Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Theo báo cáo từ công đoàn các địa phương, trong tháng 10/2019, các cấp công đoàn tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật tại gần 500 đơn vị, doanh nghiệp, qua đó khẳng định rõ vai trò của tổ chức Công đoàn, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.  
khang dinh vai tro cua to chuc cong doan 99288 Làm tốt vai trò cơ quan truyền bá lý luận của tổ chức Công đoàn
khang dinh vai tro cua to chuc cong doan 99288 Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
khang dinh vai tro cua to chuc cong doan 99288 Tìm tòi, sáng tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động
khang dinh vai tro cua to chuc cong doan 99288
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến đoàn viên, người lao động về sửa đổi Bộ luật Lao động

Chủ động tham mưu, kiểm tra chính sách pháp luật lao động

Thông tin về hoạt động đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động trong tháng 10/2019 và 10 tháng đầu năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Các cấp công đoàn chủ động, tích cực tham gia xây dựng dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai lấy ý kiến góp ý của 100% công đoàn ngành, địa phương vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi); tham mưu văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan về đề xuất giảm thời giờ làm việc, tăng thời gian nghỉ ngơi cho người lao động; tham gia và thể hiện quan điểm của Tổng Liên đoàn về các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tại nhiều diễn đàn, hội nghị, hội thảo.

Các cấp công đoàn đã tổ chức khảo sát và đánh giá việc thực hiện một số chính sách về lao động và công đoàn tại trên 140 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương… Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tiếp tục triển khai các hoạt động lấy ý kiến người lao động, tổng hợp, phản ánh ý kiến với đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương, kết quả.

Cụ thể, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), có gần 600 đại biểu đại diện người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn và công nhân, lao động tham dự; Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi); Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), có trên 120 cán bộ công đoàn và công nhân, lao động trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp tham dự…

Đa số ý kiến đều đồng tình với quan điểm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có nhiều ý kiến góp ý cụ thể, chi tiết, xác đáng vào các nội dung quy định trong dự thảo, đặc biệt là các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, như: Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, thương lượng và thỏa ước lao động, tranh chấp lao động, đình công, lao động nữ và bình đẳng giới…

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chú trọng các hoạt động chăm lo nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động và tiếp tục cụ thể hóa chủ đề của “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình năm 2019” tại tỉnh Thừa Thiên Huế, thu hút hơn 17.000 lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia.

Tại Chương trình, đoàn viên và người lao động được tham gia mua sắm các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, các sản phẩm gia dụng tại 70 gian hàng với giá ưu đãi, giảm từ 10-70% (trong đó có trên 35.000 sản phẩm miễn phí); đồng thời được tham gia nhiều hoạt động bổ ích như tư vấn pháp luật, tư vấn nghề nghiệp, tư vấn vay vốn…

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tăng cường cử cán bộ bám sát tình hình cơ sở, nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội; tăng cường các hoạt động đối thoại, tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động...

Theo báo cáo của 21 công đoàn địa phương, trong tháng 10/2019, các cấp công đoàn tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật tại gần 500 đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, đoàn giám sát liên ngành do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì tổ chức giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 tại tỉnh Bắc Giang, và tới đây sẽ tiếp tục tổ chức giám sát tại các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Nghệ An…

Chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động

Trong tháng 10, các cấp công đoàn toàn quốc đã tổ chức gần 7.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 400.000 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Ghi nhận 10 tháng đầu năm, hoạt động tuyên truyền về pháp luật lao động được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, qua đó giúp người lao động có thể tự bảo vệ quyền lợi của mình.

10 cuộc tranh chấp lao động tập thể dẫn đến ngừng việc tập thể
Theo báo cáo của các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, tháng 10/2019, cả nước đã xảy ra 10 cuộc tranh chấp lao động tập thể dẫn đến ngừng việc tập thể tại 8 địa phương. Nguyên nhân chủ yếu của các cuộc tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể là do người sử dụng lao động chậm trả lương, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, chưa ký hợp đồng lao động cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật; thời giờ làm việc, tiền lương tăng ca chưa hợp lý; sa thải công nhân không có lý do; luân chuyển công nhân không hợp lý; công nhân đề nghị cải thiện chất lượng bữa ăn ca; mức khoán sản phẩm cao mà không đưa ra định mức tiêu chuẩn cho từng mã hàng, khi khoán sản lượng ép công nhân làm đạt sản lượng không có thời gian nghỉ ngơi...
Trước tình hình trên, tổ chức Công đoàn đã phối hợp với các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết tranh chấp lao động, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Theo báo cáo từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn tỉnh Cà Mau đã tổ chức 210 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 6.780 lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức 14 buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật lao động và các chế độ chính sách mới cho 2.670 công nhân, lao động trong các doanh nghiệp, tại khu dân cư theo Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động trong các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2020”;

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bộ luật Lao động và Luật Phòng, chống ma túy, công tác bảo đảm an toàn giao thông cho hơn 800 công nhân, viên chức, lao động; Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị chuyên đề “Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, thời cơ và thách thức đối với tổ chức Công đoàn” cho gần 500 cán bộ công đoàn các cấp; Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và chung kết cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong công nhân, lao động” bằng hình thức sân khấu hóa...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) và Samsung Việt Nam tổ chức Diễn đàn đa phương 2019 “Nâng cao quyền năng của phụ nữ tại nơi làm việc trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0”, nhằm thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy tạo môi trường thuận lợi để phát huy vai trò và tiếng nói của lao động nữ, bắt kịp xu thế để vươn lên trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0...

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.
Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

(LĐTĐ) Nam Bộ đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt kéo dài nên các điểm vui chơi giải trí sinh thái, các điểm du lịch biển như Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tính đến chiều 28/4, ghi nhận lượng người đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng đột biến.
Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

(LĐTĐ) Nhằm vận hành an toàn, thông suốt hệ thống thoát nước, phòng, chống úng ngập, phục vụ nhân dân vui chơi trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã lên kế hoạch, triển khai duy tu, duy trì thường xuyên, cũng như ứng trực kịp thời xử lý úng ngập khi có mưa lớn.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.

Tin khác

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Xem thêm
Phiên bản di động