Làm hư hỏng hàng chục ngôi mộ?

LĐTĐ -Thời gian qua, nhiều người dân phường Hoàng Văn Thụ phản ánh, việc thi công đường vành đai 2,5 đoạn qua quận Hoàng Mai đã làm hư hỏng 40 ngôi mộ tại nghĩa trang Ao Đường (phường Hoàng Văn Thụ). Tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa đơn vị nào đứng ra chịu trách nhiệm khiến người dân bức xúc.

Đoạn đường phát hiện nhiều ngôi mộ vô chủ

Theo phản ánh, trong quá trình thi công đường vành đai 2,5 đoạn qua nghĩa trang Ao Đường (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) đơn vị thi công đã phát hiện và di chuyển 51 ngôi mộ trong đó có gần 40 ngôi mộ bị vỡ nát do máy móc đè lên.  Ông Hoàng Đình Sơn, quản trang cho biết: “Trong quá trình thi công, máy xúc, máy ủi của đơn vị thi công chạy rầm rập trên nền đất, dùng gầu múc các khối đất, cát. Do sức nặng của máy móc và độ rung chuyển địa chất khi thi công, khiến nhiều tiểu sành đã bị vỡ”. Theo ông Sơn, sau khi di chuyển hàng chục ngôi mộ mà máy xúc xúc phải đi nơi khác, đơn vị thi công đã nhanh chóng đổ hàng trăm m3 cát vào khu vực đó để san lấp mặt bằng. Các tiểu mộ được phát hiện trong quá trình thi công đã được di chuyển, chôn cất sơ sài phía trong nghĩa trang.

Người dân làng Hoàng Mai cho biết, nghĩa trang Ao Đường là nơi tập kết nhiều tiểu mộ từ các nơi chuyển về. Trong quá trình di chuyển, nhiều ngôi mộ đã bị vùi lấp, thất lạc. Mặc dù đoạn đường vành đai 2,5 đi qua nghĩa trang Ao Đường chỉ khoảng hơn 100m nhưng lại là nơi có  rất nhiều mộ vô chủ. Ban đại diện dân làng Hoàng Mai đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng cần có phương án di chuyển những ngôi mộ này một cách an toàn. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng ở quận Hoàng Mai đã không thực hiện nguyện vọng chính đáng của người dân dẫn đến việc gần 40 ngôi mộ bị vỡ nát trong quá trình thi công.

Được biết, đơn vị thi công  là Cty CP Xây lắp giao thông công chính nhận bàn giao mặt bằng từ 31/12/2013. Trong quá trình thi công phát hiện nền đất yếu nên buộc phải tiến hành xử lý phần nền. Khi đào xuống thì phát hiện nhiều ngôi mộ vô chủ. Ông Nguyễn Tiến Đạo, phụ trách thi công, cho biết: Khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã báo cáo lên BQLDA và lãnh đạo phường Hoàng Văn Thụ để tìm biện pháp xử lý. Trong quá trình phát hiện và di chuyển, BQLDA không lập biên bản mà chỉ thuê một đơn vị khác để di chuyển vào trong nghĩa trang. Trong quá trình thi công, chúng tôi phát hiện được ngôi mộ nào thì họ di chuyển ngôi mộ đó.

Còn ông Mai Lê Hoan, Phó giám đốc BQLDA quận Hoàng Mai, lý giải, trong quá trình thi công, đơn vị thi công mới phát hiện nền đất yếu nên phải tiến hành xử lý. Trong quá trình xử lý, đơn vị thi công buộc phải dùng xe chuyên dụng để múc các khối đất đi nên dẫn đến va chạm, làm vỡ, nát nhiều tiểu mộ. Ông Hoan thừa nhận, trong quá trình phát hiện và di chuyển 51 ngôi mộ, BQLDA và các cơ quan chức năng không lập biên bản hiện trạng, không ghi lại đặc điểm nhận dạng của các ngôi mộ. Trong khi lãnh đạo BQLDA quận Hoàng Mai và đơn vị thi công đều khẳng định trong quá trình thi công thì phát hiện và di chuyển 51 ngôi mộ vô chủ. Tuy nhiên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Cương, chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ lại khẳng định: “Không có chuyện thi công đường làm hỏng hàng chục ngôi mộ.

Trong quá trình thi công, phường chưa nhận được báo cáo nào của BQLDA cũng như đơn vị thi công về sự việc nêu trên. Trường hợp phát hiện có những ngôi mộ nằm trong đoạn đường thi công thì đơn vị thi công phải mời phường ra làm việc để có phương án di dời theo hợp đồng trước đó của BQLDA với nghĩa trang thành phố”.

Có hay không việc thi công đường vành đai 2,5 khiến hàng chục ngôi mộ bị hư hỏng? Nếu có, trách nhiệm thuộc đơn vị nào? Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Nhóm PV
 

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc

Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc

(LĐTĐ) Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ công ơn to lớn của các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn là cơ hội để mỗi gia đình thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với tổ tiên.
Dự án “Thả lưới ước mơ”: Góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo

Dự án “Thả lưới ước mơ”: Góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo

(LĐTĐ) Ngày 16/4, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận Dự án “Thả lưới ước mơ” giữa Quỹ BTTEVN và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam. Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm giúp đỡ trẻ em có thêm điều kiện học tập, đồng thời động viên, khích lệ, ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, ổn định cuộc sống; góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo.
Sôi động Ngày hội gia đình “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”

Sôi động Ngày hội gia đình “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”

(LĐTĐ) Nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt, kết nối niềm vui và gắn kết các thành viên trong gia đình, góp phần vun đắp tình cảm, hạnh phúc gia đình, Trường Mầm non Mùa Xuân tổ chức Ngày hội gia đình với chủ đề: “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”.
Tim Cook- giám đốc điều hành Apple dạo hồ Gươm, thưởng thức cafe trứng

Tim Cook- giám đốc điều hành Apple dạo hồ Gươm, thưởng thức cafe trứng

(LĐTĐ) CEO Apple Tim Cook đã dành ngày đầu tiên trong chuyến thăm kéo dài hai ngày đến Việt Nam để ngắm vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội và gặp gỡ những gương mặt trẻ tài năng của Việt Nam.
Lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(LĐTĐ) Từ ngày 8 - 14/4, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tiếp tục thông tin tới người dân về 3 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trong nước đang được các đối tượng sử dụng phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, nổi bật là các thủ đoạn lừa bán điện thoại giá rẻ; tạo hóa đơn chuyển tiền giả để chiếm đoạt tài sản…
Xem thêm
Phiên bản di động