Liên đoàn lao động huyện Ứng Hòa: Đón nhận Huân chương Lao động hạng 3

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hoà long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 và tổng kết công tác công đoàn năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020. Tới dự có đồng chí Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.
lien doan lao dong huyen ung hoa don nhan huan chuong lao dong hang 3 Hoạt động công đoàn hướng về cơ sở
lien doan lao dong huyen ung hoa don nhan huan chuong lao dong hang 3 LĐLĐ huyện Ứng Hòa: Bàn giao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên

Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa hiện quản lý 151 Công đoàn cơ sở với 4.952 đoàn viên. Trong giai đoạn 2014 – 2019, Liên đoàn Lao động huyện đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, vận động, tập hợp đông đảo cán bộ công nhân viên chức lao động tham gia các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động. Phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Liên đoàn Lao động.

lien doan lao dong huyen ung hoa don nhan huan chuong lao dong hang 3
Liên đoàn lao động huyện Ứng Hòa vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Từ năm 2014 đến nay đã có 1250 lượt đoàn viên của 52 công đoàn cơ sở được hưởng lợi ích; 300 Đoàn viên được kiểm tra xe và thay dầu miễn phí với số tiền hưởng lợi trên 180 triệu đồng. Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở vận động công nhân viên chức lao động ăn Tết vui vẻ, tiết kiệm, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức chương trình tết sum vầy và thi gói bánh chưng truyền thống nhân dịp Tết Nguyên Đán.

Liên đoàn Lao động huyện đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đột xuất do 745 lượt công nhân và con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền trên 400 triệu đồng; thăm hỏi và tặng quà 7 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện. Cũng từ năm 2014 đến nay, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức khánh thành bàn giao 19 Nhà Mái ấm Công đoàn cho 19 gia đình công nhân viên chức có hoàn cảnh khó khăn và bàn giao 2 khu vui chơi cho 2 trường mầm non với tổng số tiền gần 700 triệu đồng.

lien doan lao dong huyen ung hoa don nhan huan chuong lao dong hang 3
Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2019.

Ngoài ra đã vận động được trên 300 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ các gia đình đoàn viên và các cháu thiếu niên nhi đồng. Liên đoàn Lao động huyện cũng phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội huyện hướng dẫn làm hồ sơ, thực hiện giải ngân vay vốn giải quyết việc làm cho 124 lao động với tổng số tiền 2,3 tỷ đồng.

Cùng với chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng, công tác tuyên truyền vận động giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động được quan tâm triển khai bằng nhiều nội dung phong phú thiết thực. Giai đoạn 2014 - 2019 đã có có trên 10.500 lượt công nhân viên chức, người lao động được đào tạo nâng cao, tăng gần 3.000 lượt đoàn viên so với giai đoạn trước.

Liên đoàn Lao động huyện còn chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua như: phong trào “ Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt”, phong trào “ Người tốt việc tốt”, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng “Gia đình công nhân viên chức tiêu biểu”, phong trào “ Thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”...

lien doan lao dong huyen ung hoa don nhan huan chuong lao dong hang 3
Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn được nhận khen thưởng tại buổi lễ.

Qua đó đã có hơn 5.000 đề tài sáng kiến kinh nghiệm được đăng ký thực hiện và đã có 2.728 sáng kiến được huyện công nhận, 235 sáng kiến được thành phố công nhận; 749 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện, cấp thành phố, có hơn 300 công nhân giỏi các cấp; hơn 16.000 lượt nữ công nhân viên chức lao động được các cấp biểu dương, 103 gia đình được công nhân gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu; hơn 500 gương Người tốt việc tốt được huyện và thành phố biểu dương; 55 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu “ Đơn vị đạt chuẩn văn hoá, nâng tổng số cơ quan đơn vị văn hoá trên toàn huyện lên 114 cơ quan...

Tại buổi lễ đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng ba cho Liên đoàn lao động huyện đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn giai đoạn 2014 – 2018; công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố, Ủy ban nhân dân huyện và Liên đoàn Lao động huyện khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Trong đó Liên đoàn Lao động huyện được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2019; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Liên đoàn Lao động Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể và tặng Bằng khen cho 3 công đoàn cơ sở và 1 cá nhân. Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân; Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen cho 19 tập thể và 10 cá nhân.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Xem thêm
Phiên bản di động