Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Năm Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu QH và Đoàn đại biểu QH, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội tổ chức để các vị đại biểu QH trong Đoàn tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XIV.
lich tiep xuc cu tri truoc ky hop thu nam quoc hoi khoa xiv cua doan dai bieu quoc hoi tp ha noi Có giám sát... mới thấy còn bất cập
lich tiep xuc cu tri truoc ky hop thu nam quoc hoi khoa xiv cua doan dai bieu quoc hoi tp ha noi Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp công dân
lich tiep xuc cu tri truoc ky hop thu nam quoc hoi khoa xiv cua doan dai bieu quoc hoi tp ha noi Tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng tham mưu

Lịch cụ thể: Sáng 17/4, thứ Ba, quận Thanh Xuân, Đơn vị số 3: Trụ sở HĐND-UBND quận Thanh Xuân, số 9 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, đại biểu tiếp: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bùi Huyền Mai, Đào Tú Hoa.

Chiều 17/4, thứ ba, Quận Hà Đông, Đơn vị số 3: Trụ sở HĐND-UBND phường Hà Cầu, số 163 Lê Hồng Phong, quận Hà Đông, đại biểu tiếp: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bùi Huyền Mai, Đào Tú Hoa

Sáng 18/4, quận Cầu Giấy, đơn vị số 3: Nhà Văn hóa phường Nghĩa Tân, số 45 phố Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, đại biểu tiếp: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bùi Huyền Mai, Đào Tú Hoa

Sáng 23/4, thứ hai, huyện Đan Phượng, đơn vị số 5: Trụ sở HĐND-UBND xã Đồng Tháp, đại biểu tiếp: Đỗ Đức Hồng Hải, Đào Thanh Hải.

Sáng 23/4, thứ hai, huyện Mỹ Đức, đơn vị số 6: Trụ sở HĐND-UBND xã Phù Lưu tế, đại biểu tiếp: Trần Thị Quốc Khánh, Nguyễn Chiến , Nguyễn Thị Lan.

Chiều 23/4, thứ hai, huyện Hoài Đức, đơn vị số 5: Trụ sở HĐND-UBND xã Đức Giang, đại biểu tiếp: Đỗ Đức Hồng Hà, Đào Thanh Hải.

Chiều 23/4, thứ hai, Huyện Ứng Hòa, đơn vị số 6: Trụ sở HĐND-UBND xã Quảng Phú Cầu, đại biểu tiếp: Trần Thị Quốc Khánh, Nguyên Chiến, Nguyễn Thị Lan.

Chiều 23/4, thứ hai, huyện Quốc Oai, đơn vị số 7: Trụ sở HĐND-UBND xã Đại Thành, đại biểu tiếp: Nguyễn Quốc Hưng, Dương Quang Thanh, Nguyễn Quốc Bình.

Sáng 24/4,thứ ba, quận Bắc Từ Liêm, đơn vị số 5, Trụ sở HĐND-UBND phường Liên Mạc, đại biểu tiếp: Đỗ Đức Hồng Hà, Đào Thanh Hải.

Sáng 24/4, thứ ba, huyện Thường Tín, đơn vị số 6, Trụ sở HĐND-UBND xã Văn Bình, đại biểu tiếp: Trần Thị Quốc Khánh, Nguyễn Chiến, Nguyễn Thị Lan.

Sáng 24/4, thứ ba, huyện Thanh Oai, Trụ sở HĐND-UBND xã Kim An, đại biểu tiếp: Nguyễn Quốc Hưng, Dương Quang Thành, Nguyễn Quốc Bình.

Chiều 24/4, thứ ba, quận Nam Từ Liêm, đơn vị số 5, Trụ sở HĐND-UBND phường Tây Mỗ, đại biểu tiếp: Đỗ Đức Hồng Hà, Đào Thanh Hải.

Chiều 24/4, thứ ba, huyện Phú Xuyên, đơn vị số 6, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Xuyên, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, đại biểu tiếp: Trần Thị Quốc Khánh, Nguyễn Chiến, Nguyễn Thị Lan.

Chiều 24/4, thứ ba, huyện Chương Mỹ, đơn vị số 7, Trụ sở HĐND-UBND xã Hợp Đồng, đại biểu tiếp: Nguyễn Quốc Hưng, Dương Quang Thành, Nguyễn Quốc Bình.

