LĐLĐ huyệnThường Tín: Cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động

Sáng 11/1/2017, LĐLĐ huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017 và tặng quà CNVCLĐ nhân dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu.
ldld huyenthuong tin cung doanh nghiep cham lo cho nguoi lao dong Hoạt động công đoàn phải thực sự vì lợi ích đoàn viên
ldld huyenthuong tin cung doanh nghiep cham lo cho nguoi lao dong LĐLĐ huyệnThường Tín: Nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn

Theo báo cáo của LĐLĐ huyện, trong năm qua phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của LĐLĐ huyện đạt kết quả đáng khích lệ trên mọi mặt công tác. Trong đó công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ được LĐLĐ huyện đặc biệt chú trọng.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật công đoàn, Luật BHXH, các chế độ chính sách của NLĐ được đẩy mạnh. LĐLĐ huyện đã phối hợp tổ chức kiểm tra tại 45 đơn vị, DN về thực hiện các quy định của pháp luật lao động. Qua kiểm tra phát hiện các vi phạm, kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng, duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong các DN.

ldld huyenthuong tin cung doanh nghiep cham lo cho nguoi lao dong
Các đại biểu dự hội nghị.

Để thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, DN, LĐLĐ - UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị người lao động với tỉ lệ cao, nội dung chất lượng. Nhiều cơ quan, DN đã ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể, trong đó có nhiều đơn vị có chế độ chính sách dành cho NLĐ cao hơn luật định.

Để nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), LĐLĐ huyện đã khảo sát, tổ chức 2 hội nghị hướng dẫn CĐCS xây dựng, bổ sung, đánh giá, chấm điểm nội dung TƯLĐTT, đồng thời triển khai nghị quyết về chất lượng bữa ăn ca của NLĐ được ký kết trong TƯLĐTT. Kết quả 92,8% bản TƯLĐTT có nội dung bữa ăn ca của NLĐ…

Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, cán bộ LĐLĐ huyện động viên người sử dụng lao động đảm bảo các chế độ chính sách cũng như tiền lương, tiền thưởng cho NLĐ. Cùng với CĐCS, LĐLĐ huyện đã trực tiếp thăm hỏi, tặng quà cho hàng trăm CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ thiết bị chế biến thực phẩm cho 8 bếp ăn của CNLĐ; Tổ chức xe ô tô đưa CNLĐ ở các tỉnh xa về quê đón Tết…

Cùng với công tác chăm lo cho CNVCLĐ, ngay từ đầu năm LĐLĐ huyện đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm và tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ đến 100% CĐCS.

Trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Phong trào thi đua liên kết phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trong khối các đơn vị hành chính sự nghiệp; phong trào “ dạy tốt học tốt” trong khối các nhà trường; phong trào “nâng cao chất lượng công tác phòng, và điều trị sức khỏe cho nhân dân”… của ngành y tế; phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “ Công nhân giỏi” , trong khối các đơn vị doanh nghiệp…

Các phong trào thi đua được CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua phong trào thi đua đã có 3.269 sáng kiến được áp dụng có hiệu quả vào các mặt công tác, hoạt động sản xuất kinh doanh. Đã có 108 tập thể và 153 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND TP, LĐLĐ TP, LĐLĐ huyện tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen.

Phát huy những nhành tích đã đạt được trong năm 2016, năm 2017, các cấp công đoàn huyện phấn đấu đạt các chỉ tiêu: 100% CĐCS khối hành chính sự nghiệp, 63% trở lên CĐ khối DN phối hợp với thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị NLĐ, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc đảm bảo chất lượng.

Tích cực tham gia giải quyết việc làm, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của CNVCLĐ đúng pháp luật. Chỉ đạo100% CĐCS làm tốt công tác tuyên truyền tới đoàn viên CNVCLĐ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các cấp công đoàn; 90% trở lên CN trẻ được học tập nâng cao trình độ học vấn tay nghề…

Chỉ đạo các CĐCS tổ chức, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS. Phán đấu thành lập mới 7 CĐCS khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, kết nạp 600 đoàn viên, chỉ đạo CĐCS tổ chức thành công ĐH CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022…

Tại hội nghị đồng chí Lê Chí Thành, Chủ tịch LĐLĐ huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2017 tới toàn thể CNVCLĐ. Trong đó mục tiêu yêu cầu của các phong trào thi đua: Động viên toàn thể cán bộ, CNVCLĐ năng động sáng tạo, khắc phục khó khăn hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện và cơ sở. Gắn phong trào thi đua với việc thực hiên “Năm kỷ cương hành chính” 2017 của Thành phố và “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động