Nâng cao công tác tuyên truyền PCCC: Hiệu quả từ những hạt nhân cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, Hà Nội đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) song nguy cơ cháy nổ vẫn tiềm ẩn phức tạp, nguy hiểm. Thực tế cho thấy, mỗi khi xảy ra cháy nổ, các lực lượng tại chỗ như Tổ trưởng dân phố, dân phòng… thường là lực lượng đầu tiên có mặt ở hiện trường và trực tiếp tham gia công tác chữa cháy. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, việc phát huy vai trò của những hạt nhân cơ sở này trong công tác tham gia PCCC là hết sức cần thiết. 
nang cao cong tac tuyen truyen pccc hieu qua tu nhung hat nhan co so An toàn cháy nổ tại làng nghề: Bao giờ hết nỗi lo?
nang cao cong tac tuyen truyen pccc hieu qua tu nhung hat nhan co so Tập huấn và tuyên truyền PCCC tại Him Lam Riverside
nang cao cong tac tuyen truyen pccc hieu qua tu nhung hat nhan co so Đẩy mạnh tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy

Kết quả bước đầu

Thống kê của lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố cho thấy, tình hình cháy nổ trên địa bàn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các khu dân cư. Đáng chú ý, Hà Nội hiện có gần 20.000 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó có hơn 9.000 cơ sở có nguy hiểm cháy nổ; hơn 4.900 cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen lẫn khu dân cư.

nang cao cong tac tuyen truyen pccc hieu qua tu nhung hat nhan co so
Lực lượng chức năng huấn luyện công tác PCCC cho người dân

Trong khi đó, đa số các cơ sở này đường vào khó khăn, nguồn nước phục vụ chữa cháy còn thiếu, không trang bị đầy đủ phương tiện, hệ thống PCCC theo quy định… dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ.

Nhận thức rõ điều này, Hà Nội chủ trương củng cố, nâng cao chất lượng các đội PCCC cơ sở để thực hiện tốt hơn phương châm “4 tại chỗ”. Theo ghi nhận, đến nay về cơ bản mỗi thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn đều đã thành lập đội dân phòng.

Thống kê của lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố cho thấy, tình hình cháy nổ trên địa bàn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các khu dân cư. Đáng chú ý, Hà Nội hiện có gần 20.000 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó có hơn 9.000 cơ sở có nguy hiểm cháy nổ; hơn 4.900 cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen lẫn khu dân cư.

Trong khi đó, đa số các cơ sở này đường vào khó khăn, nguồn nước phục vụ chữa cháy còn thiếu, không trang bị đầy đủ phương tiện, hệ thống PCCC theo quy định… dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ.Nhận thức rõ điều này, Hà Nội chủ trương củng cố, nâng cao chất lượng các đội PCCC cơ sở để thực hiện tốt hơn phương châm “4 tại chỗ”.

Để phát huy vai trò của lực lượng này, biến lực lượng trở thành nòng cốt trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư, thời gian qua lực lượng công an các địa phương đã rất tích cực, thường xuyên tổ chức hội thao, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về PCCC như sử dụng bình chữa cháy, vặn vòi, chức năng cứu người thoát khỏi đám cháy… được tập luyện thường xuyên, nhờ đó mà lực lượng dân phòng tại hầu hết các địa bàn đã chủ động, kịp thời ứng phó khi có hỏa hoạn, giảm thiểu đáng kể thiệt hại về người và tài sản.

Chia sẻ thêm về những lợi ích của công tác tập huấn PCCC, tại buổi tập huấn, tuyên truyền, nâng cao kỹ năng PCCC cho các học viên là tổ trưởng, tổ phó và bảo vệ dân phố trên địa bàn quận Ba Đình, Đại úy Nguyễn Đức Thắng, Phó trưởng Công an quận Ba Đình cho biết: Để tất cả người dân trở thành người lính cứu hỏa thì việc đầu tiên cần phải thường xuyên tập huấn, tuyên truyền nâng cao ý thức, kỹ năng về PCCC.

Tổ trưởng, tổ phó và bảo vệ dân phố là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC tại khu dân cư, và là những người lan tỏa công tác này hiệu quả vì vậy những đợt tập huấn được lãnh đạo công an quận chủ động với nhiều kế hoạch, nội dung phong phú đa dạng phù hợp với thực tiễn địa bàn. Để qua đó nâng cao nhận thức, giảm thiểu cháy, nổ xảy ra.

Theo tìm hiểu, quận Thanh Xuân cũng là địa bàn tích cực đẩy mạnh tính chủ động của đội ngũ dân phòng trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ tại 11 phường. Được biết, toàn quận có 121 đội PCCC, sau khi được tập huấn, trang bị kỹ năng PCCC, lực lượng này thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình tại các khu dân cư. Nhờ đó, các vụ cháy nổ đã giảm đáng kể so với trước đây.

Những điểm sáng cần nhân rộng

Điều 4 Luật PCCC có quy định “Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hạt động PCCC”. Theo đó, để công tác chữa cháy có hiệu quả, cần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ gồm: Lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ; Chỉ huy tại chỗ; Hậu cần tại chỗ.

