Lãnh đạo các nước gửi Thư, Điện chia buồn việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

(LĐTĐ) Nhận được tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, Lãnh đạo các nước đã có Thư và Điện chia buồn gửi tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Trần Đại Quang.
lanh dao cac nuoc gui thu dien chia buon viec chu tich nuoc tran dai quang tu tran Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang Chủ tịch nước
lanh dao cac nuoc gui thu dien chia buon viec chu tich nuoc tran dai quang tu tran Tổng thống Nga Putin: Ký ức về Chủ tịch Trần Đại Quang sẽ còn mãi
lanh dao cac nuoc gui thu dien chia buon viec chu tich nuoc tran dai quang tu tran Lãnh đạo các nước gửi điện chia buồn việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần
lanh dao cac nuoc gui thu dien chia buon viec chu tich nuoc tran dai quang tu tran Thông cáo đặc biệt về lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang
lanh dao cac nuoc gui thu dien chia buon viec chu tich nuoc tran dai quang tu tran Liên hợp quốc dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang
lanh dao cac nuoc gui thu dien chia buon viec chu tich nuoc tran dai quang tu tran
Tại phiên khai mạc Đại hội XII Công đoàn Việt Nam diễn ra sáng 24/9 tại Thủ đô Hà Nội, 946 đại biểu dự Đại hội đã dành 1 phút mặc niệm và tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: M.Q

. Bru-nây Đa-rút-xa-lam

Ngày 22/9/2018, Quốc vương Bru-nây Đa-rút-xa-lam Ngài Ha-gi Hát-xa-nan Bôn-ki-a (Haji Hassanal Bolkiah) đã có Thư chia buồn gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Quốc vương bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nhắc lại những kỷ niệm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước đây, trong đó cuộc gặp tại Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng tháng 11/2017 và đón Chủ tịch nước và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Brunei năm 2016; bày tỏ tin tưởng những đóng góp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ luôn được nhân dân Việt Nam trân trọng và ghi nhớ.

.Cộng hòa Phi-líp-pin

Ngày 23/9/2018, Phát ngôn viên của Tổng thống Phi-líp-pin cho biết: Tổng thống Phi-líp-pin Rô-đờ-ri-gô Đu-tơ-tê (Rodrigo Duterte) đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nhắc lại sự tiếp đón nồng hậu mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành cho Tổng thống nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam năm 2016 cũng như tại Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2017.

. Cộng hòa Xinh-ga-po

Ngày 22/9/2018, Lãnh đạo Xinh-ga-po đã gửi thư chia buồn đến Lãnh đạo Việt Nam: Tổng thống Ha-li-ma Gia-cốp (Halimah Yacob) gửi Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Thủ tướng Lý Hiển Long (Lee Hsien Loong), Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Xinh-pa-po gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền (Teo Chee Hean) gửi Phu nhân cố Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền. Các nhà Lãnh đạo Xinh-ga-po ca ngợi Chủ tịch Trần Đại Quang đã có những cống hiến lớn lao trong công cuộc phát triển đất nước, không ngừng nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới; khẳng định Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người bạn thân thiết của nhân dân Xinh-ga-po, đã có những đóng góp to lớn đối với việc làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Xinh-ga-po.

. Thái Lan

Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Pra-dút Chan-o-cha (Prayuth Chan-o-cha) đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong điện, lãnh đạo Thái Lan nhấn mạnh tầm nhìn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về hợp tác vì một khu vực ổn định và thịnh vượng tại Hội nghị Cấp cao APEC 2017 là di sản quan trọng đối với Việt Nam và các nước trong khu vực.

. Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam, Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Tô-xi-hi-rô Ni-cai (Toshihiro Nikai) đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm Liên minh Nghị sỹ Việt – Nhật Phạm Minh Chính. Trong điện của Thủ tướng Abe có đoạn viết “tôi hết sức bàng hoàng và vô cùng thương tiếc khi nhận được tin Ngài Trần Đại Quang, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam vừa mới từ trần. Thay mặt cho Chính phủ và người dân Nhật Bản, tôi xin gửi tới Chính phủ, người dân Việt Nam và gia quyến Ngài Chủ tịch nước lời chia buồn sâu sắc nhất. Ngài Chủ tịch nước đã phát huy sức lãnh đạo to lớn trong việc xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược Nhật Bản – Việt Nam. Cầu mong Ngài yên giấc ngàn thu”.

