LĐLĐ quận Hoàn Kiếm

Ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy Khối DN ngoài khu vực nhà nước

(LĐTĐ) Chiều nay (24/1/2019), LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và Ban chấp hành LĐLĐ quận giai đoạn 2018-2020. Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Trưởng ban Dân vận quận ủy Hoàn Kiếm dự hội nghị. 
30 lái xe xích lô du lịch được tập huấn nâng cao kỹ năng nghề nghiệp
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức “Tết sum vầy năm 2019” trao quà cho CNVCLĐ
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018
Ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy Khối DN ngoài khu vực nhà nước
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân và đồng chí Vũ Thị Xuân Mai- Bí thư Đảng ủy khối các DN khu vực ngoài nhà nước ký kết quy chế phối hợp công tác

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các công đoàn cơ sở. Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, đoàn viên và người lao động (NLĐ). Cụ thể khi triển khai việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy đảng các cấp, hoặc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị,tư tưởng…

Đảng ủy Khối chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho đoàn viên công đoàn được quán triệt, học tập cùng (theo chỉ đạo của Quận ủy). Tăng cường giáo dục, động viên NLĐ phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt pháp luật và nội quy, quy chế của doanh nghiệp, kết nạp đoàn viên công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng và phấn đấu để trở thành đảng viên.

Đảng ủy Khối cũng chỉ đạo cấp ủy các chi bộ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề vướng mắc, bức xúc (nếu có)…của đoàn viên công đoàn để chủ động làm việc với người quản lý doanh nghiệp kịp thời giải quyết, hoặc cùng Ban chấp hành LĐLĐ quận đề xuất với lãnh đạo quận hoặc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy Khối DN ngoài khu vực nhà nước
Các đại biểu tham dự lễ ký kết

Bên cạnh đó hai bên cũng phối hợp trong công tác tổ chức, cán bộ của công đoàn cơ sở và công tác xây dựng chi bộ đảng trong các doanh nghiệp trong sạch vững mạnh. Theo đó, Đảng ủy Khối chỉ đạo các chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh; giới thiệu đảng viên có năng lực tham gia BCH, cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở; cơ cấu cán bộ chủ chốt công đoàn là đảng viên tham gia cấp ủy chi bộ (đối với các chi bộ có ban chấp hành chi bộ); lựa chọn những đoàn viên công đoàn ưu tú xem xét kết nạp vào Đảng. Ban chấp hành LĐLĐ quận chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức việc đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên, xây dựng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh.

Ngoài ra hai bên phối hợp đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận. Bằng các hình thức phong phú Đảng ủy khối và LĐLĐ quận tích cực tuyên truyền, vận động để chủ doanh nghiệp và người lao động nhận thức rõ vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn, lợi ích của việc thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật của Nhà nước.

Trên cơ sở theo dõi, đánh giá hoạt động của tổ chức công đoàn các doanh nghiệp trên địa bàn quận, Ban thường vụ LĐLĐ quận giới thiệu những cơ sở mạnh, có đảng viên để Đảng ủy Khối đề xuất với Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Tổ chức Quận ủy, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai việc thành lập tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối chỉ đạo các chi bộ thuộc Đảng bộ phối hợp với LĐLĐ quận tiến hành vận động thành lập tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên công đoàn tại các doanh nghiệp có tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối.

Ban chấp hành LĐLĐ quận và Đảng ủy Khối phối hợp chặt chẽ trong việc đẩy mạnh phát triển tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp trên địa bàn quận.

T.V- L.H

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động