Ngày hội việc làm và hướng nghiệp Báo Lao động Thủ đô lần thứ XVIII - 2015

Mở rộng về quy mô và chương trình hoạt động

Nhằm tạo nhiều cơ hội cho người lao động, đặc biệt là đối tượng sinh viên, tìm kiếm việc làm và được hướng nghiệp, Ngày hội việc làm và hướng nghiệp báo Lao động Thủ đô lần thứ XVIII sẽ có nhiều đổi mới về nội dung và quy mô tổ chức.
Nét mới trong Ngày hội Việc làm và hướng nghiệp lần thứ 18 báo Lao động Thủ đô
Tạo cơ hội việc làm, học nghề cho người lao động
Ngày hội việc làm báo LĐTĐ lần thứ 17: Gần 200 vị trí được tuyển dụng

Khác với những lần tổ chức trước đây, địa điểm ngày hội diễn ra tại khuôn viên Trường ĐH Bách Khoa, trong một không gian mở, thuận tiện cho việc kết nối giữa các ứng viên với các doanh nghiệp đến tham gia. Địa điểm này hứa hẹn thu hút khoảng hơn 10.000 lao động trẻ, sinh viên các trường đại học lân cận cũng như đối tượng lao động trẻ trên địa bàn thành phố.

Về quy mô tổ chức, ngày hội có sự phối hợp của Ban Thanh, thiếu niên VTV6 - Đài Truyền hình Việt Nam và Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Các chương trình diễn ra trong ngày hội với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn, trong đó đáng chú ý là VTV6 đóng góp tại ngày hội bằng gameshow vui nhộn thu hút giới trẻ, đồng thời đưa thông tin về sự kiện vào chương trình “Bữa trưa vui vẻ”.

Mở rộng về quy mô  và chương trình hoạt động

Bên cạnh đó, nội dung hướng nghiệp được ban tổ chức đổi mới cách làm thông qua hội thảo định hướng nghề nghiệp với sự tham gia của các diễn giả là những chuyên gia kinh tế, tâm lý giáo dục, truyền thông sẽ mang đến cho các bạn trẻ, sinh viên thông điệp khá hấp dẫn: Làm thể nào để sinh viên vừa đi học vừa có thêm thu nhập. Các cách thu hút nhà tuyển dụng,....

Theo bà Trịnh Lan Hương - Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức, tính đến ngày 2/12 đã có khoảng 60 doanh nghiệp và hơn 20 trường đại học và cao đẳng nghề đăng ký tham gia, với hơn 1.000 vị trí tuyển dụng. Đây là những doanh nghiệp có nhu cầu nhân sự hiện tại, cũng như nhu cầu nhân sự trong tương lai. Có thể kể tên một số hãng lớn như: doanh nghiệp Trường Hải, Vietnam Mobile, Mediamart, Window Plaza, Bảo hiểm Cathay Life, Vietinbank...

Ngày hội được chia thành 5 khu vực giúp mọi người cơ hội thỏa sức lựa chọn việc làm phù hợp: Khu I gồm các doanh nghiệp đến từ lĩnh vực truyền thông, mua sắm online, các trường cao đẳng nghề,... Khu II gồm các doanh nghiệp đến từ lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, điện tử, xuất khẩu lao động,... Khu III gồm các doanh nghiệp tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, luật,.... Ngày hội việc làm lần thứ 18 có riêng một khu vực dành cho hướng nghiệp, tại đây niêm yết các chỉ tiêu tuyển dụng past - time dành cho sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Các em sẽ sớm được làm quen với công việc và kiếm thêm thu nhập. Thời gian tổ chức ngày hội việc làm lần này diễn ra vào thời điểm chuẩn bị lễ Noel, chào đón năm mới 2016 và Tết Nguyên đán, Ban tổ chức đã bố trí một khu BigSale dành cho mua sắm mùa Giáng sinh với nhiều ưu đãi và 3 điểm test vân tay cho sinh viên giúp các em sớm hiểu được đâu là nghề phù hợp với tính cách của mình.

Đây là nét rất mới mang lại quyền lợi thiết thực, không chỉ giúp doanh nghiệp và ứng viên đạt được mục tiêu tìm kiếm nhân sự cũng như công việc chất lượng nhất, thông qua ngày hội các ứng viên có cơ hội được giao lưu, cọ xát, nâng cao kiến thức về việc làm và hướng nghiệp.

Ngày hội việc làm và hướng nghiệp được Báo Lao động Thủ đô tổ chức thường niên 2 lần/năm, nhằm góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thủ đô. Đây là hoạt động an sinh xã hội hết sức ý nghĩa, góp phần giảm tỉ lệ thất nghiệp vẫn đang là vấn đề được cả xã hội quan tâm trong giai đoạn hiện nay.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 7/4, phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 12.517 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sự kiện này không chỉ là một cơ hội việc làm lớn cho người lao động mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp và nhân tài trên địa bàn.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.933 lao động (11.483 lao động nữ).
Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2024 có tín hiệu tích cực, tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện, quý I năm 2024 là 7,6 triệu đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động