Công đoàn Tổng Công ty UDIC:

Không ngừng nỗ lực vì người lao động

Trong những năm qua, Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC(CĐ UDIC) đã không ngừng nỗ lực quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tổ chức  nhiều hoạt động phong trào thiết thực, khơi dậy tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ, góp phần tích cực vào sự phát triển của Tổng công ty.
khong ngung no luc vi nguoi lao dong Nỗ lực bảo vệ người lao động đi làm việc ở nước ngoài
khong ngung no luc vi nguoi lao dong Công đoàn UDIC: Đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống người lao động

Thực hiện tốt công tác phối hợp

Theo ông Hoàng Ngọc Thịnh - Chủ tịch CĐ UDIC, trong những năm qua, CĐ Tổng Công ty luôn phối hợp với chính quyền chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hội nghị người lao động.

khong ngung no luc vi nguoi lao dong
Hội thi tay nghề UDIC đã góp phần tạo ra những công trình, sản phẩm có chất lượng cao.

Thông qua hội nghị, người lao động nắm rõ được tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, các vấn đề có liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của người lao động, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, đời sống, đào tạo nghề… được phổ biến đến người lao động. Công đoàn các đơn vị thành viên phối hợp với lãnh đạo đơn vị thương lượng, sửa đổi bổ sung, ký kết thỏa ước lao động tập thể cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của từng đơn vị và chế độ của nhà nước.

Cùng đó, Công đoàn các cấp đã phối hợp với chính quyền quan tâm, đảm bảo tốt các điều kiện làm việc, tổ chức kiểm tra pháp luật lao động và giám sát việc ký kết hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động. Công tác bảo hộ lao động của công đoàn được củng cố qua mỗi năm, điều kiện làm việc được cải thiện nhằm hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho CNVCLĐ.

Trong 5 năm, từ 2011 – 2016, Tổng công ty UDIC đã có 1570 công nhân giỏi cấp cơ sở, 284 công nhân giỏi cấp Tổng công ty, 21 công nhân giỏi cấp Thành phố, 3 công nhân giỏi được Công đoàn xây dựng Việt Nam tuyên dương, khen thưởng.

Trong 2 năm 2014 và 2015, Công đoàn UDIC đã vinh dự được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen; 2 năm 2013 và 2014 được Liên đoàn lao động Thành phố tặng Cờ thi đua.

Các đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Hàng năm 100% đơn vị tổ chức huấn luyện an toàn lao động, thực hiện chế độ cấp phát trang bị, dụng cụ ATLĐ, BHLĐ, củng cố mạng lưới an toàn vệ sinh viên. 100% các đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNVCLĐ theo đúng quy định.

Mặt khác, Công đoàn UDIC luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ. Từ năm 2011 – 2016, Công đoàn Tổng công ty đã trích 699 triệu đồng trợ cấp cho 699 gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo các gia đình CNVCLĐ đều có Tết; đã trích trên 100 triệu đồng để thưởng cho 211 cháu đạt thành tích cao trong học tập, trao học bổng 48 triệu đồng cho 96 cháu con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.

Những hoạt động này có tác dụng khuyến khích, động viên các cháu phấn đấu trong học tập mà còn thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

Ngoài ra, Công đoàn UDIC cũng luôn quan tâm tới các hoạt động từ thiện xã hội, thường niên vận động CNVCLĐ hưởng ứng, tích cực tham gia ủng hộ: Quỹ xã hội, Quỹ vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo TP Hà Nội; ủng hộ Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, ủng hộ chương trình “Tết ấm yêu thương” cho học sinh nghèo tỉnh Sơn La, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, đồng bào lũ lụt Quảng Ninh, hỗ trợ nhân dân, CNVCLĐ vùng bị thiệt hại do thiên tai.…với tổng số tiền gần 2,7 tỉ đồng.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Trong những năm qua CĐ UDIC cũng luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua trong CNVCLĐ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc triển khai các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, như: Phong trào thi đua “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng Thủ đô và đất nước đổi mới”; “Lao động giỏi”, “Người tốt việc tốt”; “Công nhân giỏi”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, đăng ký các công trình, sản phẩm chất lượng cao, công trình đăng ký gắn biển…

Điều đáng nói là hình thức thi đua được đặc biệt chú trọng, tạo sự phong phú, hấp dẫn bằng việc phát động thi đua ngay tại các công trường, dự án trọng điểm… nhằm phát huy tính sáng tạo, năng suất lao động và động viên trực tiếp người lao động.

Thông qua hội thi đã tạo điều kiện cho những người lao động được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, kỹ thuật, ATVSLĐ, nâng cao tay nghề, nhằm tăng năng suất lao động, tạo ra những công trình, sản phẩm có chất lượng cao, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại; khẳng định vai trò, vị thế của UDIC trên lĩnh vực đầu tư - xây dựng.

“Trong những năm qua, mặc dù có nhiều biến động về kinh tế nhưng đời sống của CBCNVCLĐ Tổng công ty cơ bản vẫn được duy trì ổn định, các chế độ lương, thưởng, bảo hiểm, phân chia lợi nhuận được thực hiện theo đúng quy định; mức thu nhập của người lao động được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 6,1 triệu đồng/tháng. Tổng công ty có nhiều cán bộ giỏi nghề, thạo việc, có tinh thần trách nhiệm nên đã phát huy hiệu quả cao trong công tác.”- ông Hoàng Ngọc Thịnh cho biết thêm.

Thương Huế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động