Kỳ thi THPT quốc gia 2016: Sẵn sàng trước giờ G

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất và an ninh trật tự cho 107 điểm thi trên toàn TP.Hà Nội đã sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia 2016 chính thức bắt đầu từ ngày 1 đến 4.7.2016.
san sang truoc gio g Thi THPT quốc gia 2016: Hà Nội có 104 điểm thi
san sang truoc gio g 30% thí sinh không xét tuyển vào đại học năm 2016

Hoàn tất công tác chuẩn bị

Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục- Đào tạo (GDĐT), kỳ thi  THPT quốc gia năm nay, Hà Nội  là địa phương có lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất với 76.137 thí sinh và  cụm thi do Sở GDĐT Hà Nội chủ trì cũng là cụm thi có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất: 16.442 thí sinh. Chính vì thế, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và đảm bảo an ninh trật tự được thành phố Hà Nội đặc biệt chú trọng. Trong tuần, 2 đoàn kiểm tra lưu động, trong đó một đoàn do Trưởng ban Chỉ đạo Thành phố dẫn đầu và một đoàn kiểm tra do CATP và Sở GDĐT Hà Nội phối hợp đã kiểm tra lần cuối  và cho hướng chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh tình hình chuẩn bị các điểm thi trước khi kỳ thi chính thức bắt đầu vào ngày mai (1.7).

san sang truoc gio g

Đơn cử, theo phản ánh của Trường ĐH Lâm nghiệp (1 trong 5 trường ĐH chủ trì cụm thi THPT quốc gia ở Hà Nội), tình hình an ninh khu vực Xuân Mai (nơi đặt trụ sở chính của trường và là một trong các điểm thi của trường năm nay - PV) khá phức tạp và kỳ thi năm trước từng xảy ra hiện tượng va chạm giữa sinh viên, thí sinh, người nhà. Năm nay, với hơn 6.000 thí sinh, chưa kể người nhà tập trung tại khu vực Xuân Mai, nên công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, điều kiện chỗ nghỉ trọ… đảm bảo ANTT trước, trong và sau kỳ thi là điều trường đặc biệt quan tâm, lo lắng. Nhà trường đã đề xuất đơn vị phụ trách an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Xuân Mai tăng cường tuyên truyền, rà soát và yêu cầu các hàng ăn xung quanh khu vực thi ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  Bên cạnh đó, các điểm thi của cụm thi này đều nằm trên quốc lộ 6 và 21 nên rất cần sự hỗ trợ của CSGT trong việc đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc vào giờ cao điểm thí sinh đi thi.

Ngày 30.6, các thí sinh sẽ tập trung đến địa điểm thi làm thủ tục dự thi, nhận thẻ dự thi và chỉnh sửa sai sót. Từ ngày 1 đến 4-7 là thời gian diễn ra 8 môn thi THPT quốc gia. Trong đó, môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 180 phút. Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm. Riêng đề thi Ngữ văn có 2 phần đọc hiểu và làm văn.

Đến thời điểm này, 6 cụm thi do 5 trường ĐH và Sở GDĐT Hà Nội chủ trì đã đặt hàng 2 đơn vị in sao đề thi là Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Sư phạm Hà Nội. Theo báo cáo của 2 đơn vị in sao đề thi, cơ sở vật chất in sao đề thi đã hoàn thành để cung cấp cho thí sinh các cụm thi cũng như các đơn vị này đã có kế hoạch chi tiết với Công an TP.Hà Nội để đảm bảo an ninh trật tự cho các điểm in sao đề thi. Theo ông  Nguyễn Quang Kim - Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi cho biết, Trường đã ký hợp đồng với ĐH Bách khoa Hà Nội in sao đề thi từ kỳ thi năm ngoái và không phát hiện sai sót gì trong quá trình in sao, vận chuyển đề thi. Vì thế, năm nay, trường đã đặt hàng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 59.000 đề thi với 8 môn thi, trong đó riêng ngoại ngữ có đủ cả tiếng Anh, Trung, Nga, Nhật...

