Lãnh đạo Thành phố tiếp các đoàn khách quốc tế

(LĐTĐ) Trong tuần qua, lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã đón tiếp nhiều đoàn khách Quốc tế tới thăm và làm việc.
lanh dao thanh pho tiep cac doan khach quoc te Hà Nội đón 21,55 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng đầu năm
lanh dao thanh pho tiep cac doan khach quoc te Điều gì khiến Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng khách quốc tế kỷ lục thời gian qua?

Chủ tịch UBND Thành phố tiếp Bộ trưởng Tài chính New Zealand

Ngày 29/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Bộ trưởng Tài chính New Zealand Grant Robertson nhân chuyến thăm chính thức tại Việt Nam từ ngày 28 - 30/10/2019.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND Thành phố đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố thời gian qua. Về lĩnh vực giáo dục, Hà Nội đã thực hiện nhiều cải cách, coi đây là khâu đột phá trong chiến lược phát triển. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn thiếu giáo viên và các chương trình dạy học tiếng Anh để đáp ứng mục tiêu đổi mới. Thành phố mong muốn New Zealand tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

lanh dao thanh pho tiep cac doan khach quoc te
Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng Bộ trưởng Tài chính New Zealand chứng kiến ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác về giáo dục

Bộ trưởng Tài chính New Zealand Grant Robertson bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Hà Nội; nhấn mạnh việc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng Cơ quan giáo dục New Zealand ký kết Biên bản Thỏa thuận về hợp tác giáo dục là cơ sở để tiến tới những dự án cụ thể, góp phần cải cách hệ thống đào tạo của Hà Nội theo hướng hiện đại và thực tiễn, làm nền tảng cho những hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác giữa Việt Nam và New Zealand.

Trong khuôn khổ buổi tiếp, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung và Bộ trưởng Tài chính New Zealand Grant Robertson đã chứng kiến Lễ ký kết Biên bản Thỏa thuận về hợp tác giáo dục giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Cơ quan giáo dục New Zealand. Theo đó, hai bên nhất trí hợp tác bồi dưỡng nhân tài và đào tạo học sinh thành phố Hà Nội thông qua học bổng của New Zealand dành cho học sinh phổ thông; tăng cường hợp tác nâng cao kỹ năng, năng lực nghiệp vụ của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; xúc tiến, đẩy mạnh giao lưu, kết nối giữa các trường của thành phố Hà Nội và các trường New Zealand; giới thiệu các trường trung học, đại học và học viện kỹ nghệ New Zealand; giao lưu, quảng bá về đất nước, văn hóa và giáo dục New Zealand đến với học sinh thành phố Hà Nội cũng như trong các lĩnh vực khác trên cơ sở lợi ích chung...

Chủ tịch UBND Thành phố tiếp Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam

Ngày 31/10, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã tiếp ông Sampath Prasanna Walpita Gamage, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chúc mừng Đại sứ Sri Lanka trên cương vị mới và mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy và phát triển quan hệ hợp tác sâu sắc, thực chất hơn nữa.

Với tiềm năng còn rất lớn, hai bên đều thống nhất việc cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa. Nhân chuyến thăm Sri Lanka năm 2014, Chủ tịch UBND Thành phố nhận thấy nhu cầu phát triển, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao là rất lớn. Đây là lĩnh vực tiềm năng mà thành phố Hà Nội sẵn sàng giới thiệu, kết nối các đoàn, doanh nghiệp giữa Việt Nam và Sri Lanka.

Năm 2020 là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Sri Lanka nên hai bên đều nhất trí sẽ phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật chào mừng cũng như trao đổi các đoàn nghệ thuật hai nước nhân dịp này. Bên cạnh đó, hai bên cũng ủng hộ chủ trương thúc đẩy giao lưu thanh niên và sẽ tiến hành trao đổi đoàn trong năm tới. Thời gian tới, Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam cũng sẽ nỗ lực làm việc với các cơ quan liên quan để thúc đẩy việc mở đường bay thẳng giữa Thủ đô hai nước - Hà Nội và Colombo nhằm tạo cơ sở thúc đẩy tiềm năng hợp tác du lịch, văn hóa,…

Đại sứ Sampath Prasanna Walpita Gamage cảm ơn và khẳng định sẽ nỗ lức hết sức để vun đắp và phát triển quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước lên tầm cao mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố tiếp Đoàn cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chiều 25/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu đã tiếp Đoàn cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, do đồng chí Sathit Phetsingleuang, Vụ trưởng Vụ Thư ký Văn phòng Thủ tướng Lào dẫn đầu, nhân dịp đoàn sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam từ 14 đến 27/10.

lanh dao thanh pho tiep cac doan khach quoc te
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu và đồng chí Sathit Phetsingleuang, Vụ trưởng Vụ Thư ký Văn phòng Thủ tướng Lào

Đồng chí Sathit Phetsingleuang cho biết, đoàn sang thăm Việt Nam lần này để trao đổi, học tập các chuyên đề về văn hóa, xã hội. Đoàn đã có dịp tham quan một số mô hình sản xuất tại tỉnh Vĩnh Phúc, thảo luận với lãnh đạo quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt, quận Hoàn Kiếm và quận Chanthabuly của thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã có nhiều hoạt động hợp tác, phối hợp trong thời gian qua và đạt một số kết quả nhất định. Đồng chí Sathit Phetsingleuang mong muốn những kinh nghiệm học hỏi được trong chuyến công tác tại Việt Nam sẽ được các thành viên của đoàn áp dụng hiệu quả khi trở về Lào.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu cho rằng, những chuyên đề về lịch sử, văn hóa, xã hội mà Đoàn cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tham gia học tập lần này đều rất đặc sắc và gần gũi. Đồng chí Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh, các hoạt động trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm như vậy sẽ góp phần thiết thực vào việc củng cố và phát huy tình đoàn kết, gắn bó Việt Nam - Lào nói chung cũng như giữa Thủ đô hai nước và các địa phương của nước bạn nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng tiếp Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản

Ngày 29/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã tiếp Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản Yagi Tetsuya đang có chuyến thăm và tham dự “Diễn đàn Liên chính phủ về giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12 - EST 12” do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh, trong quá trình phát triển những năm qua, Hà Nội thường xuyên nhận được sự giúp đỡ và hợp tác từ phía Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, môi trường. Các dự án có vốn đầu tư của Nhật Bản trên địa bàn thành phố đang phát triển tốt. Đồng chí Nguyễn Thế Hùng mong muốn thời gian tới, Bộ Môi trường Nhật Bản sẽ tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Hà Nội ứng phó với các vấn đề môi trường, đặc biệt là xử lý bùn thải.

Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản Yagi Tetsuya đánh giá cao mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa thành phố Hà Nội với các địa phương của Nhật Bản, đồng thời khẳng định, trên cương vị của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác song phương phát triển theo hướng hiệu quả và thiết thực hơn nữa. Thứ trưởng Yagi Tetsuya cũng hy vọng, thành phố Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ phối hợp với Nhật Bản triển khai các chiến dịch giảm thiểu rác thải nhựa

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động