. Hàn Quốc

Được tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, chiều 21/9/2018, Tổng thống Hàn Quốc Mun Che In (Moon Jae-in) đã gửi Điện chia buồn. Tại Điện chia buồn, Tổng thống Mun Che In bày tỏ chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và Gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang; đánh giá cao tình bạn giữa Tổng thống và Chủ tịch nước và những đóng góp to lớn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với sự phát triển quan hệ hợp tác hai nước; khẳng định sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược hai nước.

. Ban Thư ký ASEAN

Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi đã gửi điện chia buồn đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh:

“Tôi xin chuyển tới Ngài và qua Ngài tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam và gia quyến của Ngài Chủ tịch nước sự cảm thông và chia buồn sâu sắc nhất trước sự mất mát của vị lãnh đạo yêu quý của đất nước. Những đóng góp và cống hiến của Ngài Chủ tịch nước trong sự nghiệp và di sản Ngài Chủ tịch nước để lại sẽ là nguồn cảm hứng đối với tất cả chúng ta”

Bên cạnh đó, Lãnh đạo nhiều nước đã có Thư và Điện chia buồn gửi tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Trần Đại Quang, trong đó:

Tổng thống Ni-cô-lát Ma-đu-rô Mô-rốt (Nicolas Maduro Moros) Cộng hòa Cộng hòa Bô-li-va-ri-a-na Vê-nê-du-ê-la (Bolivariana de Venezuela) đã gửi Thông cáo chia buồn Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Băng-la-đét Sếch Ha-xi-na (Sheikh Hasina), Tổng thống Băng-la-đét Md. Abdul Hamid đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Bra-xin Mi-sen Tê-mê (Michel Temer) đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Chính phủ Panama gửi thông cáo chính thức chia buồn tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Mông Cổ Khan-ma Bát-tun-ga (Khaltmaa Battulga) đã gửi điện chia buồn đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Mozambique Phi-lip-pê Gia-xin-tô Niu-xi (Filipe Jacinto Nyusi) đã gửi Thư chia buồn tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Quốc Vương Ma-rốc Mô-ha-mét VI (Mohammed VI) đã gửi điện chia buồn đến Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Tổng thống Cộng hòa Xa-ra-uy Dân chủ,Tổng Thư ký mặt trận Polisario, Brahim Ghali đã gửi điện chia buồn đến Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Quốc vương Ca-ta Ta-min Bin Ha-mát An-Tha-ni (Tamim bin Hamad Al Thani); Phó Quốc vương Ca-ta Áp-đun-la Bin Ha-mát An-Tha-ni (Abdullah bin Hamad Al Thani); Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ca-ta Áp-đun-la Bin Na-xơ Bin Kha-li-pha An-Tha-ni (Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani) đã gửi điện chia buồn đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Quốc vương Cô-oét Xa-ba A-mát An Xa-ba, Hoàng Thái tử Cô-oét Na-oáp A-mát An Xa-ba, Thủ tướng Cô-oét Gia-bơ Mu-ba-rắc An Xa-ba đã gửi Điện chia buồn tới Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Tổng thống Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) Khalifa bin Zayed Al Nahyan; Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng và Toàn quyền Đu-bai Mô-ha-mét Bin Ra-sít An Mắc-tum, Hoàng Thái tử A-bu Đa-bi kiêm Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang UAE Mô-ha-mét Bin Day-ét Bin Xun-tan An Na-hơ-y-an đã gửi Điện chia buồn đến Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Thái Lan Đon Pra-mắt-vi-nai (Don Pramudwinai), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore Vi-vi-an Bla-cri-snan (Vivian Blakrishnan), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Cô-nô Ta-rô (Kono Taro), Trưởng ban Nghiên cứu Chính sách Đảng Dân chủ Tự do, Tổng Thư ký Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật-Việt Ki-si-đa Phư-mi-ô (Kishida Fumio) đã gửi điện chia buồn tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động