LĐLĐ TP. Hà Nội tặng 1.200 suất quà cho CNLĐ

Sáng nay 26/4 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Xô, LĐLĐ Thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao động (1/5) và phát động “Tháng công nhân” năm 2016; Tặng 1.200 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
tin nhap 20160426140409 Nâng cao kiến thức pháp luật trong CNLĐ
tin nhap 20160426140409 LĐLĐ TP.Hà Nội tặng 100 triệu đồng cho CNLĐ nghèo
tin nhap 20160426140409 LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Nhiều hoạt động thiết thực vì người lao động
tin nhap 20160426140409 Hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải; Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch HĐNDTP Nguyễn Ngọc Tuấn; Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân thế giới cũng như giai cấp công nhân Việt Nam trong suốt quá trình phát triển của mình; sự ra đời của Ngày Quốc tế Lao động 1.5 – ngày đoàn kết đấu tranh của CNLĐ trên toàn thế giới.

tin nhap 20160426140409
Đ/C Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy HN và đ/c Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà cho CN (Ảnh Kỳ Anh)

Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: Nối tiếp truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, cùng với quá trình phát triển của Thủ đô và đất nước, đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô đã và đang phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, khẳng định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.

Đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô luôn trau dồi, rèn luyện bản lĩnh giai cấp, rèn luyện đạo đức tác phong, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề, kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội, thực hiện nếp sống văn hóa công nghiệp. Đồng thời vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.

Thời gian tới, khi Việt Nam đã chính thức tham gia cộng đồng các nước Đông Nam Á (ASEAN) và tham gia ký kết rất nhiều hiệp định thương mại quốc tế đa phương và song phương, đặc biệt khi Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Thủ đô tiếp tục đứng trước những thời cơ, vận hội mới, đồng thời cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, các cấp Công đoàn Thủ đô phải nỗ lực để chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, vì việc làm, đời sống của CNVCLĐ.

Tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, động viên CNVCLĐ thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Để Tháng công nhân năm 2016 thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp công đoàn Thủ đô tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam; Truyền thống ngày Quốc tế Lao động 1/5; Tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến CNLĐ.

Tập trung quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ thông qua việc phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động và các chế độ chính sách đối với người lao động.

Phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nư­ớc trong CNLĐ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, về người lao động; chăm lo đến đời sống việc làm của Công nhân lao động; chuẩn bị mọi mặt để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tháng Công nhân 2016.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận những kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn các cấp công đoàn Thủ đô đã đạt được, nhất là những hoạt động thiết thực đang được triển khai trong Tháng công nhân.

Đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị các cấp CĐ Thủ đô cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa ngày Quốc tế lao động. Quán triệt sâu sắc chủ đề Tháng công nhân năm 2016 mà Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Đó là công đoàn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của DN vì việc làm, đời sống của NLĐ. Các hoạt động của công đoàn các cấp cần hướng về cơ sở, chăm lo cho đoàn viên, chú trọng đoàn viên, CNLĐ còn khó khăn. Từ đó khơi dậy sức mạnh đoàn kết, ý chí, lòng nhiệt tinh say mê, trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ.  

Đồng chí Bùi Văn Cường bày tỏ: Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam luôn mong muốn DN sản xuất kinh doanh hiệu quả, NLĐ có quyền lợi phúc lợi tốt hơn. Để tạo điều đó các cấp CĐ, nhất là CĐCS, từng NLĐ cần có ý thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ học tập liên tục vì lợi ích bản thân, lợi ích doanh nghiệp, lợi ích cho đất nước; Tuân thủ kỷ luật lao động, xây dựng tác phong công nghiệp, phát huy sáng kiến sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhân dịp Tháng Công nhân 2016, LĐLĐ TP Hà Nội phối hợp với Ngân hàng Thương mại CP Bưu điện Liên Việt trao 1.200 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

 

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động