Khốn khổ vì lò mổ tự phát

(LĐTĐ) Trong khi dịch tả lợn châu Phi diễn biến vô cùng phức tạp trên cả nước thì tại một số khu vực ở ngoại thành Hà Nội, các lò mổ lợn tự phát vẫn cứ hoạt động bình thường. Xã Sen Chiểu, Phúc Thọ là ví dụ điển hình.
khon kho vi lo mo tu phat Kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi tại từng hộ chăn nuôi
khon kho vi lo mo tu phat Nhiều ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi đã qua 30 ngày không phát sinh
khon kho vi lo mo tu phat Hạn chế tối đa dịch bệnh lở mồm long móng có thể xảy ra

Khi người dân kêu cứu về lò mổ chui…

Cứ vào khoảng từ 2 - 5 giờ, các lò giết mổ lợn chui ở xã Sen Chiểu lại hoạt động tấp nập. Lợn mổ xong, những chuyến xe chở lợn chạy xuyên đêm, hàng trăm tấn lợn giết mổ không qua kiểm soát đã “cập bến” chợ Nghệ (thị xã Sơn Tây) rồi qua các lái lợn đến khắp nơi trên Thành phố. Điều đáng nói, sự xuất hiện của các lò mổ này không những gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm nhất là trong bối cảnh cả nước đang diễn ra dịch tả lợn châu Phi mà còn gây ô nhiễm môi sinh.

khon kho vi lo mo tu phat
Cận cảnh một lò mổ chui vào rạng sáng

Sau khi mục kích thâu đêm các lò mổ lợn, chúng tôi ra cánh đồng rau muống rộng bát ngát, ông Nguyễn Văn Hoan, cụm trưởng cụm dân cư 12, cho biết: Rau muống ở Sen Chiểu xưa kia là rau “tiến vua” và trở thành đặc sản của xã từ bao đời nay, thậm chí đã được lưu truyền trong sử sách. Nhưng vài năm trở lại đây, khi mà các lò mổ tự phát xả thải ra môi trường thì rau muống đã trở nên “vô giá trị”.

Rau vẫn lên đều, nhưng nếu ăn vào đau bụng và ảnh hưởng ngay đến đường tiêu hóa. “Bên cạnh đó, việc giết mổ lợn từ sáng sớm đã khiến người dân ở đây không thể ngủ yên giấc. Từ 2h đến 5h hầu như người già và trẻ em đều bị thức giấc bởi những tiếng kêu rùng rợn phát ra từ hơn chục lò mổ rải rác quanh xã”, ông Hoan bức xúc.

khon kho vi lo mo tu phat
Người dân trò chuyện với phóng viên

Là một người dân sống ngay đối diện lò mổ, ông Đỗ Văn Minh (ở cụm 12) cũng rất bức xúc bởi cuộc sống gia đình ông đang gặp rất nhiều khó khăn từ hoạt động của lò mổ. Ông Minh cho biết: Cuối năm 2018, lò mổ của ông Nguyễn Văn Khoái bắt đầu hoạt động ở ngay trung tâm của cụm dân cư. Gia đình tôi có 2 cháu nhỏ, một cháu 2 tuổi, một cháu 6 tuổi.

Cứ khoảng 2h30 khi lò mổ nhà ông Khoái cùng các lò mổ các trong xã hoạt động là cả gia đình thức giấc. Cuộc sống đảo lộn, các cháu thì gia tăng các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa... Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương về hoạt động của những lò mổ tự phát trên địa bàn xã nhưng vẫn chưa thấy lực lượng chức năng xử lý”.

Tiếp tục khảo sát quanh xã, các lò mổ đã đóng cửa nghỉ nhưng mùi xú uế thì “vương vãi” ở khắp nơi. Cống rãnh, các khu vực xả thải đều đang ô nhiễm nghiêm trọng. Người dân thì lắc đầu ngao ngán khi phóng viên hỏi về những lò mổ chui. Và vấn đề đang đặt ra, nếu không kiểm soát được lợn ngay từ khi giết mổ thì hàng ngày, bệnh dịch vẫn cứ đang âm thầm len lỏi khắp Hà Nội…

Thì lò mổ tập trung lại… hoạt động cầm chừng

Thông tin từ chính quyền địa phương, toàn xã Sen Chiểu có 9 lò mổ nhưng chỉ có 1 điểm được cấp phép, các lò còn lại hoạt động tự phát ngoài kiểm soát của lực lượng chức năng. Điều nghịch lý là cơ sở giết mổ tập trung được cấp phép theo quy hoạch lại đang trong tình trạng hoạt động cầm chừng, có nguy cơ đóng cửa.

