“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để đảm bảo trẻ em được tiêm vắc xin sởi kịp thời

Ngày 23/3, Đoàn giám sát do Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) Hoàng Minh Đức làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra việc triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi cho trẻ trên địa bàn quận Long Biên.
Bộ Y tế lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát phòng, chống bệnh sởi 54 tỉnh, thành phố sẽ triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi đợt 2 Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi

Đoàn giám sát đã trực tiếp tới kiểm tra tại một số điểm tiêm trên địa bàn quận Long Biên như: Trạm Y tế phường Thạch Bàn, Trạm Y tế phường Phúc Lợi… Cụ thể, ghi nhận tại điểm tiêm Trạm Y tế phường Thạch Bàn, hiện trên địa bàn phường có 49 trẻ từ 6 - 8 tháng tuổi thuộc diện tiêm chủng, trong đó 36 trẻ đã được tiêm vắc xin phòng sởi đạt tỉ lệ 73,46%.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để đảm bảo trẻ em được tiêm vắc xin sởi kịp thời
Đoàn giám sát kiểm tra tại điểm tiêm Trạm Y tế phường Thạch Bàn.

Là một trong những phụ huynh đưa con đi tiêm từ sớm, anh Nguyễn Hồng Thành (trú tại Thạch Bàn, Long Biên) cho biết: "Cả hai vợ chồng tôi cho con đi tiêm từ sớm theo giấy mời của Trạm Y tế. Trước đó, gia đình cũng cho cháu đi tiêm dịch vụ các mũi phòng bệnh, tuy nhiên con mới 7 tháng tuổi chưa tiêm sởi. Hôm nay, Trạm Y tế mời đưa con đến tiêm phòng theo chiến dịch, nên gia đình cho con đi tiêm ngay để phòng bệnh hiệu quả".

Hay trường hợp anh Nguyễn Đức Việt có con 8 tháng tuổi chia sẻ: "Đây là bé thứ 3 nhà tôi. Cả 3 anh em đều được gia đình cho tiêm phòng các mũi tiêm tại Trạm. Tôi thấy dịch sởi đang diễn biến phức tạp nên khi được gọi đến tiêm sởi cho con, gia đình quyết định đi ngay. Các y bác sĩ của Trạm rất chu đáo, nhiệt tình, gọi nhắc đưa con đến tiêm theo lịch nên gia đình rất yên tâm và quan trọng là để bảo vệ sức khỏe cho bé".

Còn tại Trạm Y tế phường Phúc Lợi có 56 đối tượng thuộc diện tiêm chủng. Trong đó có 43 trẻ đã tiêm, đạt tỉ lệ 76,78%. Anh Nguyễn Tiến Đạt (trú tại Phúc Lợi, Long Biên) đưa con hơn 9 tháng đến tiêm bày tỏ: "Gia đình tôi đã đăng kí gói tiêm dịch vụ cho con. Tuy nhiên, khi con đủ tháng tuổi để tiêm thì lại bị ốm, do vậy bị hoãn tiêm nên con vẫn chưa được tiêm vắc xin phòng sởi. Khi Trạm Y tế phường Phúc Lợi triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng sởi, có gửi giấy mời và nhắn tin cho gia đình cho con đến tiêm, nên tôi cho con tới tiêm phòng bệnh cho con từ sớm".

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế quận Long Biên Đỗ Thị Thu Hà cho biết: Hiện nay trên địa bàn quận Long Biên có 30 trường hợp mắc sởi, trong đó 86,7% chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Y tế Hà Nội về kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng sởi cho trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi, quận Long Biên cũng triển khai rất quyết liệt và rất sớm. Đặc biệt, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, rà từng đối tượng để mời đối tượng ra tiêm. Phấn đấu trước 31/3 sẽ hoàn thành hoặc vượt các chỉ tiêu mà Thành phố giao.

