LĐLĐ quận Long Biên: Làm tốt công tác chăm lo cho người lao động

Sáng 12/1, LĐLĐ quận Long Biên đã tổ chức “Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2016; Phát động thi đua năm 2017; Biểu dương cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Trao quà trợ cấp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn”. Phó chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nộ Ngô Văn Tuyến đã tới dự hội nghị. 
ldld quan long bien lam tot cong tac cham lo cho nguoi lao dong Phát triển đoàn viên công đoàn của quận Long Biên: Cán đích sớm
ldld quan long bien lam tot cong tac cham lo cho nguoi lao dong LĐLĐ quận Long Biên có Chủ tịch mới
ldld quan long bien lam tot cong tac cham lo cho nguoi lao dong LĐLĐ quận Long Biên chỉ đạo người lao động thành lập công đoàn cơ sở

Báo cáo kết quả đã đạt được năm 2016 của LĐLĐ quận Long Biên, bà Phan Thị Thu Hằng – Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên cho biết, với sự nỗ lực của LĐLĐ quận Long Biên cùng với các công đoàn cơ sở, năm qua, LĐLĐ quận Long Biên đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận và tiếp tục được Tổng LĐLĐ tặng cờ thi đua xuất sắc lần thứ 4.

Trong năm 2016, LĐLĐ quận đã ký kết chương trình phối hợp công tác với UBND quận, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thuế, Tòa án nhân dân quận giai đoạn 2016 - 2020. Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động, tư vấn pháp luật và đối thoại của chủ doanh nghiệp với người lao động cụm Sài Đồng.

ldld quan long bien lam tot cong tac cham lo cho nguoi lao dong
Đồng chí Ngô Văn Tuyến trao cờ thi đua và bằng khen cho những đơn vị công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc năm 2016.

Phối hợp với Ban chính sách pháp luật - LĐLĐ Thành phố tổ chức tốt cuộc đối thoại giữa lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, sở Lao động - TB&XH và Bảo hiểm xã hội với gần 300 chủ sử dụng lao động, người lao động và chủ tịch công đoàn các doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Thực hiện “Năm công tác phát triển đoàn viên”, LĐLĐ quận đã tập trung xây dựng kế hoạch “Năm phát triển đoàn viên” 2016. Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.

Tính đến 31/10/2016 LĐLĐ Quận phát triển được 2.010/1.700 đoàn viên đạt 118% và thành lập 30/20 công đoàn cơ sở đạt 150%; trong đó đã chỉ đạo thành lập 09 CĐCS theo Điều 17-Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở đến nhiệm kỳ tổ chức Đại hội công đoàn theo quy định. Năm qua, quận LĐLĐ quận Long Biên đã có 107 cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn hóa.

Đặc biệt, trong năm 2016, LĐLĐ quận Long Biên đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận tổ chức 03 lớp tập huấn về kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; tư vấn, hướng dẫn người lao động ký Hợp đồng lao động; tập huấn về nghiệp vụ tài chính, nghiệp vụ kiểm tra công đoàn cho 690 lượt cán bộ công đoàn chủ chốt của quận và cơ sở. Đến hết tháng 10/2016, có 209 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam; nâng tổng số Đảng viên của LĐLĐ quận lên con số 272 Đảng viên.

Kết quả công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ của quận năm 2016 đạt được toàn diện trên các mặt công tác; 100% chỉ tiêu đã hoàn thành, trong đó có chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức. Năm 2017, LĐLĐ quận đặt ra chỉ tiêu tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu 185 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuyến – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP đã biểu dương những kết quả LĐLĐ quận Long Biên và các cấp cơ sở đã đạt được. Đồng thời nâng cao trách nhiệm tuyên truyền công tác công đoàn, tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, nhân đạo, hỗ trợ đời sống CNVCLĐ trên địa bàn quận trong năm 2017.

“Đặc biệt, để làm tốt nhiệm vụ lo cho CNVCLĐ Thủ đô đón Tết Đinh Dậu đầm ấm, vui vẻ, LĐLĐ Long Biên cần quyết tâm không để bất cứ CNVCLĐ nào không có Tết. Tổ chức xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn xa quê về đón Tết”, đồng chí Tuyến nhấn mạnh.

NGUYỄN HẠNH

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động