LĐLĐ quận Ba Đình: Điểm sáng kết nạp đoàn viên

6 tháng đầu năm 2018, LĐLĐ quận Ba Đình đã tuyên truyền vận động thành lập mới 22/32 công đoàn cơ sở (CĐCS, đạt 68,7%) và kết nạp thêm 1.204/1.250 đoàn viên (đạt 96,3%) kế hoạch Thành phố giao.
ldld quan ba dinh diem sang ket nap doan vien Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên
ldld quan ba dinh diem sang ket nap doan vien Biểu dương 107 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2018

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ quận Ba Đình (khóa X) kỳ họp lần thứ ba, sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm 6 tháng cuối năm 2018.

ldld quan ba dinh diem sang ket nap doan vien
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo về kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Thị Bích Liên cho biết: Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng công đoàn vững mạnh cũng được các cấp công đoàn quận triển khai thực hiện và đạt kết quả cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, LĐLĐ quận Ba Đình đã tuyên truyền vận động thành lập 22/32 CĐCS (đạt 68,7%), kết nạp 1.204/1.250 đoàn viên (đạt 96,3%), tổ chức lễ ra mắt và trao quyết định thành lập 20 CĐCS, tiếp nhận 3 CĐCS từ LĐLĐ quận Tây Hồ về trực thuộc LĐLĐ quận Ba Đình. Công tác tài chính, kiểm tra cơ bản bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, thực hiện tốt công tác kiểm tra chuyên môn đồng cấp và CĐCS theo kế hoạch.

Báo cáo về kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Thị Bích Liên cho biết: Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng công đoàn vững mạnh cũng được các cấp công đoàn quận triển khai thực hiện và đạt kết quả cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, LĐLĐ quận Ba Đình đã tuyên truyền vận động thành lập 22/32 CĐCS (đạt 68,7%), kết nạp 1.204/1.250 đoàn viên (đạt 96,3%), tổ chức lễ ra mắt và trao quyết định thành lập 20 CĐCS, tiếp nhận 3 CĐCS từ LĐLĐ quận Tây Hồ về trực thuộc LĐLĐ quận Ba Đình. Công tác tài chính, kiểm tra cơ bản bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, thực hiện tốt công tác kiểm tra chuyên môn đồng cấp và CĐCS theo kế hoạch.

Bám sát chủ đề năm 2018 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” của Thành phố, với phương châm “kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả”; các cấp công đoàn quận đã lấy hiệu quả công việc là thước đo, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền… nhờ đó 6 tháng đầu năm đã thu được nhiều kết quả.

Công tác tuyên truyền giáo dục được tổ chức phong phú, sôi nổi và có hiệu quả. Công tác tham gia quản lý, bảo vệ quyền lợi cho người lao động luôn được quan tâm đã góp phần khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn.

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên tiếp tục được đẩy mạnh, công tác phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, công đoàn 14 phường…thu kinh phí công đoàn đạt hiệu quả, nhất là thu kinh phí công đoàn các đơn vị chưa có tổ chức công đoàn đạt 48% kế hoạch thành phố giao.

Trong quá trình tổ chức triển khai các nhiệm vụ Ban Thường vụ đều bàn bạc, lựa chọn nhiệm vụ mang tính đột phá, trọng tâm, trọng điểm. Sau mỗi hoạt động đều nắm bắt tình hình cơ sở, dư luận trong công nhân viên chức lao động để điều chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, LĐLĐ quận đã phối hợp với các phòng ban ngành chức năng như Chi cục Thuế, Thanh tra, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội quận tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội tại 14/20 đơn vị, doanh nghiệp (đợt I). Đồng thời, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý các vi phạm, giải quyết vướng mắc.

Tổ Tư vấn pháp luật đã tư vấn cho 14 đơn vị xây dựng và đăng kí nội quy lao động theo đúng quy định; hướng dẫn 6 CĐCS về đại diện thương lượng kí kết thỏa ước lao động tập thể; tư vấn cho 14 tập thể và 8 cá nhân về chế độ chính sách; giải quyết 4 vụ về tranh chấp lao động. Qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp

LĐLĐ quận Ba Đình cũng đã phối hợp với UBND quận tổ chức phát động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ II năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp” tới 100% CĐCS.

Đồng thời chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn, chính quyền, chủ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc. Đến nay đã có 126/320 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động, 98/98 đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua hội nghị, người lao động được tham gia đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi vào các quy chế, nội quy, thỏa ước lao động tập thể, quy chế đối thoại tại nơi làm việc phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà LĐLĐ quận Ba Đình đạt được trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các cấp công đoàn quận cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn, khắc phục hiệu quả các mặt còn tồn tại, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2018…

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Xem thêm
Phiên bản di động