Cơ sở này cho biết ngoài hàng tỷ đồng đầu tư vào hệ thống giết mổ, một khoản tiền lớn đã chi ra cho hệ thống xử lý chất thải, nước thải. Theo quy định khi lợn vào lò phải có đủ 5 loại giấy chứng nhận nguồn gốc và kiểm dịch của cơ quan chức năng, chi phí bình quân 25 nghìn đồng/đầu lợn. Điều này lý giải các lò mổ tự phát vẫn lén lút hoạt động trong khi cơ sở tập trung lại khó khăn trong duy trì đầu vào…

Khu giết mổ tập trung của ông Lê Đức Thọ, tại cụm 10 thôn Thanh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ được đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó dự án LIFSAT hỗ trợ hơn 600 triệu đồng, có công suất 120 con/ngày. Mặc dù được cấp giấy phép hoạt động giết mổ và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vực giết mổ, đưa vào hoạt động từ tháng 10/2017, thế nhưng số hộ hoạt động tại khu giết mổ của ông Thọ ngày một ít dần.

Ông Thọ cho biết: “Điểm giết mổ của chúng tôi nếu hoạt động đúng công suất thì mỗi ngày sẽ mổ được khoảng 300 lợn. Tuy nhiên, do việc kiểm tra lỏng lẻo của chính quyền các cấp không di dời được các hộ giết mổ tự phát cho nên hiện nay, lò mổ của chúng tôi ngày chỉ mổ được khoảng trên dưới 50 con. Tôi đề nghị các ngành chức năng sớm vào cuộc xử lý những điểm giết mổ lợn tự phát trên địa bàn xã Sen Chiểu, đảm bảo công bằng trong hoạt động giết mổ lợn, đồng thời tránh để lợn bệnh dịch, không rõ nguồn gốc được “tuồn” ra ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân”.

Những kiến nghị của người dân xã Sen Chiểu là chính đáng, cuộc sống bị đảo lộn một phần nguyên nhân từ việc buông lỏng quản lý của cấp chính quyền sở tại và lực lượng chức năng. Ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân thì công tác phòng dịch cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn từ những lò mổ tự phát này. Được biết UBND huyện Phúc Thọ đã nhiều lần chỉ đạo UBND xã Sen Chiểu giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân nhưng đến nay tất cả vẫn đang dừng lại ở văn bản.

Nhiều giải pháp cấp bách

Những lò mổ tự phát tại xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ đang làm đảo lộn cuộc sống của hàng nghìn người dân nơi đây đồng thời khiến công tác phòng dịch cũng gặp rất nhiều khó khăn. Để ngăn chặn triệt để Dịch tả lợn châu Phi, đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người dân, một trong những nhiệm vụ hàng đầu đặt ra là phải quản lý chặt chẽ các lò giết mổ lợn tự phát…

Từ tháng 2/2019 đến nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước, phải tiêu hủy trên 2,3 triệu con lợn.

Do tính chất nguy hiểm của vi rút dịch tả lợn Châu Phi, hiện chưa có vắc xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị; vi rút có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường và có sức đề kháng rất cao, đường lây truyền rất đa dạng, khó kiểm soát; nước ta còn trên 2,4 triệu hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ, mật độ chăn nuôi rất cao; việc thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và ngăn chặn các yếu tố làm lan truyền mầm bệnh gặp nhiều khó khăn; thời tiết diễn biến rất phức tạp, tạo điều kiện rất thuận lợi cho vi rút dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục lây lan, gây bệnh.

Nhận định trong thời gian tới, nguy cơ bệnh dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục phát sinh và lây lan nhanh và lan tỏa đến các địa bàn chưa có dịch; tái phát tại các địa phương đã qua 30 ngày; xâm nhiễm vào các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung, quy mô lớn; ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi lợn, gây thiệt hại to lớn về kinh tế, ảnh hưởng lớn đến môi trường và đời sống của người dân.

Để khắc phục tình trạng trên và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Nghị quyết nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, cụ thể, hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi với mức hợp lý trên cơ sở giá thành, chi phí chăn nuôi lợn và phù hợp cho từng loại lợn (đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác được mức hỗ trợ cao hơn các loại lợn khác). Việc triển khai hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, dưới sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và người dân, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách…

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1/2024 và chưa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 6 tháng. Qua tìm hiểu, phản ánh của người lao động là có cơ sở.
Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động