Vi rút Zika, sốt xuất huyết:

Không còn là nỗi ám ảnh

Nhiều công nhân sống tại các khu nhà trọ trước kia nơm nớp nỗi lo dịch bệnh do vi rút zika, sốt xuất huyết (SXH) gây ra, song nhờ sự vào cuộc tích cực, chủ động của ngành Y tế, cán bộ địa phương… nên virut Zika, SXH dần dần được khống chế.
khong con la noi am anh Bà bầu không nên hoang mang trước dịch Zika
khong con la noi am anh 46 người TPHCM mắc virus Zika
khong con la noi am anh Mua sai, phun sai cả hai đều nguy hiểm

Nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh

Tại Việt Nam, hiện nay Bộ Y tế và chính quyền các địa phương vẫn tích cực, chủ động phòng, chống bệnh do vi rút zika, SXH gây ra. Tại những nơi trước kia luôn bị coi là có nguy cơ bùng phát dịch bệnh thì nay đã dần dần được khống chế.

Ghi nhận tại khu ở trọ của công nhân các công ty may thuộc huyện Mỹ Đức, nhiều công nhân cho biết, trước kia khi dịch bệnh do vi rút zika và SXH xuất hiện, công nhân sống trong khu trọ chưa có ý thức phòng, chống dịch bệnh, chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh nên thời điểm đó nhiều khu nhà trọ xuất hiện dịch SXH, còn bệnh do vi rút zika thì không có. Chị Nguyễn Thị Hương – công nhân may tổ 1 (Công ty TNHH TM Linh Hải) ở xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, trong thời gian gần đây, nhờ báo, đài tuyên truyền về những nguy hiểm do dịch bệnh gây ra, cũng như những chỉ dẫn về cách phòng, chống dịch bệnh, cùng với đó là sự quan tâm của các cán bộ y tế địa phương, cán bộ công đoàn của công ty, chủ nhà trọ chúng tôi đã ý thức hơn rất nhiều trong công tác phòng dịch và vì chủ động trong công tác phòng, chống nên không còn lo lắng nhiều như trước.

“Giờ tôi không còn thói quen tích rác ở trong nhà, ý thức giữ gìn vệ sinh trong phòng trọ cũng như vệ sinh chung trong khu trọ đã tốt hơn rất nhiều” – chị Hương cho biết thêm.

khong con la noi am anh
Phòng trọ cho công nhân tại Khu Chợ Xốm (Phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) được vệ sinh sạch sẽ.(Ảnh Thu Trang)

Tại khu vực Hà Đông, cũng là nơi tập trung nhiều công nhân thuộc các công ty dệt may, giầy da, ví da… như: Coma, Pacific, Hoàng Dương… nhiều nhà trọn thuê gần gần sông, bãi đất trống, cây cối, rác thải rất dễ phát sinh lăng quăng, muỗi nhưng nhờ ý thức giữ gìn vệ sinh của các công nhân ở các nhà trọ đã được nâng cao nên tình hình dịch bệnh cũng đã được khống chế. Chị Nguyễn Thị Ngọc Châm – công nhân may tổ 2 thuộc Công ty TNHH một thành viên may Việt Pacific (đường Thanh Bình, quận Hà Đông, Hà Nội) cho hay, trước kia đi làm về, nhất là những buổi tăng ca thường về muộn, chị chỉ kịp nấn cơm ăn còn bát, đĩa và quần áo thì để lưu cữu sang này hôm sau mới xử lý. Tuy nhiên, đứng trước nỗi lo về tình hình dịch bệnh nguy hiểm do vi rút zika và SXH gây ra nên chị đã ý thức hơn trong vấn đề vệ sinh trong phòng mình ở cũng như ý thức vệ sinh trong nhà trọ.

“Nếu chỉ sạch nhà mình mà không giữ gìn vệ sinh ở xung quanh thì muỗi ở ngoài khu rác thải vẫn sẽ bay vào nhà và nguy cơ bị dịch bệnh vẫn không tránh khỏi” – chị Châm cho biết thêm.

