Lãnh đạo các nước, các đảng chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu là Chủ tịch nước

(LĐTĐ) Nhân dịp Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội khoá XIV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo Đại hàn Dân Quốc, Cộng hòa Italia, Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân, Vương quốc Maroc, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Mozambique và lãnh đạo các đảng nước ngoài đã gửi điện và thư chúc mừng.
lanh dao cac nuoc cac dang chuc mung tong bi thu nguyen phu trong duoc bau la chu tich nuoc Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước
lanh dao cac nuoc cac dang chuc mung tong bi thu nguyen phu trong duoc bau la chu tich nuoc Báo nước ngoài đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước
lanh dao cac nuoc cac dang chuc mung tong bi thu nguyen phu trong duoc bau la chu tich nuoc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước
lanh dao cac nuoc cac dang chuc mung tong bi thu nguyen phu trong duoc bau la chu tich nuoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử chức vụ Chủ tịch Nước với số phiếu bầu lên tới 99,79%.

.Tổng thống Đại hàn Dân Quốc Mun Che In đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Trong bức điện, Tổng thống Mun Che In gửi tới Chủ tịch nước những lời chúc mừng chân thành nhất; nhấn mạnh việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước thể hiện sự ủng hộ và tin tưởng của nhân dân Việt Nam đối vớiTổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; đánh giá cao những đóng góp to lớn của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với quá trình phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam sẽ ngày càng phát triển không ngừng

.Tổng thống Cộng hòa Italia Sergio Mattarella đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Trong điện, Tổng thống Italia chúc Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thành công trên cương vị cao cả của mình; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng trên cơ sở khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược được hai bên ký nhân chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tháng 1/2013 và với bề dày 45 năm quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa Việt Nam và Italia sẽ tiếp tục được phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực cả trên bình diện song phương, trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và EU cũng như trên các diễn đàn đa phương.

.Tổng thống nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Abdelaziz Bouteflika gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

.Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko đã gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

.Quốc vương Maroc Mohamed VI đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

.Tổng thống Cộng hòa Mozambique Filipe Nyusi gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Lãnh đạo các đảng nước ngoài đã gửi Thư, Điện chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng: Chủ tịch Đoàn chủ tịch, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo; Tổng Bí thư Đảng Cách mạng Dân chủ Panama Leonardo Kam; Chủ tịch Đảng Đổi mới Xã hội (PRS) của Cộng hòa Guinea-Bissau Alberto Nambeia;

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina Victor Kot và Bí thư phụ trách đối ngoại Đảng Cộng sản Argentina Jorge Kreyness; Tổng Bí thư Đảng Nhân dân xã hội chủ nghĩa México Jesús A.Carlos Hernández và Bí thư phụ trách đối ngoại Đảng Nhân dân xã hội chủ nghĩa México Luís Lino Guzmán Rivera, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản México Pável Blanco Cabrera, Bộ Chính trị Đảng Nhân dân xã hội chủ nghĩa México;

Bí thư Trung ương phụ trách đối ngoại Đảng Tổ quốc Tự do Brasil Márcio Cabreira, Chủ tịch Đảng Cộng sản Brasil Luciana Santos, Phó Chủ tịch, Bí thư Trung ương phụ trách Chính sách và Đối ngoại Đảng Cộng sản Brasil Walter Sorrentino;

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha Jerómino de Sousa; Chủ tịch; Phó Chủ tịch, Bí thư Trung ương phụ trách Quan hệ quốc tế Liên minh Nhân dân Galicia Duarte Correa Pineiro; Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện, Chủ tịch Đảng Cộng sản Moravia, Cộng hòa Séc Vojtech Filip.

Nhiều Đại sứ các nước tại Hà Nội tiếp tục có thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, trong đó có Đại sứ Cộng hòa Cuba, Đại sứ Nhật Bản, Đại sứ Cộng hòa Argentina, Đại sứ Cộng hòa Panama, Đại sứ Cộng hòa Venezuela tại Việt Nam.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động