HĐND quận Nam Từ Liêm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7:

Kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 HĐND quận Nam Từ Liêm khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu HĐND quận vừa thực hiện tiếp xúc cử tri trên địa bàn. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri các phường đã kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc dân sinh và mong muốn các đại biểu HĐND quận kiến nghị các cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết.
kien nghi nhieu van de buc xuc Xem xét trả lời tất cả những kiến nghị của cử tri
kien nghi nhieu van de buc xuc Giải quyết triệt để kiến nghị của cử tri

Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Mễ Trì đã có 17 ý kiến kiến nghị đến tổ đại biểu. Các kiến nghị xoay quanh các vấn đề như: Công tác quản lý vận hành nhà chung cư, công tác đầu tư xây dựng các thiết chế công, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chia tách các tổ dân phố…

Cụ thể, cử tri kiến nghị UBND quận chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm có quyết định thành lập Ban quản trị 7 tòa nhà chung cư tại khu đô thị Mễ Trì Hạ, đồng thời tập huấn và trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy cho các tòa nhà chung cư; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư thiết chế công trên địa bàn phường Mễ Trì như Trung tâm văn hóa thể thao phường, nhà văn hóa các tổ dân phố số 5 Mễ Trì Hạ, số 2 Mễ Trì Thượng, nhà văn hóa tổ dân phố số 1, số 6, tuyến đường từ Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì… nâng cấp cải tạo các tuyến đường ngõ, ngách trên địa bàn phường.

kien nghi nhieu van de buc xuc
Cử tri phường Mỹ Đình 2 kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri

Đồng thời, tháo gỡ khó khăn để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 200 hộ dân tại tập thể Đài phát thanh Mễ Trì thuộc tổ dân phố số 1 và nâng cấp, thay thế cột, đường dây điện, tiếp tục lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho các tuyến đường trong các khu dân cư còn thiếu. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị việc thu gom rác chưa được triệt để trên địa bàn phường Mễ Trì gây ô nhiễm môi trường và kiến nghị chia tách một số tổ dân phố...

Trong khi đó, cử tri Phường Tây Mỗ mong muốn các đại biểu HĐND quan tâm giải quyết dứt điểm 02 xí nghiệp rác Urenco 7, Urenco 13, cũng như việc gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn của Công ty Sen vòi và Coma 5 đảm bảo môi trường sống cho nhân dân. Cử tri cũng mong muốn đại biểu HĐND quận kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm triển khai dự án nạo vét, chống lấn chiếm ngòi Tùng Khê đảm bảo tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường, kiểm tra việc lấn chiếm, san lấp 2 bên bờ Sông Nhuệ. Cử tri phường Tây Mỗ cũng kiến nghị với các đại biểu HĐND về việc điều chỉnh giá hỗ trợ đền bù khi thu hồi đất tránh thiệt thòi cho nhân dân đặc biệt là các dự án xây dựng chung cư, xây nhà để bán, đồng thời sớm giải quyết cấp đất tái định cư cho các hộ dân.

Tại phường Trung Văn, nhiều cử tri tỏ ra lo ngại trước tình trạng ngập úng trên một số tuyến phố trong khu dân cư rất nghiêm trọng và đề nghị HĐND quận quan tâm, kiến nghị cấp có thẩm quyền tiến hành khơi thông, nạo vét để bảo đảm không xảy ra ngập úng trong mùa mưa bão. Cử tri tổ dân phố số 15 phản ánh tình trạng cột điện có nguy cơ đổ, gây mất an toàn cho người dân trong khu tập thể, đề nghị cấp trên di chuyển, dỡ bỏ. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị quận cần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn để tránh ảnh hưởng tới cuộc sống và đi lại của nhân dân và điều chỉnh thời gian đèn chiếu sáng công cộng cho phù hợp.

Kỳ họp thứ 7 HĐND quận Nam Từ Liêm khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến được tổ chức vào ngày 25,26/6/2018. Theo dự kiến, kỳ họp sẽ thông qua 8 Nghị quyết quan trọng liên quan đến các vấn đề của địa phương. Kỳ họp lần này, HĐND quận Nam Từ Liêm cũng sẽ dành 1/2 thời gian để chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề bức xúc của cử tri.

Đáng chú ý, tại buổi tiếp xúc cử tri phường Mỹ Đình 2, nhiều cử tri phản ánh việc Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp phép trông giữ xe ô tô trên đường Hàm Nghi là không hợp lý, mặc dù đã phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, vì vậy cử tri đề nghị quận cần có thái độ cương quyết, tiếp tục kiến nghị với thành phố để giải quyết triệt để vấn đề này. Ngoài ra, cử tri phường Mỹ Đình 2 cũng đề nghị làm rõ mục đích chuyển đổi lô đất 3,6 ha từ đất trồng cây xanh sang đất đấu giá và sớm trả lời cho nhân dân biết đến khi nào thì người dân phường Mỹ Đình 2 được nhận đất tái định cư khi đã giao đất cho nhà nước thực hiện dự án.

Cũng liên quan đến các vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, cử tri phường Phú đô cho rằng, giá tiền đền bù hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn phường là chưa thỏa đáng và yêu cầu được bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho các gia đình bị thu hồi từ 60, 70% đất. Đồng thời đề nghị quận sớm giải quyết việc chồng lấn đất tại Đền Sa Đôi, tiếp tục trải thảm áp phan các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường Phú Đô đảm bảo chất lượng...

Còn tại phường Cầu Diễn, các cử tri kiến nghị cần sớm giải quyết việc chồng lấn đất dự án Trạm y tế phường để công trình được nghiệm thu và đi vào sử dụng. Bên cạnh đó, cử tri phường Cầu Diễn cũng phản ảnh, nhiều chủ đầu tư chưa bàn giao cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho Ban quản trị các tòa nhà chung cư, gây khó khăn cho công tác quản lý, vận hành, vì vậy đề nghị quận đôn đốc chủ đầu tư sớm bàn giao cho Ban quản trị, cũng như làm rõ trách nhiệm của Ban quản trị các tòa nhà chung cư.

Lãnh đạo HĐND quận Nam Từ Liêm cho biết, các kiến nghị của cử tri tại 10 phường sẽ được tổng hợp chuyển tới các cơ quan chức năng nghiên cứu, trả lời để báo cáo cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND quận. Đặc biệt, một số nội dung quan trọng sẽ được đại biểu HĐND quận chất vấn trực tiếp UBND quận và các phòng, ban liên quan ngay tại kỳ họp thứ 7 HĐND quận.

Nguyễn Công – Thanh Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động