Ngành chăn nuôi bò sữa:

Không thể mãi kêu cứu doanh nghiệp

Sau câu chuyện Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng tìm đầu ra cho người chăn nuôi bò sữa ở Củ Chi (TP.HCM), mới đây, Bộ NNPTNT lại tiếp tục có văn bản “cầu cứu” doanh nghiệp, đề nghị mua sữa cho người dân ở Sóc Trăng. Việc liên tiếp có những văn bản, đề nghị doanh nghiệp giúp đỡ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định đời sống là hợp lý. Thế nhưng, để giải quyết tận gốc vấn đề này, các bộ, ban, ngành không thể mãi sử dụng giải pháp truyền thống là “cầu cứu” doanh nghiệp.
Không thể mãi kêu cứu doanh nghiệp Không ngừng đầu tư phát triển vùng nguyên liệu thức ăn cho bò sữa
Không thể mãi kêu cứu doanh nghiệp Trang trại bò sữa của TH True Milk: Gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân

Tư duy “ăn xổi ở thì”

Theo thông tin chúng tôi nhận được, câu chuyện Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam, gửi công văn đề nghị Vinamilk giúp mua sữa tươi cho người dân nuôi bò sữa tại Hợp tác xã Evergrowth (HTX) ở Sóc Trăng, xuất phát từ việc cuối tháng 2.2016, HTX này đã gửi văn bản đề xuất lên Bộ NNPTNT với mong muốn Bộ có hướng giải quyết nhằm giúp HTX ký kết hợp đồng mua bán sữa với Vinamilk. Từ sự việc trên thấy rằng, đây không phải là lần đầu tiên người dân hay một địa phương cầu cứu chính quyền, cầu cứu doanh nghiệp thu mua sản phẩm sữa tươi.

Không thể mãi kêu cứu doanh nghiệp
Tạo sự liên kết tay ba giữa chính quyền, doanh nghiệp và người chăn nuôi để tạo sự ổn định cho người chăn nuôi bò sữa.

Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp người chăn nuôi bò sữa tại hai địa phương lớn của cả nước là Sóc Trăng và TP.HCM đều kêu cứu vì doanh nghiệp không thu mua sữa và cái tên được nhắc đến một lần nữa lại là Vinamilk. Được biết, trước đây đã từng có một vài địa phương như Hà Nội, Lâm Đồng…cũng từng mắc phải vấn đề tương tự. Vậy câu hỏi được đặt ra, vì sao người dân kêu cứu? Việc người dân nuôi bò sữa, nhưng không bán được sữa nói lên điều gì? Phải chăng đây là kiểu làm ăn thời vụ của người dân, sự buông lỏng quản lý của các cấp, các ngành…và nữa, liệu rằng sau hai địa phương trên, sẽ còn xuất hiện thêm địa phương nào lên tiếng cầu cứu nữa hay không?

Đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Đặng Đình Tiền cho rằng, sở dĩ liên tiếp xảy ra sự việc người dân cầu cứu chính quyền, chính quyền lại “cầu cứu” doanh nghiệp giúp đỡ tiêu thụ sữa cho người dân, là do chính quyền đang quá “nuông chiều” người dân. “Nuông chiều” ngay ở chính sách phát triển, sự buông lỏng quản lý, khiến người dân đổ xô vào chăn nuôi theo kiểu thời vụ, thấy lợi thì lao vào làm mà không có định hướng, chiến lược cụ thể, khi giá thành giảm thì lại bán thốc, bán tháo.

“Khi được nuông chiều, có “người chống lưng”, lúc ấy người chăn nuôi bò sữa sẽ tiếp tục làm ăn theo kiểu “ăn xổi ở thì”. Sữa của tôi, tôi bán cho ai là quyền của tôi, các anh thu mua giá rẻ, thì tôi sẽ tìm đến những nơi thu mua với giá cao hơn để bán. Đó chính là lối tư duy cổ hủ đã ăn sâu vào tiềm thức của người nông dân Việt Nam từ trước đến nay. Tôi dám chắc rằng, nếu người dân vẫn tư duy theo lối cũ, không chịu thay đổi, không chịu liên kết lại với nhau và chính quyền vẫn cứ buông lỏng quản lý, nuông chiều người dân, thì không chỉ có Củ Chi, Sóc Trăng mà còn rất nhiều địa phương khác sẽ lại cầu cứu cơ quan chức năng, cầu cứu doanh nghiệp khi mà nền kinh tế Việt Nam đang ngày một hội nhập sâu rộng, sự cạnh tranh từ các thị trường tiềm năng trên thế giới đang ngày một mạnh mẽ” – chuyên gia Đặng Đình Tiền nhận định.