Sự vào cuộc tích cực của nhiều tổ chức

Tại các khu nhà trọ, theo như ghi nhận của phóng viên thì không chỉ công nhân sống trong khu nhà trọ nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh mà ngay chủ các chủ nhà trọ của góp phần không nhỏ trong việc phòng chống dịch, bệnh do vi rút zika và SXH gây ra. Cụ thể, tại khu trọ ở Chợ Xốm (quận Hà Đông, Hà Nội), bác Lê Thị Hương - chủ nhà trọ cho biết, tại khu nhà trọ của bác cho thuê gồm 20 phòng, không chỉ có công nhân thuê trọ mà có cả sinh viên, viên chức… mỗi người một công việc nên ý thức nhiều hộ vẫn còn chưa tốt. Tuy nhiên, nhờ vào những đợt tuyên truyền trong khu trọ, nhiều tờ rơi do cán bộ y tế phường phát hay có thông tin gì trên mạng là bác Hương đều in ra và phát cho mỗi phòng một tờ để biết.

Cùng vào cuộc trong công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút zika gây ra cũng như SXH, nhiều công ty cũng lên kế hoạch tuyên truyền, giúp công nhân hiểu về tác hại của dịch bệnh để chủ động phòng ngừa. Ông Nguyễn Văn Bắc - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Thương mại Hải Linh (ở xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, đa phần công nhân của công ty đều ở trọ, đặc điểm của các nhà trọ ở vùng ven là ẩm thấp nên công nhân càng phải chú ý giữ gìn vệ sinh nơi mình ở. “Là công ty chuyên về may mặc nên việc đảm bảo vệ sinh là yêu cầu tiên quyết, tuyệt đối không để các loài vật như ruồi, muỗi, gián, chuột... ẩn nấp ở nơi sản xuất.

Đứng dưới góc độ là cán bộ y tế phường, bác sĩ Nguyễn Đình Hiếu – Trạm trưởng Trạm Y tế phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội cho hay: “Theo chỉ đạo của UBND quận, phường chúng tôi thường xuyên tổ chức những đợt phun thuốc phòng chống dịch bệnh do vi rút zika, SXH đến từng khu dân cư, từng nhà dân, từng khu nhà trọ... Nhờ đó mà tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn”.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

(LĐTĐ) Qua 3 năm diễn ra thành công, năm 2024, Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” do báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp tổ chức đã được nâng tầm thành Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp vì cộng đồng.
Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

(LĐTĐ) Đồng Tháp là một xã thuộc huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Nơi đây được coi là “thủ phủ” của hoa đồng tiền. Với trên 25ha chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Hợp tác xã (HTX) Hoa Đồng Tháp đã mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân ở nơi đây.
Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

(LĐTĐ) Hai ngày qua, đoạn video quay lại cảnh hơn 1.000 công nhân lao động Công ty TNHH Wooin Vina (đóng tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) mặc áo cờ đỏ sao vàng đứng chào cờ, hát Quốc ca trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết (19/2) đã làm cho nhiều người thích thú, khen ngợi.
Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

(LĐTĐ) Trong suốt các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động 1.959 lượt cán bộ, nhân viên ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước Thủ đô luộn thông thoáng, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

(LĐTĐ) Tết Giáp Thìn 2024, trong khi nhiều người vẫn đang sum họp với gia đình hay đi du Xuân, lễ hội thì nhiều lao động với những ngành nghề đặc thù khác nhau ở Thủ đô Hà Nội vẫn miệt mài làm việc trên các tuyến phố…
Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

(LĐTĐ) Tiền thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng, xấp xỉ mức thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2023 (6,86 triệu đồng/người).
Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên công trình xây dựng dự án ga ngầm S12, thuộc dự án đường sắt đô thị (Metro) Nhổn - ga Hà Nội, dẫu trong giá rét, không khí lao động vẫn nhộn nhịp, khoảng 40 cán bộ và công nhân vẫn nỗ lực, khẩn trương thi công các hạng mục đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.
Cuối năm về với chợ quê

Cuối năm về với chợ quê

(LĐTĐ) Do tập trung công việc đồng áng để kịp thời vụ, người dân ở các vùng quê thường đi sắm Tết rất muộn. Cùng với đó, những người con đi công tác, làm ăn xa nhà, gần ngày Tết trở về sum vầy cũng rất háo hức, mong được đi chợ quê để tìm lại tuổi thơ theo bà, theo mẹ đi chợ. Chính vì vậy càng ngày giáp Tết, chợ quê càng đông vui tấp nập kẻ bán, người mua.
Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

(LĐTĐ) Khác với những công việc khác, công nhân môi trường đô thị bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết vì khối lượng công việc phát sinh rất nhiều. Vất vả và khó khăn, song họ vẫn cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Xem thêm
Phiên bản di động