Lan tỏa yêu thương giữa mùa dịch Covid-19

(LĐTĐ) Dịch bệnh Covid-19 hoành hành khiến cuộc sống của những người bình thường vốn đã khó khăn, với người yếu thế, người khiếm thị, không việc làm và ít cơ hội tiếp cận nguồn hỗ trợ từ cộng đồng thì sự khó khăn càng nhân lên gấp bội. Thấu hiểu điều đó, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hội Người mù quận Thanh Xuân đã triển khai nhiều hoạt động để chăm lo cho hội viên, nhất là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
lan toa yeu thuong giua mua dich covid 19 "Tuần lễ vì người khiếm thị" chung tay đẩy lùi dịch Covid-19
lan toa yeu thuong giua mua dich covid 19 Phòng dịch Covid-19: Tặng 1 tấn rau sạch cho người khiếm thị giúp tăng sức đề kháng
lan toa yeu thuong giua mua dich covid 19 Nâng cao sức khỏe tinh thần cho người khiếm thị

Những ngày này, cuộc sống của gia đình anh Nguyễn Đình Chính, hội viên Hội Người mù quận Thanh Xuân, đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cả nước phải cách ly xã hội để ngăn chặn dịch bệnh lây lan khiến công việc của anh bị tạm dừng, nguồn thu nhập từ nghề xoa bóp của anh cũng mất đi.

Theo lời anh Chính, gia đình anh hiện có bố 90 tuổi, mẹ 84 tuổi đều đã già yếu, 2 con gái 2 tuổi và 10 tuổi đang tuổi ăn học. Trước khi có dịch bệnh Covid-19, anh đi làm nghề xoa bóp, có thu nhập để phụ giúp gia đình. Còn bây giờ, cả nhà 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào thu nhập 3 triệu đồng/tháng của vợ anh làm tạp vụ tại Bệnh viện Ung bướu.

lan toa yeu thuong giua mua dich covid 19
Chủ tịch Hội Người mù quận Thanh Xuân Nguyễn Tiến Thành trao quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra. (Ảnh Thành Nguyễn)

Ở Hội Người mù quận Thanh Xuân, không chỉ riêng hoàn cảnh gia đình anh Chính mà còn nhiều gia đình khác cũng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Chị Nguyễn Hương Giang (ở Trung Hòa – Nhân Chính) chia sẻ: “Từ ngày có dịch bệnh Covid-19, cả 2 vợ chồng tôi đều phải nghỉ làm nghề xoa bóp. Không có thu nhập để trang trải cho cuộc sống gia đình nên tôi và con thì về ông bà ngoại, chồng thì ở lại nhà nội để nương tựa vào bố mẹ… Hai vợ chồng đều hỏng mắt, con mới 2 tuổi giờ phải nhờ vào những đồng lương hưu của ông bà”.

Trước những khó khăn mà dịch bệnh Covid-19 gây ra, nhiều người yếu thế dường như bất lực trước hoàn cảnh và bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng, xã hội để vượt qua khó khăn.

Chị Nguyễn Thu Hương, hội viên Hội Người mù quận Thanh Xuân bày tỏ: “Tôi bị hỏng mắt từ nhỏ, không chồng không con, sống nhờ vào gia đình nhà anh trai làm nghề chạy xe ôm… Nhưng công việc của anh hiện đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Bản thân tôi cảm thấy rất ái ngại mà không biết làm sao, chỉ biết mong chờ vào sự hỗ trợ của cộng đồng và Nhà nước…”.

Thấu hiểu những khó khăn và mong muốn của các hội viên, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, Hội Người mù quận Thanh Xuân đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống và tiếp thêm động lực để các hội viên vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn ra.

Chủ tịch Hội Người mù quận Thanh Xuân Nguyễn Tiến Thành chia sẻ, dịch bệnh Covid – 19 đã gây ra rất nhiều khó khăn cho toàn xã hội, trong đó có những người khiếm thị. Không nhìn thấy, không có việc làm và đặc biệt cơ hội tiếp cận nguồn hỗ trợ của xã hội trong thời dịch bệnh là rất hạn chế.

Hiểu rõ tâm lý đó, Hội Người mù quận Thanh Xuân đã phối hợp với các cá nhân, tổ chức thiện nguyện, có tấm lòng nhân ái tổ chức chương trình “Tuần lễ vì người khiếm thị” nhằm góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các hội viên, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trong thời gian diễn ra chương trình (từ ngày 10/4 - 18/4), Hội Người mù quận Thanh Xuân cùng các cá nhân, tổ chức đến từng nhà để thăm hỏi, động viên và trực tiếp trao những món quà bao gồm gạo, mỳ tôm, dầu ăn, gia vị, rau sạch… cho những hội viên cao tuổi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài việc hỗ trợ các hội viên những món quà, trong khuôn khổ chương trình, Hội Người mù quận Thanh Xuân cũng kết hợp với huấn luyện viên sức khỏe Hồ Thị Nhung xây dựng các video bài tập, các động tác thể dục thể thao phù hợp dành cho người khiếm thị, nhằm nâng cao sức khỏe thể chất cho các hội viên và người thân trong gia đình để tăng cường sức đề kháng trước dịch bệnh Covid-19.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi các cá nhân, tổ chức thiện nguyện có tấm lòng nhân ái tặng những nhu yếu phẩm cho người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn trong quận Thanh Xuân. Những món quà này không chỉ có giá trị vật chất mà còn là “liều thuốc” tinh thần giúp những người yếu thế, người khiếm thị vững tin để vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch bệnh” - Chủ tịch Hội Người mù quận Thanh Xuân nhấn mạnh.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động