Quận Long Biên:

Kỷ niệm Ngày dân số Việt Nam và Tổng kết công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017

Sáng ngày 25/6, Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày dân số Việt Nam (26/12), đồng thời tổng kết công tác dân số của quận năm 2017.
ky niem ngay dan so viet nam va tong ket cong tac dan so khhgd nam 2017 LĐLĐ quận Long Biên phát động phong trào thi đua năm 2018
ky niem ngay dan so viet nam va tong ket cong tac dan so khhgd nam 2017 Tấp nập khu chợ đêm rau quả rẻ nhất Hà Nội
ky niem ngay dan so viet nam va tong ket cong tac dan so khhgd nam 2017 Long Biên: Truy thu gần 70 triệu đồng kinh phí, đoàn phí Công đoàn

Đến dự buổi lễ có PGS. TS Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội; bà Vũ Thu Hà, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận; bà Nguyễn Minh Xuân, Phó chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội cùng nhiều đại biểu là lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan.

ky niem ngay dan so viet nam va tong ket cong tac dan so khhgd nam 2017
PGS.TS Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo kết quả năm 2017, bà Trần Thị Lê Anh, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ quận Long Biết cho biết, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, UBND, HĐND quận, Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội cùng sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể liên quan, công tác DS-KHHGĐ của quận đã đạt được một số kết quả khả quan. Tỷ suất sinh năm 2017 là 16,49%, giảm 0,25% so với năm 2016; số trẻ sinh ra là con thứ 3 giảm 3 trẻ so với năm 2016; tỷ số giới tính khi sinh là 114/100 (trẻ trai/trẻ gái); một số công tác KHHGĐ cũng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra; tỷ lệ thai phụ được tuyên truyền, tư vấn đạt 98,1%; tỷ lệ thai phụ được SLTS là 80,2% và SLSS là 88,3%.

Kết thúc một năm công tác, mặc dù còn một số hạn chế và khó khăn trong việc triển khai các hoạt động DS-KHHGĐ, nhưng tập thể cán bộ, cộng tác viên dân số của quận luôn cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ được cấp trên giao phó, đặc biệt là các công tác truyền thông về MCBGTKS, chăm sóc SKSS/KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

ky niem ngay dan so viet nam va tong ket cong tac dan so khhgd nam 2017
Bà Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, PGS. TS Hoàng Đức Hạnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác DS-KHHGĐ quận Long Biên, đồng thời biểu dương nỗ lực không biết mệt mỏi của tập thể cán bộ dân số của quận. Điều đó được ghi nhận bằng việc Long Biên là một trong những đơn vị được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội về công tác DS-KHHGĐ năm 2017. Tuy vậy, dù quận nhà đã đạt được một số kết quả khả quan, tuy nhiên vẫn tồn tại một số hạn chế như: tỷ suất sinh thô còn cao, một số chỉ tiêu vẫn chưa đạt v.v…

Đồng chí Hoàng Đức Hạnh cũng nhấn mạnh rằng, năm 2018, công tác DS-KHHGĐ của quận cần tiếp tục giải quyết các vấn đề trọng tâm là: duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu tỷ lệ MCBGTKS và nâng cao chất lượng dân số. Những vấn đề này đã được Nghị quyết số 21 của Trung ương Đảng khóa XII vạch rõ và xác định là những mục tiêu dân số quan trọng trong thời đại mới.

ky niem ngay dan so viet nam va tong ket cong tac dan so khhgd nam 2017
PGS.TS Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số 2.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thu Hà – Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận đã phát biểu chào mừng Ngày Dân số Việt Nam và có ý kiến đánh giá, chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ của quận năm 2017 – 2018. Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được năm 2017, đồng chí Phó Bí thư cũng nêu rõ những phương hướng, mục tiêu DS-KHHGĐ cần triển khai trong năm 2018 như: Bám sát đường lối của Nghị quyết 21 Trung ương Đảng, xây dựng các giải pháp, lộ trình cụ thể; Đổi mới và đa dạng hóa các phương thức truyền thông, áp dụng công nghệ thông tin hiện đại nhằm phổ biến rộng rãi thông tin DS-KHHGĐ tới người dân; Phát triển các mạng lưới dịch vụ y tế/KHHGĐ, tăng cường hợp tác quốc tế.

Cũng tại buổi lễ, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ quận Long Biên cũng biểu dương và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân số năm 2017.

Nhật Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động