LĐLĐ quận Hoàng Mai:

60 suất quà hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) LĐLĐ quận Hoàng Mai đã mở đầu cho các hoạt động thiết thực của Tháng Công nhân năm 2019 bằng việc trao 60 suất quà hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.  
60 suat qua ho tro cho cnld co hoan canh kho khan Kịp thời giải quyết những phát sinh từ cơ sở
60 suat qua ho tro cho cnld co hoan canh kho khan Hội nghị BCH LĐLĐ quận Hoàng Mai khóa IV, kỳ họp lần thứ 8 (mở rộng)
60 suat qua ho tro cho cnld co hoan canh kho khan LĐLĐ quận Hoàng Mai: Gần 300 cán bộ công đoàn được tập huấn nghiệp vụ công tác

Sáng nay, 4/5, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2019 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam. Tới dự lễ phát động có Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh, Phó Bí thư thường trực quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàng Mai, bà Bùi Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai đã phát động Tháng Công nhân, Tháng hành đông về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam với 5 nội dung.

Trong đó, LĐLĐ quận Hoàng Mai yêu cầu mỗi CĐCS chủ động lựa chọn đối tác để triển khai chương trình phúc lợi; đồng thời đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất một hoạt động hoặc một mô hình chăm lo lợi ích cụ thể cho đoàn viên, người lao động.

60 suat qua ho tro cho cnld co hoan canh kho khan
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh và Phó Bí thư thường trực quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm trao quà cho các CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn quận đẩy mạnh chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động thông qua phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động, chế độ, chính sách đối với người lao động, nhất là chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động vớicông đoàn, người lao động nhằm kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của công nhân, lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ. Ban Thường vụ LĐLĐ quận lưu ý, trong ngày 11-5,đồng loạt các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức một hoạt động thiết thực nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội về chăm lo đoàn viên, người lao động...

Ngoài ra, LĐLĐ quận Hoàng Mai cũng yêu cầu các cấp Công đoàn quận phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật An toàn vệ sinh lao động (AT, VSLĐ), các biện pháp đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp ; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện về AT, VSLĐ cho người lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên; khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động; rà soát lại các kế hoạch, nội quy, quy trình, biện pháp làm việc AT, VSLĐ tại đơn vị, doanh nghiệp đồng thời tổ chức gặp mặt, thăm hỏi động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư thường trực quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đánh giá, thời gian qua, CNVCLĐ quận Hoàng Mai đã có nhiều cố gắng, tích cực, chủ động sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo ra của cải vật chất cho xã hội, nâng cao thu nhập của chính bản thân và đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội quận Hoàng Mai.

Tuy nhiên, hiện nay sự phân chia lao động và thị trường ngày càng khắc nghiệt, phần đông CNLĐ có thu nhập trung bình, cá biệt còn có người thu nhập chưa đủ trang trải cuộc sống, điều kiện sinh hoạt khó khăn cả về vật chất và tinh thần, vì vậy, hoạt động Tháng công nhân phải được quan tâm đầu tư với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo phúc lợi, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động … giúp họ cảm nhận được sự quan tâm, chăm lo nhiều hơn của đơn vị, DN, của tổ chức Công đoàn dành cho mình, để người lao động ngày càng nâng cao ý thức và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư thường trực quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm yêu cầu các cơ quan, ban ngành, chủ doanh nghiệp, thủ trưởng cơ quan đơn vị có nhiều hình thức, giải pháp chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc an toàn cho người lao động để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019 thật sự thiết thực, hiệu quả.

Để mở đầu cho các hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2019, ngay tại lễ phát động, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã trao 60 suất quà hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
Xem thêm
Phiên bản di động