Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân:

Lan tỏa những tấm gương công nhân, viên chức, lao động làm theo lời Bác

(LĐTĐ) Thực hiện các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2020 đồng thời thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị biểu dương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu làm theo lời Bác quận Thanh Xuân năm 2020.
lan toa nhung tam guong cong nhan vien chuc lao dong lam theo loi bac Thiết thực các hoạt động chăm lo cho đoàn viên trong Tháng công nhân
lan toa nhung tam guong cong nhan vien chuc lao dong lam theo loi bac Biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2015 - 2020
lan toa nhung tam guong cong nhan vien chuc lao dong lam theo loi bac Nâng cao vai trò nữ công nhân viên chức lao động trong thời kỳ đổi mới

Xác định phong trào thi đua là động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh tại các đơn vị nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp, ngay từ đầu năm Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức phát động các phong trào thi đua “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước và Thủ đô đổi mới”, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất kinh doanh và đã được đông đảo công nhân, viên chức, lao động toàn quận hưởng ứng.

lan toa nhung tam guong cong nhan vien chuc lao dong lam theo loi bac
Cùng với việc triển khai công tác trong Tháng Công nhân, trong tháng 5 này, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị Biểu dương cán bộ, công chức, viên chức, lao động tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2020

Đặc biệt, thiết thực thi đua học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Liên đoàn Lao động quận phát động, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ Đảng cơ sở, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp triển khai sâu rộng phong trào thi đua trong công nhân, viên chức như với khối hành chính, sự nghiệp triển khai các phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; thực hiện tốt phong trào “Văn phòng xanh, cơ quan xanh”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Người tốt việc tốt”, “Xanh, sạch, đẹp – Bảo đảm ATVSLĐ”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; trong khối giáo dục triển khai các phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”...

Thông qua phong trào đã có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn quận; nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã nỗ lực trong lao động sản xuất, gồng mình vượt qua đại dịch Covid-19, từng bước khôi phục lại sản xuất kinh doanh. Từ đó, đã có nhiều gương tiêu biểu làm theo Bác, công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo được lựa chọn từ các công đoàn cơ sở đại diện cho trên 13 nghìn công nhân lao động đang trực tiếp làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn quận.

Đây là những đoàn viên công đoàn tiêu biểu, xuất sắc, là những gương sáng trong học tập và làm theo Bác, là những công nhân có trình độ, tay nghề giỏi, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, thường xuyên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt năng suất, chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, chấp hành tốt nội quy, kỷ luật của đơn vị.

Để có được những kết quả đáng khích lệ trên, theo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn lao động Thành phố, sự lãnh đạo của Quận uỷ Thanh Xuân, sự phối hợp, tạo điều kiện của Cấp uỷ, của lãnh đạo đơn vị, ban giám hiệu các nhà trường, Ban giám đốc các doanh nghiệp, sự sáng tạo chủ động của Ban chấp hành công đoàn các cấp đã đổi mới các hình thức thi đua, luôn theo sát phong trào của từng đơn vị...

Trên cơ sở những thành tích đã đạt được, để lan tỏa hiệu quả các phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, lao động, theo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận, các cấp Công đoàn trong quận cần tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua mà trọng tâm là phong trào "Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”,..Chú trọng xây dựng các mục tiêu thi đua cụ thể, thiết thực, nội dung hình thức tổ chức thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác của đơn vị, địa phương đặc biệt tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các sự kiện lịch sử lớn trong năm...

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã trao tặng giấy khen và quà cho 130 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2020 trên địa bàn quận Thanh Xuân. Đồng thời, phát động thi đua tháng cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Hà Nội (Đông Anh), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (23/4), tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội (đường 23B, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
Các phong trào thi đua hướng về đoàn viên, người lao động

Các phong trào thi đua hướng về đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã triển khai tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua, nhiều đoàn viên, người lao động hăng hái lao động sản xuất và có những sáng kiến, sáng tạo đem lại giá trị làm lợi lớn cho đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Chương Mỹ đẩy mạnh phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

LĐLĐ huyện Chương Mỹ đẩy mạnh phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, "Sáng kiến Thủ đô" được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ tích cực hưởng ứng. Phong trào đã lan tỏa, phát huy được tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ công nhân, góp phần xây dựng doanh nghiệp bền vững, Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.
Xem thêm
Phiên bản di động