Hội nghị tiếp xúc với CNLĐ các KCN&CX Hà Nội

Lắng nghe tiếng nói công nhân

Đó là tinh thần của Hội nghị tiếp xúc với CNLĐ các KCN&CX Hà Nội do UBND và LĐLĐ Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức sáng 12-5. Các đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.
Lắng nghe tiếng nói công nhân Lãnh đạo thành phố Hà Nội lắng nghe tâm tư, nguyện vọng công nhân

Nhiều băn khoăn

Phản ánh với lãnh đạo Thành phố, bà Phạm Thị Vân Anh - Chủ tịch CĐ Cty Canon VN (KCN Bắc Thăng Long) cho biết, hiện nay, nhiều công nhân, nhất là công nhân đã lập gia đình, muốn ổn định cuộc sống, đóng góp công sức cho thành phố nhưng mong muốn có nhà ở để an cư tại thành phố là rất khó khăn. "Mức lương hiện tại của CNLĐ vẫn còn thấp, chưa đủ cho cuộc sống hằng ngày. Lo cho bản thân, con cái cũng như khi đau ốm, họ không có đủ tiền tích lũy để nghĩ đến chuyện mua đất xây dựng cho mình một ngôi nhà. Tại tỉnh Bình Dương hiện xây dựng nhà ở xã hội bán trả góp với giá ưu đãi cho công nhân (căn hộ 30m2 giá tiền từ 90-150 triệu đồng), đề nghị TP.Hà Nội cần xem xét quan tâm xây nhà với hình thức như trên để giúp CNLĐ có nhà ở, yên tâm lao động sản xuất"- bà Vân Anh nói.

Thực trạng nhà ở của CNLĐ cũng trở thành nỗi trăn trở đối với chính chủ doanh nghiệp. Ông Hồ Viết Tâm - Chủ tịch HĐQT Cty dụng cụ cơ khí xuất khẩu (KCN Quang Minh) cho biết, KCN Quang Minh có 135 DN với rất đông lao động, phần lớn là lao động trẻ, nhiều người đã xây dựng gia đình. “Hầu hết công nhân thuê phòng trọ ở trong các làng, xã. Các phòng trọ này rất chật chội. Tối đến, sau khi đi làm về, công nhân thường không có hoạt động gì để giải trí lành mạnh, có khi dẫn đến chơi bời, rượu chè, tệ nạn xã hội. Tôi đề nghị thành phố quan tâm xây nhà thu nhập thấp cho công nhân được mua trả góp. Đồng thời, trong các KCN nên có nhà văn hóa cho công nhân vui chơi sau những giờ lao động vất vả” - ông Tâm đề xuất.

Lắng nghe tiếng nói công nhân
Lãnh đạo UBND và LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị tiếp xúc

Một công nhân công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (KCN Nội Bài ) đề nghị thành phố quy hoạch xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng như: Nhà trẻ, trường học, bệnh viện, siêu thị, nhà văn hóa công nhân…

Ngoài ra, tại hội nghị CNLĐ còn đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo thành phố nhiều vấn đề thiết thân khác như mong muốn thành phố có biện pháp chấn chỉnh các chủ nhà trọ tăng giá nhà trọ, tăng giá tiền điện vô tội vạ để CNLĐ có thể được dùng điện với giá đúng như quy định hoặc thành phố có chính sách hỗ trợ giá điện cho CNLĐ thuê trọ tại nhà dân; đề nghị mở thêm các điểm bán hàng bình ổn giá trong các KCN, mở siêu thị với hàng hóa đa dạng, giá ưu đãi để hỗ trợ nhu cầu mua sắm của công nhân v. v... Các vấn đề khác như an toàn giao thông; ô nhiễm môi trường; an ninh trật tự; những vướng mắc trong thực hiện BHYT, BHXH cũng được công nhân phản ánh với lãnh đạo thành phố và các sở, ngành chức năng.

