LĐLĐ huyện Thanh Trì: Đẩy mạnh công tác hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”

Thời gian qua, từ nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn” của LĐLĐ huyện Thanh Trì mà nhiều đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) khó khăn được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, đã tạo động lực rất lớn giúp người lao động khắc phục khó khăn, yên tâm công tác.
day manh cong tac ho tro mai am cong doan LĐLĐ huyện Thanh Trì: Bàn giao nhà mái ấm công đoàn
day manh cong tac ho tro mai am cong doan LĐLĐ Thị xã Sơn Tây: Bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng “mái ấm công đoàn”

Tích cực hướng dẫn công đoàn cơ sở

Thực hiện Thông báo số 06/TB-LĐLĐ ngày 20.1.2016 của LĐLĐ TP.Hà Nội về việc hỗ trợ kinh phí  xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2016 cho CNVCLĐ Thủ đô, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã thông báo tới công đoàn cơ sở, yêu cầu thường xuyên nắm bắt, khảo sát tình hình nhà ở, đời sống, việc làm, thu nhập của các đối tượng, làm cơ sở để Ban Quản lý Quỹ kịp thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho những trường hợp khó khăn.

Về đối tượng ưu tiên được hưởng hỗ trợ là những CNVCLĐ có nhà ở có diện tích quá chật hẹp, nhà dột nát, hư hỏng nặng nguy hiểm đến sự an toàn của các thành viên trong gia đình hoặc bị ảnh hưởng hậu quả nặng nề do thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn gây ra.

day manh cong tac ho tro mai am cong doan
Ông Lương Anh Dũng – Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì  - tại lễ bàn giao “Mái ấm Công đoàn” .

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện còn chú ý đến các đối tượng có hoàn cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn: Vợ (chồng)  không có hoặc có việc làm không ổn định, thu nhập thấp, con còn nhỏ, phải  nuôi  bố mẹ già; gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc ốm đau kéo dài…không đủ khả  năng  sửa chữa hoặc xây nhà  mới; có đất hợp pháp, không có tranh chấp; có nhiều năm công tác, tham gia tích cực hoạt động của tổ chức công đoàn; ưu tiên cho đối tượng là công nhân trực tiếp sản xuất.

Một “mái ấm”, nhiều niềm vui

Năm 2016, LĐLĐ huyện đã lựa chọn được 3 đồng chí CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về nhà ở để báo cáo LĐLĐ Thành phố, đề xuất hỗ trợ.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, đồng chí Lương Anh Dũng – Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết, để chương trình gây quỹ hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” ngày càng phát triển, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục quán triệt mục đích, ý nghĩa của chương trình này trong CNVCLĐ, tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực hỗ trợ để ngày càng có nhiều “Mái ấm Công đoàn” được trao tặng, tạo điều kiện cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và công tác ngày càng tốt hơn.

Sau khi Thành phố về thực tế khảo sát về hoàn cảnh gia đình vào tháng 12.2015, đã lựa chọn được hai gia đình, trong đó có gia đình đồng chí Trần Minh Khôi – Công đoàn Công ty TNHH Như Ý (xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội) được hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà ở “Mái ấm Công đoàn” với mức hỗ trợ:

Thành phố 30 triệu đồng, LĐLĐ huyện 5 triệu đồng, Công ty TNHH Như Ý 5 triệu đồng. Tháng  3.2016, công trình được khởi công, đến tháng 5.2016, công trình đã hoàn thành với tổng số kinh phí là 140 triệu đồng.

Công trình có tổng diện tích là 50m2 gồm 2 tầng và một tum. Không giấu nổi niềm xúc động, anh Khôi cho biết: “Từ nay, gia đình tôi đã có chỗ ở khang trang, giúp ổn định cuộc sống, yên tâm công tác nuôi dạy con ngoan, khỏe. Tôi xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…”.

Chia sẻ về hoạt động thiết thực này, đồng chí Lương Anh Dũng – Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì - cho biết: “Đây là công trình chào mừng Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2016.

Ngôi nhà được xây dựng và bàn giao đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của tổ chức Công đoàn góp phần chăm lo cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn…”. Đồng chí Dũng  cũng cho biết thêm, đây là “Mái ấm Công đoàn” đầu tiên được bàn giao trong năm 2016.

Công trình được bàn giao trong không khí ấm áp, hạnh phúc thể hiện sự quan tâm của LĐLĐ Thành phố, sự phối hợp và gắn kết với các cấp công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện. Đó chính là động lực để LĐLĐ huyện làm tốt công tác hoàn thiện các thủ tục hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn sau này.

Được biết, đây là một trong những hoạt động được LĐLĐ huyện Thanh Trì đặc biệt chú trọng và nhận được phản hồi và phối hợp tích cực từ các công đoàn cơ sở. Đồng chí Bùi Văn Bình – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì - chia sẻ: “Từ việc sát sao công tác chăm lo đời sống của các cơ sở mà chúng tôi nhận thấy vẫn còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn cần được trợ cấp.

Công tác rà soát để lựa chọn trên cơ sở công bằng, nên đôi khi chúng tôi cũng không tránh khỏi những băn khoăn. Vì thế, chọn đối tượng xứng đáng để hỗ trợ giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn là điều chúng tôi luôn trăn trở…”.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, đồng chí Lương Anh Dũng – Chủ tịch LĐLĐ huyện - cho biết, để chương trình gây quỹ hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” ngày càng phát triển, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục quán triệt mục đích, ý nghĩa của chương trình này trong CNVCLĐ, tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực hỗ trợ để ngày càng có nhiều “Mái ấm Công đoàn” được trao tặng, tạo điều kiện cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và công tác ngày càng tốt hơn.

T.Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".

Tin khác

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
Xem thêm
Phiên bản di động