Năm nay, theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Thi Thành phố, tất cả các quận, huyện có điểm thi đều phải phê duyệt phương án phối hợp giữa ngành giáo dục, cơ sở tổ chức điểm thi cùng các cơ quan liên quan. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Thi Thành phố Ngô Văn Quý cũng yêu cầu từ nay đến hết kỳ thi, các cụm thi phải phản ánh thường xuyên công tác triển khai qua cơ quan thường trực của thành phố tại Sở GDĐT Hà Nội - nơi điều hành giải quyết các vấn đề liên quan đến kỳ thi. Cơ quan thường trực sẽ tiếp nhận các thông tin từ cụm thi và từ Bộ GDĐT để thông báo và kịp thời xử lý nếu phát sinh những tình huống cần giải quyết. Đặc biệt, Thành phố yêu cầu các trung tâm y tế phải vào cuộc dưới sự chỉ đạo thống nhất, phương án cụ thể từ Sở Y tế để đảm bảo ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng hoặc mưa bất thường, đảm bảo điều kiện sức khoẻ tốt nhất cho thí sinh dự thi.

Đề thi sẽ không đánh đố

Theo ông Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ GDĐT, đến thời điểm này, đề thi đã được xây dựng xong. Bộ GDĐT đã thực hiện sớm hơn 3 ngày so với những mùa thi trước, bởi khâu vận chuyển và in sao đề thi phức tạp hơn khi triển khai tại 63 tỉnh, thành phố. Với thời gian nhiều hơn, các cụm thi có thể tùy thuộc vào tình hình giao thông, thời tiết để vận chuyển đề thi.  Hiện nay các cơ sở đang in sao đề thi, để có thể kịp giao cho các trường. Riêng về cách ra đề thì cấu trúc đề thi năm nay không khác năm 2015. “Mặc dù không có đề thi minh hoạ nhưng thí sinh có thể hoàn toàn yên tâm khi có thể làm quen với kỳ thi này bằng đề thi năm 2015. Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. Đề thi năm nay không đánh đố, không có những câu hỏi yêu cầu thí sinh phải học thuộc lòng. Sau khi có kết quả, các em dựa vào đó cân nhắc chọn ngành, chọn trường phù hợp với sức của mình” – Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định.

Ngoài ra, theo các chuyên gia giáo dục, sát ngày thi, điều quan trọng nhất là thí sinh phải chú ý giữ gìn sức khỏe cũng như chuẩn bị  kỹ năng làm bài thi, nắm vững quy chế thi và ổn định tâm lý là điều mà các thí sinh cần hết sức quan tâm, để phát huy cao nhất năng lực cá nhân và không bị mất điểm hoặc để rơi vào điểm liệt. Đặc biệt, một trong những nhắc nhở không thể thiếu dù không còn lạ lẫm với các thí sinh, đó là việc tránh mang điện thoại vào phòng thi. Theo kinh nghiệm nhiều năm tham gia coi thi, cô Nguyễn Ngọc Minh, giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, nhiều thí sinh không nhận thức rõ việc này, chỉ nghĩ đơn giản là do đi thi xa nhà, ở nhà trọ không có chỗ gửi đồ, các em tắt điện thoại cho vào túi quần. Đến trường thi, các em ngại, không gửi đồ, vì tâm lý sợ mất, sợ quên nên cứ để điện thoại trong túi như vậy vào thi. Chỉ đến khi giám thị phát hiện hoặc thí sinh bên cạnh tố giác và bị lập biên bản thì thí sinh này mới hiểu mình phải chịu hậu quả nghiêm trọng mức nào.

32% thí sinh không tham gia xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ

Theo công bố của Bộ GDĐT, kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 có tổng số thí sinh dự thi: 887.396 (giảm 118.258 thí sinh so với năm 2015). Thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT: 286.129 em (chiếm 32%, cao hơn so với mức 28% của năm 2015). Thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ là 519.497 (chiếm 59%). Thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ (thí sinh tự do) là 81.770, chiếm 9%. Số hội đồng thi: 120. Trong đó, Hội đồng thi đại học: 70; Hội đồng thi tốt nghiệp: 50. Tổng số điểm thi toàn quốc: 1.482; tổng số phòng thi trên toàn quốc: 31.668.

KThoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động