Sớm giải quyết kiến nghị

Trước kiến nghị của CNLĐ, đại diện lãnh đạo các sở Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng và BHXH thành phố Hà Nội đã trực tiếp giải đáp và cho biết về định hướng đầu tư của thành phố cho các khu công nghiệp. Đối với vấn đề nổi cộm là nhà ở của CNLĐ, ông Trần Việt Trung - Phó giám đốc Sở Xây dựng cho biết, thành phố đã bố trí 228,72ha đất với 12 dự án xây dựng nhà ở công nhân. “Cho đến nay, tổng số có khoảng 12 dự án phát triển nhà ở công nhân đã và đang triển khai với hơn 830.000m2 sàn xây dựng mới, đáp ứng cho khoảng 40.564 chỗ ở cho CNLĐ thuê”. Ông cho biết thêm, đến nay có 3 dự án phát triển nhà ở CN được vay vốn hỗ trợ ưu đãi với tổng số tiền vay hỗ trợ là gần 739 tỉ đồng.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân lao động vào sự phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, Chính phủ và thành phố luôn quan tâm đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người lao động tại các KCN. Dù điều kiện rất khó khăn song thành phố vẫn cố gắng đảm bảo duy trì môi trường sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo an ninh trật tự cho doanh nghiệp và đời sống người lao động.

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các sở, ban, ngành tích cực tham mưu với UBND thành phố để giải quyết trong thời gian sớm nhất, đảm điều kiện sống và làm việc tốt nhất cho NLĐ. Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, sau hội nghị này, cứ 3 tháng một lần, thành phố sẽ tiến hành rà soát việc thực hiện kết luận của UBND thành phố. Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị LĐLĐ thành phố cần phối hợp chặt chẽ, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, CNLĐ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để NLĐ và doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho Thủ đô và đất nước.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo UBND và LĐLĐ thành phố đã trao 30 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất quà 500 nghìn đồng).

Phạm Diệp

Bà Bùi Mỹ Dung- Công đoàn Công ty Panasonic Việt Nam:

Không chỉ có CNLĐ mà cán bộ CĐ trong các CĐCS FDI chúng tôi cũng có nhiều những băn khoăn, thắc mắc liên quan đến việc thực hiện các chế độ chính sách pháp luật, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Tại hội nghị tiếp xúc, chúng tôi đã có cơ hội trình bày những băn khoăn, thắc mắc, phản ánh những vấn đề bức xúc trong công việc, cuộc sống, quan hệ lao động... tại cơ sở của mình và đã được đại diện các ban ngành chức năng giải đáp thỏa đáng.

Chị Nguyễn Thu Hương- KCN Bắc Thăng Long:

Do điều kiện công việc và đường xá xa xôi, tôi không tới tham dự buổi gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo thành phố và CNLĐ. Tuy vậy, qua theo dõi buổi tiếp xúc giữa lãnh đạo thành phố và CNLĐ năm ngoái, và nhìn nhận kết quả thực tế, tôi thấy nhiều kiến nghị của công nhân đã được thành phố quan tâm giải quyết có kết quả. Chẳng hạn như hiện TP đang triển khai xây dựng nhà trẻ tại khu nhà ở công nhân Kim Chung; nhiều điểm sinh hoạt văn hóa công nhân đã được hình thành. Vừa rồi giá điện nhà nước tăng nhưng trong khu trọ của tôi chủ nhà không tăng giá điện v.v.. những điều này chứng tỏ những buổi tiếp xúc như thế này thật sự ý nghĩa, hiệu quả.

Ông Nguyễn Đức Nhân- Chủ tịch CĐ Công ty ASTI Hà Nội (KCN Quang Minh):

Phải khẳng định những buổi tiếp xúc giữa lãnh đạo thành phố với CNLĐ là hoạt động thiết thực. Công nhân đã phản ánh được khá toàn diện, đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong công việc, đời sống, quan hệ lao động với lãnh đạo thành phố. Những vấn đề có thể trả lời và giải đáp ngay, lãnh đạo thành phố đã giải đáp, chỉ đạo thực hiện ngay tại chỗ. Một số vấn đề do cơ chế, chính sách, hoặc yếu tố khách quan thì còn phải chờ thời gian. Điều này chứng tỏ lãnh đạo thành phố đã thực sự quan tâm, lắng nghe tiếng nói công nhân, tích cực giải quyết những bức xúc của NLĐ”.

Ngọc Tú (ghi)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động