Trong phương châm 4 tại chỗ: Lực lượng tại chỗ gồm đội PCCC cơ sở, đội dân phòng, đội PCCC chuyên ngành. Phương tiện tại chỗ là các phương tiện chữa cháy ban đầu: Bình chữa cháy, chăn, cát; hệ thống chữa cháy vách tường...

Chỉ huy tại chỗ là những người đứng đầu cơ cở, đội trưởng đội PCCC cơ sở, trưởng thôn, đội trưởng đội dân phòng... Hậu cần tại chỗ là các trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy. Nếu phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ chúng ta có thể dập tắt đám cháy ngay từ khi nó mới phát sinh, làm giảm thiểu thiệt hại do đám cháy gây ra.

Khách quan nhìn nhận, thời gian qua các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn Hà Nội đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh và từng bước nâng cao ý thức người dân trong công tác PCCC. Nhiều mô hình mới, cách làm hay đã xuất hiện. Mô hình “Vận động các hộ gia đình trang bị bình bọt PCCC tại các khu tập thể phường Thượng Đình” là ví dụ. Tại đây, phong trào tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về PCCC ngày càng đi vào chiều sâu.

Nhắc chuyện này ông Lều Quốc Vinh (khu Cơ khí 1A, phường Thượng Đình) cho biết, sau khi được tham gia diễn tập PCCC cá nhân ông về cơ bản đã nắm được các thao tác sử dụng bình chữa cháy. Để không quên kỹ năng, những khi rảnh rỗi ông lại mang bình ra thực hành cho quen thao tác. Theo ông Vinh, ngoài biết cách sử dụng bình phải thường xuyên kiểm tra chất lượng, thời hạn sử dụng của bình cứu hỏa để có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo tìm hiểu, để phong trào lan tỏa rộng, phía quận Thanh Xuân và các cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thượng Đình đã nêu cao tinh thần lấy lực lượng cán bộ làm chủ chốt, gương mẫu đi đầu trong việc trang bị bình cứu hỏa tại gia đình, sau đó vận động các hộ dân mua. Khi xảy ra cháy, chính quyền huy động bình PCCC của dân, sau đó sẽ trả lại bình mới cho Nhân dân.

Còn tại phường Dịch Vọng Hậu lại triển khai đội PCCC cơ động tình nguyện nhằm đi đến từng hộ dân, tuyên truyền các kỹ năng PCCC. Được biết, hiện mô hình tuyên truyền của đội PCCC lưu động tình nguyện đã phát huy hiệu quả, trở thành lực lượng đắc lực hỗ trợ cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp trong việc trang bị kiến thức về an toàn cháy nổ cho nhân dân.

Theo tìm hiểu, hiện đội cơ động tình nguyện trên tham gia tuyên truyền dưới khu dân cư bằng hai cách. Thứ nhất, đạp xe gắn loa tuyên truyền vào 6h30 sáng và 19h tối hàng ngày và tham gia phát tờ rơi tới từng hộ dân trên địa bàn phường. Qua bước đầu tuyên truyền người dân dần chú ý đến công tác PCCC tại gia đình mình hơn. Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền, đội PCCC cơ động tình nguyện còn được trang bị các xe máy, có gắn thêm bình chữa cháy, xô múc nước, xẻng, xà beng sẵn sàng cứu hộ người dân trong các tình huống khẩn cấp 24/24h.

Rõ ràng, trong hoạt động PCCC và cứu nạn, cứu hộ, công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC cho người dân là hoạt động quan trọng nhất. Nói cách khác, việc tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ, từng nhà không chỉ giúp người dân nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của công tác PCCC, thấy rõ được nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong việc PCCC mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm và bồi dưỡng kiến thức cho quần chúng về PCCC. Tuyên truyền về PCCC là tuyên truyền về quyền làm chủ của nhân dân trong lĩnh vực PCCC, kiến thức pháp luật, kiến thức khoa học kỹ thuật về PCCC, tạo niềm tin để nhân dân tự nguyện, tự giác, tích cực thực hiện việc PCCC; đấu tranh, bài trừ các sai phạm, góp phần xã hội hóa công tác PCCC.

Giang Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.

Tin khác

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong ngày 15/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục xảy ra nhiều đám cháy lớn, các đám cháy chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân đốt rác và cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an huyện Thường Tín đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung môn thi đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện và sát với thực tiễn, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào giai đoạn mùa nắng nóng đầu tiên năm 2024. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy khi vào mùa nắng nóng.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng đã kịp thời không chế đám cháy tại kho linh kiện thuộc Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam. Thống kê ban đầu, không có người bị nạn; tổng diện tích khu vực xảy cháy khoảng 20m2.
Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

(LĐTĐ) Đám cháy xuất phát từ tầng 3, phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã nhanh chóng khống chế đám cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do chập cháy tủ lạnh có vỏ nhựa đã gây ra khói đậm đặc khiến người dân hoảng sợ.
Xem thêm
Phiên bản di động