Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tạo sự chuyển biến trong toàn hệ thống

Chiều 5/8, tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2015. 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
Tăng cường vai trò giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc

Đánh giá kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2015, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim đã ghi nhận sự nỗ lực của các ban, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được Ban Thường trực phê duyệt đầu năm và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Theo đó các ban chuyên môn đã tích cực tham mưu giúp Ban Thường trực triển khai nhiều giải pháp đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng thiết thực, cụ thể, tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng làm công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận với các lực lượng làm công tác thông tin, tuyên truyền của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân- Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam phát biểu tại lễ sơ kết

Công tác tham mưu thực hiện chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai với nhiều nội dung thiết thực như tham mưu văn bản hướng dẫn thực hiện Thông báo của Ban Bí thư về xây dựng và phát huy vai trò người tiêu biểu trong các tôn giáo; góp ý dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo…; Tổ chức khảo sát tình hình dân tộc và công tác dân tộc tại 6 tỉnh đại diện cho các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Tiến hành xây dựng các chuyên đề đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, tôn giáo..

Các ban, đơn vị đã tham mưu giúp Ban Thường trực tiếp tục hướng dẫn triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm bám sát theo tinh thần đổi mới của Nghị quyết Đại hội VIII MTTQ Việt Nam; giúp Ban Thường trực chuẩn bị và thông qua Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phối hợp tham mưu để Ban Bí thư ban hành Kết luận về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Bên cạnh đó, việc tham mưu thực hiện trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân cũng đạt được những kết quả tích cực; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được xác định rõ hơn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống. Đồng thời, các ban đơn vị cũng đã tham mưu triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân để tổ chức gặp gỡ với các tổ chức, các đại biểu quốc tế như: Tổ chức các đoàn đại biểu cấp cao của Mặt trận thăm và làm việc tại một số nước như Đức, Ý, Nga, Tòa thánh Vatican, Myanma, Ấn Độ…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những nỗ lực của các ban, đơn vị. Mặc dù trong 6 tháng qua, Mặt trận có nhiều việc mới, việc khó nhưng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Luật Mặt trận được Quốc hội bấm nút thông qua, Hội nghị Đoàn chủ tịch thông qua nhiều nội dung đổi mới quan trọng như: Đổi mới công tác truyền thông, công tác dân tộc; đổi mới công tác giám sát và đổi mới CVĐ thành CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong thời gian tới, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, Mặt trận sẽ tập trung vào một số nội dung nổi bật, như dồn sức cho công tác tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 – 9, đẩy mạnh tuyên truyền ngày thành lập ngành Công an (19 - 8) và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22 - 12), triển khai các chương trình giám sát, tập trung tuyên truyền Hội nghị biểu dương Chủ tịch MTTQ xã tiêu biểu và người công giáo tiêu biểu toàn quốc, tổ chức cho Đoàn chủ tịch khảo sát tại các địa phương… Đặc biệt, Mặt trận sẽ quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các mô hình các HTX kiểu mới.

Để làm tốt việc này, UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, Liên minh HTX Việt Nam, Hội Nông dân phải xây dựng một số nội dung tuyên truyền, tư vấn, xây dựng các chương trình giám sát để hỗ trợ và “Trong năm 2015 sẽ khởi động việc này, dự kiến 3 năm sau sẽ làm tập trung” - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

T.L

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân Khánh Hòa đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).

Tin khác

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Khánh thành tượng đài V.I Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

Khánh thành tượng đài V.I Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

(LĐTĐ) Sáng 16/4/2024, tại TP.Vinh, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh U-li-a-nốp chính thức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870 – 22/4/2024)
Xem thêm
Phiên bản di động