Không thể mãi kêu cứu doanh nghiệp
Phát triển đồng cỏ, cung cấp thức ăn xanh đảm bảo chất lượng sữa bò.

Không thể mãi cầu cứu doanh nghiệp

Chia sẻ với LĐTĐ về vấn đề nêu trên, ông Nguyễn Đức Thanh – Chủ tịch UBND xã Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội - địa phương có chăn nuôi bò sữa và đã từng khủng hoảng đầu ra cho người chăn nuôi bò sữa) cho rằng, nguyên nhân chính vẫn là do người dân làm ăn manh mún, chộp giật, chạy đua theo lợi nhuận. Bên cạnh đó, ở địa phương, trạm thu mua sữa còn ít, nên dễ bị thao túng. Khi người dân bán sữa cho trạm này, họ lại không bán cho Vinamilk mà lại bán sữa cho một công ty khác, không có hợp đồng rõ ràng. Vì thế, khi đơn vị này hạn chế lượng mua, sản phẩm sữa kém chất lượng không phù hợp để bán cho doanh nghiệp khác, ắt dẫn đến khủng hoảng.

Chia sẻ với LĐTĐ về vấn đề nêu trên, ông Nguyễn Đức Thanh – Chủ tịch UBND xã Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội - địa phương có chăn nuôi bò sữa và đã từng khủng hoảng đầu ra cho người chăn nuôi bò sữa) cho rằng, nguyên nhân chính vẫn là do người dân làm ăn manh mún, chộp giật, chạy đua theo lợi nhuận. Bên cạnh đó, ở địa phương, trạm thu mua sữa còn ít, nên dễ bị thao túng. Khi người dân bán sữa cho trạm này, họ lại không bán cho Vinamilk mà lại bán sữa cho một công ty khác, không có hợp đồng rõ ràng. Vì thế, khi đơn vị này hạn chế lượng mua, sản phẩm sữa kém chất lượng không phù hợp để bán cho doanh nghiệp khác, ắt dẫn đến khủng hoảng.

Để giải quyết vấn đề này, theo ông Thanh, hiện tại, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để Vinamilk xây dựng thêm rất nhiều trạm thu mua sữa, thậm chí doanh nghiệp còn đến tận từng hộ gia đình để ký hợp đồng thu mua sữa trực tiếp có sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, vấn đề dồn điền, đổi thửa đã tạo cho người dân có thêm diện tích đất để trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Đặc biệt, gần đây nhất, chính quyền đã tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến, sản xuất sữa tại địa phương và đầu ra cũng đã được ký kết cụ thể, đây là một trong những giải pháp giúp xử lý lượng sữa dư thừa rất lớn.

Chia sẻ về sự đổi thay và tìm hướng đi cho người chăn nuôi ở Phù Đổng, ông Nguyễn Văn Quyết – Chủ tịch Hội nông dân xã nói: “Chúng tôi phải thường xuyên đến từng hộ gia đình chăn nuôi bò sữa để tuyên truyền, vận động người dân từ bỏ cách làm cũ, đầu tư khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi để đảm bảo chất lượng sữa theo đúng hợp đồng ký kết với doanh nghiệp. Đặc biệt, chúng tôi phải tuyên truyền cho người dân hiểu rằng, khi làm việc cần phải có hợp đồng ký kết rõ ràng, không thể vì lợi nhuận trước mắt mà phá bỏ hợp đồng, cần phải tính đến con đường dài. Đồng thời, tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, nhà nước và người chăn nuôi”.

Nhìn từ thực tế thấy rằng, khi người dân không bán được sữa, có một phần trách nhiệm của chính quyền địa phương trong vấn đề quy hoạch, khoanh vùng chăn nuôi, thậm chí là buông lỏng quản lý… Vì thế, khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng “lóng ngóng” bám vào chiếc phao cứu sinh là doanh nghiệp. Điều đó không chỉ thể hiện sự đề cao lợi ích cá nhân của người dân, mà còn là cách làm thiếu chuyên nghiệp, thiếu tính đồng bộ của các cơ quan chức năng. Có thể nói, ngành chăn nuôi bò sữa là một ngành khá đặc thù, đòi hỏi đồng vốn, kỹ thuật cao và phải tìm được đầu ra cho sản phẩm. Vì thế, để ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam phát triển, để cuộc sống, thu nhập của người dân ổn định, cần phải xóa bỏ tư duy kinh doanh xưa cũ không phù hợp, hãy tự làm “cái phao” để cứu lấy mình, nhất là khi Việt Nam đã gia nhập TPP, thay vì bám mãi vào chiếc phao cứu sinh của doanh nghiệp.

