Lần đầu chữa rối loạn đại tiểu tiện do thoát vị màng não tủy bằng tế bào gốc

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City áp dụng ghép tế bào gốc chữa căn bệnh này. Sự cải thiện ban đầu đối với chức năng đại tiện sau 6 tháng điều trị ở người bệnh đem lại hy vọng chữa trị khả quan hơn đối với căn bệnh phức tạp nói trên.
lan dau chua roi loan dai tieu tien do thoat vi mang nao tuy bang te bao goc Ghép tế bào gốc cho bé trai mắc bệnh hiếm gặp: Hành trình “nghẹt thở”
lan dau chua roi loan dai tieu tien do thoat vi mang nao tuy bang te bao goc Điều trị ung thư “êm ái” nhờ ghép tế bào gốc thành công
lan dau chua roi loan dai tieu tien do thoat vi mang nao tuy bang te bao goc Bệnh nhân đầu tiên ghép tế bào gốc trị ung thư hồi phục tốt
lan dau chua roi loan dai tieu tien do thoat vi mang nao tuy bang te bao goc Bệnh nhân ung thư vú đầu tiên ở Viêt Nam được chữa khỏi
lan dau chua roi loan dai tieu tien do thoat vi mang nao tuy bang te bao goc Bệnh nhân ung thư vú đầu tiên ở Viêt Nam được chữa khỏi

Thoát vị màng não tủy là căn bệnh bẩm sinh, thường gây ra chứng rối loạn đại tiểu tiện khiến chất lượng sống bị suy giảm nghiêm trọng. Ngay cả khi được phẫu thuật, hiệu quả cải thiện cũng không cao. 

Sau 15 năm chung sống với bệnh thoát vị màng não tủy, hằng ngày, em T. luôn phải có người hỗ trợ thụt tháo phân hằng ngày, thông bọng đái 4 – 6 h/lần. Những bất tiện đó khiến em luôn mặc cảm, tự ti, kết quả học tập bị ảnh hưởng. T. đã trải qua các phẫu thuật nhưng bệnh hầu như không thuyên giảm. Kết quả thăm khám gần đây cho thấy T. cũng đã bắt đầu bị suy thận. Thấy tương lai của con còn quá dài, thương con và không đầu hàng số phận, bố mẹ T. vẫn không ngừng tìm cách chạy chữa cho con.

Qua các phương tiện thông tin đại chúng và được biết GS.TS Nguyễn Thanh Liêm – GĐ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City đã thành công khi ghép tế bào gốc chữa trị nhiều căn bệnh phức tạp, gia đình em T. đã đưa con ra Hà Nội để khám và tư vấn. Thoát vị tủy - màng tủy thực chất là một dạng dị tật của hệ thần kinh xảy ra trong quá trình phát triển của phôi thai. Thông tin trên website (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) – (Nơi lưu giữ tất cả những bài báo công bố các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y – sinh học đăng trên các tạp chí uy tín của thế giới) cho thấy hiện tại trên thế giới, Ấn Độ hiện đang nghiên cứu áp dụng ghép tế bào gốc với căn bệnh này. Tuy nhiên, chưa có các công bố về kết quả điều trị.

lan dau chua roi loan dai tieu tien do thoat vi mang nao tuy bang te bao goc
Vinmec đã có những kinh nghiệm bước đầu  sau 3 năm nghiên cứu ghép tế bào gốc chữa trị các tổn thương thần kinh ở trẻ nhỏ

GS Liêm và các đồng nghiệp tại Vinmec cũng đã có những kinh nghiệm sau gần 3 năm nghiên cứu ứng dụng ghép tế bào gốc chữa một số bệnh mà nguyên nhân sâu xa được cho là từ các tổn thương thần kinh ở trẻ nhỏ như bại não, tự kỷ.

Ở tuổi 15, người bệnh cũng đã trải qua nhiều lần phẫu thuật mà chưa đạt kết quả mong muốn nên GS Liêm và Hội đồng chuyên môn Vinmec đã quyết định tư vấn cho gia đình về phương pháp ghép tế bào gốc. Gia đình bệnh nhân cũng được biết về trường hợp bé Lê Thế Anh Đức (6 tuổi, ở Đà Nẵng) bị rối loạn thần kinh ruột bẩm sinh và bàng quang đã có tiến triển rất khả quan sau 3 lần ghép tế bào gốc. Vì thế, gia đình em đã quyết định theo đuổi phương pháp này.

lan dau chua roi loan dai tieu tien do thoat vi mang nao tuy bang te bao goc

Ghép tế bào gốc tại Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City đã đem lại những thay đổi tích cực ở người bệnh bị thoát vị màng não tủy.

Đến tháng 4.2016, sau 6 tháng điều trị, T. đã ghép tế bào gốc 2 lần. T. đã có phản xạ đại tiện gần như bình thường, không phải hỗ trợ thụt tháo hằng ngày. Tinh thần của chàng thanh niên đang bước vào tuổi trẻ gần đây phấn chấn hơn, giảm đi phần nào những sang chấn tâm lý kéo dài nhiều năm. Đây mới chỉ là những thay đổi bước đầu sau khi ghép nên em và gia đình đều rất vui mừng về kết quả này. GS Liêm cho biết, trong chuyến công tác tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (tại TPHCM) trong 2 ngày 14 – 15.4 tới đây, GS sẽ thăm khám lại và đánh giá tiếp những cải thiện trong chức năng tiểu tiện người bệnh để có hướng chăm sóc, điều trị tiếp tục khả quan nhất cho cho em T. và gia đình.

Trong 2 ngày 14-15.4, tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park, GS Nguyễn Thanh Liêm - GĐ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City sẽ có chương trình thăm khám và phẫu thuật bệnh nhân. Tại chương trình thăm khám bệnh này, các trường hợp trẻ mắc các dị tật bẩm sinh tiết niệu, tiêu hóa, lồng ngực, sinh dục phức tạp… sẽ được GS Liêm thăm khám. Bên cạnh đó, ông cũng sẽ tư vấn cho các bệnh nhân đã ghép tế bào gốc hoặc có nguyện vọng ghép tế bào gốc chữa các bệnh bại não, xơ gan, teo đường mật bẩm sinh, thoái hóa khớp, chấn thương cột sống, phổi tắc nghẽn mãn tính và đau tủy…

Phụ huynh có nhu cầu được thăm khám, tư vấn với GS Nguyễn Thanh Liêm, xin vui lòng đặt hẹn theo số điện thoại 0836221166.

Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Tel: (+84) 8 3622 1166 Fax: (+84) 8 3622 1177 Website: http://vinmec.com/

Thanh Tuyền

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.

Tin khác

Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

(LĐTĐ) Hiện đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường là nguyên nhân của sự xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp như tay chân miệng, sởi, ho gà, sốt xuất huyết... Để phòng, chống dịch bệnh lúc giao mùa, nhất là trong bối cảnh nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, ngoài nỗ lực của ngành Y tế, việc mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cũng rất quan trọng.
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Xem thêm
Phiên bản di động