnh có nhu cầu thuê nhà ở, song chưa đến 10% được ở trong các khu nhà do vốn NSNN hay DN xây dựng. Còn lại hơn 90% số lao động phải thuê nhà trọ của các hộ dân, thiếu trang, thiết bị sinh hoạt đơn giản nhất. Riêng tại Hà Nội, hiện mới chỉ có 2/9 KCN đã có nhà ở cho công nhân thuê (KCN Bắc Thăng Long, KCN Phú Mỹ), song số công nhân được thuê nhà cũng rất thấp. Cũng chỉ có 2 KCN có sân bóng đá dành cho công nhân lao động (KCN Bắc Thăng Long, KCN Nội Bài); 2 KCN có điểm sinh hoạt văn hóa công nhân (KCN Thăng Long, KCN Phú Mỹ). Đặc biệt, chưa có KCN nào có nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trạm y tế, nhà văn hóa cho CNLĐ và con em.

Phải bắt nguồn từ đời sống vật chất

Cũng theo số liệu của Tổng LĐLĐ Việt Nam, chỉ tính nhà ở, hiện nước ta có khoảng trên 70% lao động là người ngoại tỉnh có nhu cầu thuê nhà ở, song chưa đến 10% số này được ở trong các khu nhà do vốn NSNN hay DN xây dựng. Còn lại hơn 90% số lao động phải thuê nhà trọ của các hộ dân, thiếu trang, thiết bị sinh hoạt đơn giản nhất. Riêng tại Hà Nội, hiện nay mới chỉ có 2/9 KCN đã có nhà ở cho công nhân thuê (KCN Bắc Thăng Long, KCN Phú Mỹ), song số công nhân được thuê nhà cũng rất thấp.

Theo PGS-TS Vũ Quang Thọ, đời sống tinh thần không tách rời với đời sống vật chất. Đời sống vật chất của công nhân nước ta hiện nay còn quá thiếu thốn chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới đời sống tinh thần của họ nghèo nàn, đơn điệu. Với mức lương thấp, hầu hết CNLĐ mới chỉ giải quyết được các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, những chi tiêu cho đời sống tinh thần với họ đều là những chi tiêu xa xỉ.

Theo kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu công nhân và CĐ, mức lương trung bình của NLĐ trong các DN dao động từ 3,8 triệu- 4 triệu đồng. Với tình hình lạm phát, giá cả hàng hóa dịch vụ tăng nhanh như hiện tại, mức lương này cũng chỉ thỏa mãn được 70% nhu cầu sống của họ, chủ yếu về lương thực, tiền thuê nhà, đi lại, may mặc, sinh hoạt cá nhân.

Trong khi đó, ngoài trách nhiệm đối với bản thân, mỗi công nhân còn phải gánh vác cả trách nhiệm với gia đình. Chính bởi vậy, công nhân thường dè xẻn việc ăn, uống, sinh hoạt của mình để dành dụm tiền gửi về phụ giúp cuộc sống gia đình ở quê. Để kiếm thêm thu nhập, ngoài thời gian lao động chính, đại bộ phận công nhân Việt Nam còn làm thêm ca, thêm giờ vì thế họ thiếu nhiều điều kiện để thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần như vui chơi giải trí, nghỉ ngơi, học tập, giao lưu….

Ngoài ra, tình trạng thiếu thốn trong đời sống tinh thần của CNLĐ còn bắt nguồn từ các nguyên nhân khác như thiếu sự quan tâm của chính quyền, KCN, DN trong việc cấp đất, kinh phí đầu tư cho việc xây dựng nơi sinh hoạt văn hóa công cộng,… Đa số các DN chỉ chú trọng tập trung cho sản xuất mà ít quan tâm đầu tư nhu cầu sinh hoạt, giải trí cho NLĐ.

Từ những nguyên nhân trên, PGS - TS Vũ Quang Thọ cho rằng, để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ thì việc trước tiên cần làm là xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, chính sách phát triển về đời sống vật chất, văn hóa cho đội ngũ công nhân; phải làm thế nào để các nhà hoạch định chính sách hiểu và tìm ra các biện pháp, chiến lược hiệu quả giúp công nhân thoát khỏi đời sống khó khăn như hiện nay. Việc đầu tư cho công nhân phải được thỏa đáng, nhất là nhanh chóng đưa tiền lương áp sát với mức sống tối thiểu của họ. Ngoài ra, trong các dự án xây dựng KCN, KCX, phải dành kinh phí, quỹ đất cho việc xây dựng các công trình như: Trường học, trạm y tế, khu vui chơi giải trí, thể thao… phục vụ cho CNLĐ.

Tổ chức CĐ, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan cần tăng cường giáo dục công nhân ý thức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, giúp họ hiểu luật pháp, làm theo luật pháp. Tổ chức CĐ và đoàn thanh niên cần phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương chủ động tổ chức các buổi giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi bổ ích, hưởng thụ văn hoá lành mạnh phù hợp cho CNLĐ, giúp công nhân giải tỏa mệt mỏi sau những giờ lao động căng thẳng.

PGS-TS Vũ Quang Thọ cho rằng, bản thân chủ doanh nghiệp phải thực sự thông cảm với hoàn cảnh của công nhân, từ đó tạo mối quan hệ hài hòa giữa các bên. Đối với chủ DN là người nước ngoài, công đoàn cần tuyên truyền để họ hiểu được phong tục tập quán của NLĐ Việt Nam, từ đó xây dựng các chương trình và kế hoạch cụ thể nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho lực lượng lao động này.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên họp trù bị.
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động