Đỗ Đạt

Nên xem

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà.
Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày 2/1, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 41 người tử vong. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao với hơn 3.300 trường hợp bị phát hiện.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Bước sang năm 2026 với những vận hội mới, nhìn lại chặng đường đã qua, công tác Mặt trận tại xã Ứng Hòa đã để lại những dấu ấn đậm nét. Bằng tinh thần chủ động và sáng tạo, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết, mà còn tạo ra những giá trị đột phá về an sinh xã hội và chuyển đổi số.
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…
Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.

Tin khác

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.
10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2025

10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2025

Bộ Tài chính vừa công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2025. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp tài chính sáng tạo, cùng chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả, ngành Tài chính đã vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, góp phần củng cố ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Giá xăng dầu hôm nay (31/12): Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay (31/12): Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Hôm nay (31/12), giá dầu thế giới tăng nhẹ. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 62,11 USD/thùng, tăng 0,27%, giá dầu WTI ở mốc 58,39 USD/thùng, tăng 0,53%.
Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 đang tạo sức ép ngày càng lớn lên hệ thống tài chính trong việc dịch chuyển dòng vốn sang các hoạt động xanh, bền vững. Dù được kỳ vọng là kênh dẫn vốn chủ lực cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tín dụng xanh tại Việt Nam vẫn bộc lộ khoảng cách đáng kể giữa nhu cầu thị trường và khả năng cung ứng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cách tiếp cận đồng bộ hơn từ chính sách đến thực thi.
Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, giá vé máy bay tăng vọt, nhiều chặng “cháy vé”

Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, giá vé máy bay tăng vọt, nhiều chặng “cháy vé”

Quyết định nghỉ Tết Dương lịch 2026 từ 1-4/1 đang tạo cú hích lớn cho thị trường du lịch. Nhiều chặng bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đi Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang… ghi nhận giá vé tăng nhanh, khung giờ bay thuận lợi khan hiếm chỉ sau một thời gian ngắn mở bán.
Tỷ giá USD hôm nay (29/12): Thị trường tự do tăng nhẹ

Tỷ giá USD hôm nay (29/12): Thị trường tự do tăng nhẹ

Tỷ giá USD hôm nay (29/12) ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các thị trường. Trên thị trường tự do, đồng USD tăng nhẹ và có dấu hiệu chững lại sau các phiên biến động trước đó. Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD tiếp tục đi ngang, hầu như không thay đổi so với phiên giao dịch liền trước.
Giá vàng hôm nay (29/12): Vàng trong nước giao dịch ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay (29/12): Vàng trong nước giao dịch ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay (29/12): Giá vàng miếng SJC trong nước tiếp tục tăng, tiến sát mốc 160 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, giá vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu ở chiều bán ra thậm chí cao hơn giá vàng miếng SJC cùng thương hiệu.
Giá xăng dầu hôm nay (28/12): Giá dầu thế giới tiếp đà giảm phiên cuối tuần

Giá xăng dầu hôm nay (28/12): Giá dầu thế giới tiếp đà giảm phiên cuối tuần

Hôm nay (28/12), giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh trước lo ngại dư cung toàn cầu. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 60,64 USD/thùng, giảm 2,57%, giá dầu WTI ở mốc 56,74 USD/thùng, giảm 2,76%.
Hướng dẫn chi tiết bán tài sản công, lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Hướng dẫn chi tiết bán tài sản công, lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120/2025/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng tài sản công. Thông tư làm rõ nhiều nội dung quan trọng, từ trình tự, thủ tục bán tài sản công theo phương thức niêm yết giá, đến việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công và các biểu mẫu công khai.
Hành trình nửa thế kỷ bền bỉ, khát vọng vì giống lúa Việt

Hành trình nửa thế kỷ bền bỉ, khát vọng vì giống lúa Việt

Ngày 27/12, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động - phần thưởng cao quý dành cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Xem thêm
Phiên bản di động