Nâng cao chất lượng xử lý công việc

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng Chính phủ (VPCP) trong quý II/2018.
tin nhap 20180412172931 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp Giám đốc Công ty TNHH Canon Việt Nam
tin nhap 20180412172931 Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam
tin nhap 20180412172931 Tạo chuyển biến rõ nét, thực chất thực hiện chương trình về phát triển bền vững

Sáng 12/4, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp của Ban chấp hành Đảng ủy VPCP về kết quả công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2018 của Đảng ủy VPCP cho thấy, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tích cực, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; duy trì, xử lý tốt tiến độ hồ sơ công việc, khắc phục việc chậm trễ trong xử lý hồ sơ công việc.

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chế độ sinh hoạt đảng tại các đảng bộ, chi bộ tiếp tục được duy trì nề nếp. Chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực.

tin nhap 20180412172931
Cuộc họp của Ban chấp hành Đảng ủy VPCP về kết quả công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 (ảnh: Chinhphu.vn)

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, giải quyết. Lãnh đạo các đơn vị, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đều nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng tham mưu, tổng hợp, phục vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên tất cả các lĩnh vực công tác được giao.

Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo VPCP chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị trong giải quyết công việc chuyên môn; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, thời gian xử lý hồ sơ công việc; công tác bảo đảm thông tin và truyền thông kịp thời, tích cực, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đảng ủy VPCP cũng duy trì tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy chế văn hóa công sở, hội họp.

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy VPCP tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động số 10-CTr/ĐU ngày 07/11/2016 của Đảng ủy VPCP về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong việc xây dựng chương trình công tác năm 2018, có 100% các tổ chức đảng hoàn thành việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy và kế hoạch hành động của đồng chí bí thư cấp ủy theo đúng yêu cầu, bảo đảm thực chất, hiệu quả, đúng quy định.

Đảng ủy VPCP cũng triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Đồng thời, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tích cực chủ động theo dõi, đôn đốc, thực hiện kế hoạch công tác đề ra; tham mưu, đề xuất các giải pháp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phù trong công tác chỉ đạo điều hành, bảo đảm chất lượng, hiệu quà.

Trong nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 và những tháng cuối năm, Đảng ủy VPCP sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp; nâng cao chất lượng công tác thông tin truyền thông; đẩy mạnh kết nối, mở rộng mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ công tác xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ rà soát nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương; bảo đảm công tác vật chất, hậu cần… Tất cả những nhiệm vụ VPCP đặt ra đều nhằm phục vụ tốt nhất cho sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

(LĐTĐ) Năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động