Huyện Gia Lâm:

Năm 2018 không phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

Năm 2018, Ban Thường vụ huyện ủy Gia Lâm đã chú trọng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu các đơn vị ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng. Qua tự kiểm tra nội bộ cũng như hoạt động thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo…trên địa bàn huyện chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng nào.  
nam 2018 khong phat hien vu viec co dau hieu tham nhung Năm 2018, triệt xóa ổ nhóm hình sự đạt 196%
nam 2018 khong phat hien vu viec co dau hieu tham nhung Huyện Gia Lâm tổng kết phong trào thi đua năm 2018
nam 2018 khong phat hien vu viec co dau hieu tham nhung Kinh tế huyện Gia Lâm tăng trưởng cao, đúng định hướng

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019 do huyện ủy Gia Lâm tổ chức ngày 22/1.

Theo Phó Bí thư thường trực huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt, năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Gia Lâm được đảm bảo. Công an huyện đã mở các đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị, trật tự công cộng trong các dịp Lễ, Tết, kỷ niệm lớn đồng thời, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

nam 2018 khong phat hien vu viec co dau hieu tham nhung
Bí thư huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Huy Việt phát biểu tại hội nghị

Trong năm, đã khởi tố 176 vụ, 240 bị can; bắt giữ 137 vụ, 184 đối tượng; kiểm tra, xử lý 100 vụ, 101 trường hợp vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, thu nộp ngân sách 23 tỷ đồng. Công tác phòng cháy chữa cháy được tăng cường, ngành chức năng huyện đã kiểm tra 1.154 lượt cơ sở, xử phạt hành chính 68,6 triệu đồng, đình chỉ 91 cơ sở vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy.

Công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đạt hiệu quả, không có án quá hạn và các vụ việc tồn đọng, không có án hủy, án sửa do lỗi chủ quan, tỷ lệ kháng cáo, kháng nghị 3,84%. Tỷ lệ hòa giải thành, đương sự rút đơn trong án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và án hành chính đạt 82,7%.Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư có chuyển biến tốt. Các phòng, ban, đơn vị đã tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết 236/250 đơn, đạt 94,4%. Cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết xong 243/286 đơn, đạt tỷ lệ 84,9%.

Công tác rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được tập trung. Đến nay, toàn huyện đã thực hiện đơn giản hóa 54/318 TTHC cấp huyện, cấp xã đơn giản hóa từ 16 TTHC trở lên; tiếp tục tăng cường triển khai áp dụng thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Năm 2018, huyện đã triển khai 47 TTHC trực tuyến mức độ 3, trong đó, cấp huyện 34 TTHC, cấp xã 13 TTHC.

nam 2018 khong phat hien vu viec co dau hieu tham nhung
Lãnh đạo huyện ủy Gia Lâm khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ huyện ủy đã chú trọng thanh tra, kiểm tra, giám sát, trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu các đơn vị ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng như: tiếp nhận, giải quyết TTHC, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản. Năm 2018, ngành chức năng huyện đã tiến hành 33 cuộc thanh tra, trong đó, có 7 cuộc thanh tra đột xuất về các nội dung thực hiện các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng đất, thu, chi tài chính, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; 54 cuộc kiểm tra công vụ tại 33 đơn vị trên địa bàn huyện. Qua tự kiểm tra nội bộ, hoạt động thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo… chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Việt - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2018. Đồng chí Bí thư huyện ủy đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền cơ sở cần tập trung tham mưu, đề xuất tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành; làm tốt công tác nắm tình hình, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thông tin; quan tâm thường xuyên công tác xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính, tư pháp đảm bảo về số lượng, chất lượng gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa 12 của Đảng.

Tại hội nghị, huyện ủy Gia Lâm đã khen thưởng 13 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp huyện năm 2018.

P.Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động