LĐLĐ quận Ba Đình: Triển khai hiệu quả nhiều hoạt động

Thời gian qua, LĐLĐ quận Ba Đình đã triển khai nhiều hoạt động phong trào, trong đó công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS); vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được chú trọng triển khai và đạt nhiều kết quả nổi bật.
ldld quan ba dinh trien khai hieu qua nhieu hoat dong LĐLĐ quận Ba Đình đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam
ldld quan ba dinh trien khai hieu qua nhieu hoat dong LĐLĐ quận Ba Đình: Chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động

Điểm sáng về kết nạp đoàn viên

Hiện nay, LĐLĐ quận Ba Đình đang quản lý trực tiếp 517 CĐCS với tổng số 17.471 đoàn viên. Thời gian qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh luôn được tổ chức công đoàn quận và cơ sở đặc biệt coi trọng. Theo đó, năm 2018, LĐLĐ quận Ba Đình đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

ldld quan ba dinh trien khai hieu qua nhieu hoat dong
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến cùng LĐLĐ quận Ba Đình tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử vào BCH Công đoàn Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam. Ảnh: P.T

Tại Đại hội đã bầu được Ban Chấp hành LĐLĐ quận khóa X gồm 23 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng thời, Ban Chấp hành LĐLĐ quận cũng đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ quận khóa X, đảm bảo đúng Điều lệ.

Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ quận Ba Đình khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận Ba Đình cũng xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018. Kết quả, kết thúc năm 2018, LĐLĐ quận đã tuyên truyền vận động thành lập 34/32 CĐCS (đạt 106,2%), kết nạp 1.804/1.250 đoàn viên (đạt 144,3%), tổ chức lễ ra mắt 31 CĐCS; tiếp nhận 3 CĐCS từ LĐLĐ quận Tây Hồ; chuyển giao 4 CĐCS về LĐLĐ quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ và LĐLĐ Huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; giải thể 2 CĐCS; chỉ đạo và hướng dẫn 2 đơn vị tổ chức thành lập công đoàn theo điều 17 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Công ty TNHH ZTE HK, Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam, kết nạp 174 đoàn viên).

Cùng với việc phát triển đoàn viên về số lượng, công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ CĐCS cũng được LĐLĐ quận đặc biệt chú trọng. Quận đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổ chức và tài chính công đoàn cho 211 đồng chí là lãnh đạo, kế toán đơn vị; chủ tịch và kế toán CĐCS trực thuộc.

Đồng thời xét và đề nghị Công đoàn các cấp tặng Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho 5 đồng chí cán bộ công đoàn có nhiều công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn nhân dịp kỷ niệm 89 năm thành lập Công đoàn Việt Nam; xây dựng bảng chấm điểm cho các loại hình CĐCS và hướng dẫn CĐCS tự chấm điểm đánh giá xếp loại kết quả hoạt động năm 2018; tổ chức khảo sát hoạt động công đoàn năm 2018 tại 40 CĐCS trực thuộc.

Đặc biệt, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Ba Đình còn luôn quan tâm và chỉ đạo CĐCS làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Năm 2018 đã giới thiệu 104 CNVCLĐ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tích cực chăm lo cho nữ CNVCLĐ

Bên cạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; LĐLĐ quận Ba Đình còn đặc biệt quan tâm, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ và quan tâm tới nữ CNVCLĐ. Theo đó, LĐLĐ quận đã triển khai chương trình công tác nữ công năm 2018 và hướng dẫn các CĐCS tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nữ, về giới, bình đẳng giới; việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 6b/QĐ-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Công tác vận động nữ công nhân lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Nhân dịp kỉ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Quận Ba Đình lần thứ X, Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, LĐLĐ quận đã hướng dẫn CĐCS tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nghe nói chuyện chuyên đề; tuyên truyền các chế độ chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ và trẻ em; tổ chức đi thực tế tại Thái Nguyên cho 102 đồng chí là thành viên Câu lạc bộ Nữ công quận và cán bộ nữ công CĐCS…

Trong công tác triển khai kế hoạch thực hiện công tác Phụ nữ trong tình hình mới và công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ quận Ba Đình năm 2018, nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động vì trẻ em, LĐLĐ quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2018 và trao quà cho con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi năm học 2017 - 2018.

Tại Hội nghị có 107 gia đình được chủ tịch UBND quận tặng Giấy khen và 51 cháu được LĐLĐ quận tặng quà với số tiền 116.498.000 đồng. Đồng thời được LĐLĐ thành phố Hà Nội khen thưởng 5 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và tặng học bổng cho 4 cháu là con CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn vượt khó, học giỏi.

Ngoài ra, năm 2018, LĐLĐ quận đã chỉ đạo CĐCS tổ chức các hoạt động nhân dịp kỉ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2018; hướng dẫn CĐCS có đông lao động nữ tự kiểm tra việc thực hiện chính sách lao động nữ và phối hợp với các phòng, ban, ngành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động nữ tại 10 doanh nghiệp trên địa bàn; chọn cử 4 đại biểu tham dự diễn đàn kinh doanh nông sản, rau an toàn do LĐLĐ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố phối hợp tổ chức. Vừa qua, LĐLĐ quận Ba Đình đã phối hợp với Phòng khám đa khoa Vĩnh Hà tổ chức khám, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho gần 800 nữ CNVCLĐ.

Theo ông Nguyễn Xuân Trọng - Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình, năm 2018, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quận đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của Quận và Thủ đô.

Nội dung, hình thức hoạt động của các cấp công đoàn từng bước được đổi mới, hiệu quả và thiết thực hơn để chăm lo đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Công đoàn đã đi đầu và chủ động sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ CNVCLĐ, phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được quan tâm…

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Quận uỷ Ba Đình, sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, sự phối hợp và tạo điều kiện của HĐND, UBND và các phòng ban, ngành, đoàn thể trong quận, các công đoàn ngành trung ương, công đoàn các Tổng công ty, tổ chức công đoàn và CNVCLĐ quận Ba Đình sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng quận Ba Đình phát triển ngày càng văn minh và hiện đại.

P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động