Sáng 26/4, thứ năm, huyện Thanh Trì, đơn vị số 4, Trụ sở HĐND-UBND xã Ngũ Hiệp, đại biểu tiếp: Nguyễn Hữu Chính, Lê Quân, Dương Minh Ánh.

Chiều 26/4, thứ năm, quận Hoàng Mai, đơn vị số 4, Trụ sở HĐND-UBND phường Hoàng Liệt, đại biểu tiếp: Nguyễn Hữu Chính, Lê Quân, Dương Minh Ánh.

Sáng 27/4, thứ sáu, huyện Gia Lâm, đơn vị số 4, Trụ sở HĐND-UBND xã Yên Viên, đại biểu tiếp: Nguyễn Hữu Chính, Lê Quân, Dương Minh Ánh. Sáng 2/5, thứ tư, quận Đống Đa, đơn vị số 2, Trụ sở HĐND-UBND phường Kim Liên, số 23 phố Lương Định Của, quận Đống Đa, đại biểu tiếp: Trần Việt Khoa, Hoàng Văn Cường, Nguyễn Quang Tuấn.

Sáng 2/5, thứ tư, huyện Mê Linh, đơn vị số 10, Trụ sở HĐND-UBND xã Thanh Lâm, đại biểu tiếp: Bùi Huyền Mai, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Nguyễn Văn Thắng.

Chiều 2/5, thứ tư, quận Hai Bà Trưng, đơn vị số 2, Trụ sở (cũ) HĐND-UBND quận Hai Bà Trưng, số 30 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, đại biểu tiếp: Trần Việt Khoa, Hoàng Văn Cường, Nguyễn Quang Tuấn.

Chiều 2/5, thứ tư, huyện Sóc Sơn, đơn vị số 10, Trụ sở HĐND-UBND xã Đông Xuân, đại biểu tiếp: Bùi Huyền Mai, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Nguyễn Văn Thắng.

Sáng 3/5, thứ năm, huyện Ba Vì, đơn vị số 8, Trụ sở HĐND-UBND xã Thụy An, đại biểu tiếp: Hoàng Trung Hải, Nguyễn Anh Trí, Nguyễn Văn Được.

Sáng 3/5, thứ năm, huyện Đông Anh, Trụ sở HĐND-UBND xã Đông Hội, đại biểu tiếp: Vũ Thị Lưu Mai, Ngọ Duy Hiểu, Phạm Quang Thanh.

Chiều 3/5, thứ năm, Thị xã Sơn Tây, Trụ sở HĐND-UBND xã Thanh Mỹ, đại biểu tiếp: Hoàng Trung Hải, Nguyễn Anh Trí, Nguyễn Văn Được.

Chiều 3/5, thứ năm, quận Long Biên, Đơn vị số 9, Trung tâm Văn hóa- Thể thao phường Bồ Đề, số 101 phố Bồ Đề, quận Long Biên, đại biểu tiếp: Vũ Thị Lưu Mai, Ngọ Duy hiểu, Phạm Quang Thanh.

Sáng 4/5, thứ sáu,huyện Thạch Thất, Đơn vị số 8, Trụ sở HĐND-UBND xã Chàng Sơn, đại biểu tiếp: Hoàng Trung Hải, Nguyễn Anh Trí, Nguyễn Văn Được.

Chiều 4/5, thứ sáu, huyện Phúc Thọ, Đơn vị số 8, Trụ sở HĐND xã Trạch Mỹ lộc, đại biểu tiếp: Hoàng Trung Hải, Nguyễn Anh Trí, Nguyễn Văn Được.

Thời gian tiếp xúc cử tri buổi sáng từ 8h00, buổi chiều từ 14h00.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…

Tin khác

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

(LĐTĐ) Phát biểu tại Hội nghị giao ban quý I/2024 giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý, việc sắp xếp các đơn vị hành chính, cần đặc biệt chú ý đến việc đặt tên các đơn vị hành chính mới cũng như có kế hoạch sử dụng tài sản sau sáp nhập.
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (20/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động và ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của thành phố Hà Nội năm 2024.
Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 19/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan đồng chủ trì cuộc họp cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định Chính phủ quy định việc thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông.
Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

(LĐTĐ) Làm việc với huyện Thanh Oai về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị huyện cần quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận.
Phiên họp thứ Nhất của Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Phiên họp thứ Nhất của Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

(LĐTĐ) Chiều 18/3, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, tổ chức phiên họp thứ Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, chủ trì hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động