"Mặc dù hôm nay là ngày chủ Nhật nhưng quận Long Biên tổ chức là ngày cao điểm tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng sởi cho trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi. Trong ngày hôm nay, hy vọng chúng tôi sẽ sớm cán đích tỉ lệ 95% trẻ trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng sởi mà Thành phố giao. Ngay sau đó, quận Long Biên cũng sẽ có kế hoạch tổ chức tiêm vét tất cả các ngày trong tuần đến ngày 31/3 để tiếp tục rà soát những trẻ chưa được tiêm đầy đủ, những trẻ do di biến động dân cư phát sinh và những trẻ từ 1 đến 10 tuổi chưa được tiêm vắc xin từ các chiến dịch trước nhằm phòng, chống dịch sởi, tránh để dịch bùng phát trên địa bàn quận" - bà Đỗ Thị Thu Hà nhấn mạnh.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để đảm bảo trẻ em được tiêm vắc xin sởi kịp thời
Đoàn giám sát kiểm tra công tác nhập phần mềm trước tiêm, kiểm tra tiền sử tiêm chủng cho trẻ.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết: Trong tuần qua, toàn Thành phố ghi nhận 182 trường hợp mắc sởi, có xu hướng tăng so với các tuần trước. Cộng dồn năm 2025 đến nay ghi nhận 1.058 trường hợp mắc sởi xuất hiện tại 30/30 quận, huyện, thị xã, tăng so với năm 2024. Cuối năm 2024, Sở Y tế Hà Nội đã thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin phòng sởi cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi, đạt tỉ lệ trên 96,6% trẻ được tiêm vắc xin phòng sởi.

Ngay sau đó, Sở tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm phòng bệnh sởi cho trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi. Đến hết ngày 20/3, tất cả 30/30 quận huyện đều đã tổ chức thực hiện chiến dịch, đã tiêm cho gần 18.000 trẻ đạt 86%. Bên cạnh đó, để tăng cường công tác truyền thông tới người dân, Sở Y tế Hà Nội thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát tại tất cả các điểm tiêm chủng trên địa bàn Thành phố. Đảm bảo theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế đến hết 31/3 tất cả các quận, huyện đều đạt trên 95% số trẻ trong độ tuổi được tiêm vắc xin phòng sởi.

Kết luận tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Phòng bệnh Hoàng Minh Đức đánh giá cao Hà Nội đã tổ chức tốt Chiến dịch tiêm vắc xin phòng chống dịch sởi cho trẻ; đồng thời đánh giá cao công tác tổ chức, tuyên truyền, rà soát đối tượng trước tiêm chủng của quận Long Biên nói riêng, cũng như thành phố Hà Nội nói chung.

“Với tốc độ như này, Hà Nội sẽ cán đích và đạt chỉ tiêu trên 95% số trẻ trong độ tuổi được tiêm vắc xin phòng sởi theo Kế hoạch của Bộ Y tế cùng Công điện của Thủ tướng chính phủ. Tôi rất ấn tượng về công tác tổ chức, tuyên truyền, rà soát đối tượng của quận Long Biên. Thêm một lần nữa, chúng tôi đánh giá cao quận Long Biên và toàn thành phố Hà Nội" - Cục trưởng Hoàng Minh Đức bày tỏ.

Đồng thời, Cục trưởng Cục Phòng bệnh Hoàng Minh Đức cũng gửi gắm thông điệp đối với tất cả các bậc phụ huynh có con từ 6 đến 9 tháng tuổi, từ 1 đến 10 tuổi trong đợt chiến dịch này hãy cố gắng đưa con đến tiêm phòng sởi càng sớm càng tốt, để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

10 điểm mới, nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

10 điểm mới, nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Năm 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tạo dấu ấn nổi bật với việc tinh gọn bộ máy, đổi mới công tác tổ chức đại hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa… Những kết quả toàn diện đó tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/1: Trời âm u, gió Đông Bắc cấp 3

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/1: Trời âm u, gió Đông Bắc cấp 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét.
14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà.
Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày 2/1, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 41 người tử vong. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao với hơn 3.300 trường hợp bị phát hiện.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Bước sang năm 2026 với những vận hội mới, nhìn lại chặng đường đã qua, công tác Mặt trận tại xã Ứng Hòa đã để lại những dấu ấn đậm nét. Bằng tinh thần chủ động và sáng tạo, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết, mà còn tạo ra những giá trị đột phá về an sinh xã hội và chuyển đổi số.
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…

Tin khác

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động