Lương: Nợ rồi “xù” luôn
Hết tiền, giám đốc nói ngang! | |
Bị nợ lương, dân xây dựng đi buôn cá kiếm Tết | |
Vinaconex nói gì về vụ nợ lương công nhân của công ty con? |
Nhiều công nhân (CN) từng làm việc cho cơ sở may ở số 129-131 Vành Đai Trong (quận Bình Tân, TP HCM) buồn bã cho biết khi bà Nguyễn Thị Thảo, chủ cơ sở biến mất, ôm theo gần 300 triệu đồng tiền lương của CN vào tháng 9-2014, các cơ quan chức năng quận Bình Tân, TP HCM đã niêm phong nhà xưởng, hướng dẫn CN khởi kiện đòi quyền lợi. Thế nhưng, sau đó đơn kiện của CN bị tòa từ chối nhận, nhà xưởng thì nay đã có người khác thuê. CN không hy vọng gì đòi được lương.
Đòi, kiện đều không được
Theo CN, bà Thảo vốn là giám đốc của Công ty Zoinus, hoạt động tại địa chỉ 962A Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Do làm ăn thua lỗ, bà Thảo âm thầm chuyển một số CN thân tín và máy móc sang địa chỉ 129-131 Vành Đai Trong, quận Bình Tân tiếp tục hoạt động từ ngày 4-6-2014. Anh Hải, một CN, cho hay: “Bà Thảo làm hồ sơ thành lập công ty mới là Agit, dự định để người khác đứng tên. Tuy nhiên, khi giấy phép mới chưa được cấp, bà Thảo đã ôm lương của CN biến mất”.
Cán bộ LĐLĐ quận 12, TP HCM tham gia hòa giải một cuộc tranh chấp lao động tập thể liên quan đến việc doanh nghiệp lách luật sang nhượng “ngầm" |
Vào thời điểm đó, đại diện Công ty O.D.S Vina (một đối tác của Công ty Zoinus) đề nghị chi 300 triệu đồng trả lương cho CN để lấy lại một số hàng hóa đã giao cho Công ty Zoinus gia công. Nhưng đề nghị này bị các cơ quan chức năng quận từ chối vì chưa đủ cơ sở khẳng định cơ sở may tại đường Vành Đai Trong và Công ty Zoinus là một. Không còn cách nào khác, CN phải gửi đơn kiện ra tòa đòi quyền lợi song họ được tòa khuyên rút đơn vì không có hợp đồng lao động, cũng không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh họ là CN của doanh nghiệp (DN) này. Hơn nữa, chủ DN đã bỏ trốn nên dù có kiện cũng không có cơ sở giải quyết.
Bà Lê Huỳnh Ngọc Thùy, đại diện Công ty O.D.S Vina, cho biết lúc bà Thảo bỏ trốn, còn hơn 4.000 sản phẩm và 4 máy may chuyên dụng của công ty bị mắc kẹt tại cơ sở 129-131 Vành Đai Trong. Tính ra, tổng thiệt hại của Công ty O.D.S Vina là gần 600 triệu đồng nhưng sau khi nhờ luật sư tư vấn, công ty quyết định không kiện vì “có kiện cũng chẳng đòi được gì”. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Dân, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, các cơ quan chức năng quận cũng bế tắc bởi cơ sở ở Vành Đai Trong chưa có tư cách pháp nhân, người được coi là chủ cơ sở (bà Thảo) đã bỏ trốn và tài sản đang trong tình trạng tranh chấp vì hầu hết là thuê mượn hoặc mới trả góp được một phần. “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM để tìm hướng giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hướng dẫn” - bà Dân nói.
Bất lực
Nếu như quận Bình Tân đang lúng túng trong cách xử lý nợ lương tại các DN vắng chủ thì tại huyện Hóc Môn, các cơ quan chức năng đang phải đối mặt với tình trạng DN lách luật, âm thầm sang nhượng khiến CN có nguy cơ bị mất quyền lợi.
Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hóc Môn, cho biết mới đây, Công ty Nurian Việt Nam đã âm thầm sang nhượng công ty cho chủ mới khi còn nợ hơn 1 tỉ đồng tiền BHXH. Hay tin, các cơ quan chức năng đến kiểm tra thì công ty đã đổi tên, chủ mới khẳng định khoản nợ BHXH sẽ do chủ cũ thanh toán. “Nhưng nay chúng tôi không có cách nào liên hệ được với chủ cũ” - ông Tuấn chia sẻ.
Hay như trường hợp Công ty Keo Hwa Vina (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn), từng bị BHXH huyện khởi kiện vì nợ 6,8 tỉ đồng tiền BHXH vào tháng 10-2014, sau đó công ty không thi hành án, đến nay khoản nợ đã lên gần 13 tỉ đồng. Gần đây, công ty có động thái sang nhượng cho chủ mới, thậm chí chủ mới đã đưa hàng vào gia công.
Thấy trước nguy cơ tái diễn trường hợp của Công ty Nurian Việt Nam, LĐLĐ huyện Hóc Môn rất muốn can thiệp nhưng không biết bằng cách nào. “DN sang nhượng âm thầm không thông qua các cơ quan quản lý nhà nước nên chúng tôi không có bằng chứng để can thiệp. Khi sự đã rồi, có can thiệp thì cũng chẳng cứu được quyền lợi của CN vì chủ DN đã biến mất” - ông Tuấn nói.
Theo Mai Chi/ Người lao động
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?
Tin khác
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”
Đời sống 23/04/2024 17:25
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”
Đời sống 18/04/2024 11:02
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản
Đời sống 17/04/2024 18:55
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7
Đời sống 16/04/2024 06:23
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Đời sống 14/04/2024 22:03
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5
Đời sống 11/04/2024 14:35
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi
Đời sống 08/04/2024 14:40
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động
Đời sống 07/04/2024 15:09
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
Đời sống 06/04/2024 13:51
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp
Đời sống 31/03/2024 16:29